Thêm mảng xanh cho đô thị Biên Hòa

Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh, kéo theo đó là dân số cơ học tăng nhanh khiến thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đang trở nên chật chội, thiếu công viên cây xanh. Do vậy, cơ quan chức năng đang nỗ lực tạo thêm nhiều không gian công cộng, mảng xanh cho đô thị trực thuộc tỉnh có số dân đông nhất cả nước hiện nay.
Công viên khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa.
Công viên khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa.

Công viên Biên Hùng ở phường Trung Dũng hoàn thành việc cải tạo, đưa vào sử dụng từ Tết Nguyên đán năm 2023, tạo thêm không gian cho các hoạt động công cộng của người dân ở trung tâm đô thị Biên Hòa. Tại đây, tòa nhà của Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Biên Hòa cũ đã được phá dỡ để làm bãi đỗ xe công cộng với quy mô 200 ô-tô, xe máy.

Ngoài ra, khu vực nhà banh cũ của trung tâm công viên Biên Hùng được tháo dỡ để tạo dựng khu vực quảng trường phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, tại Công viên Biên Hùng đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể dục thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia: “Tôi thấy cải tạo thêm diện tích, đưa Công viên Biên Hùng sử dụng như vậy là rất hợp lý, có thêm không gian công cộng cho người dân ở trung tâm thành phố Biên Hòa, vốn lâu nay đã chật chội”, anh Nguyễn Quang Sơn, người dân phường Trung Dũng cho biết.

Trước đó, Công viên Dương Tử Giang, phường Tân Tiến được UBND thành phố Biên Hòa xây dựng mới, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân, góp phần tăng thêm mảng xanh cho đô thị Biên Hòa. Công viên được xây dựng trên diện tích hơn 3ha, gồm các hạng mục: Quảng trường-sân khấu, khu thể dục thể thao công cộng, khu vui chơi thiếu nhi, khu bãi xe, khu công viên cây xanh, vườn dạo, khu phục vụ…

Tổng kinh phí đầu tư đối với dự án này là gần 40 tỷ đồng. “Ở Biên Hòa tôi thấy lâu nay nhiều khu đất đắc địa toàn xây nhà cao tầng và khu dân cư nên rất mừng thành phố làm công viên ở khu đất hai mặt tiền đường Nguyễn Ái Quốc và Dương Tử Giang. Mấy tháng nay, tôi thường dẫn gia đình đến vui chơi vào chiều tối và tham gia hầu hết các sự kiện ẩm thực, văn hóa được tổ chức tại đây”, anh Nguyễn Ngọc Tuấn, người dân phường Thống Nhất chia sẻ.

Thành phố Biên Hòa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế của tỉnh Đồng Nai. Trên địa bàn thành phố có sáu khu công nghiệp quy mô lớn đang hoạt động, kéo theo đó dân số cơ học tăng cao hằng năm. Hiện nay, Biên Hòa đang có khoảng 1,2 triệu người, là đô thị trực thuộc tỉnh có quy mô dân số đông nhất cả nước.

Dân số tăng nhanh, nhất là người nhập cư, khiến cho quỹ đất dành cho các công trình công cộng, trong đó có quỹ đất dành cho phát triển cây xanh ngày càng trở nên thu hẹp. Trên địa bàn có 23 công viên, với diện tích gần 18ha do thành phố Biên Hòa quản lý. Ngoài ra, còn có một số công viên do các đơn vị cấp tỉnh quản lý. Tuy nhiên, hầu hết các công viên ở Biên Hòa quy mô rất nhỏ, làm cho diện tích cây xanh tập trung cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Cuối năm 2015, Biên Hòa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I. Thế nhưng, đến thời điểm này, một số tiêu chí của đô thị Biên Hòa vẫn chưa đáp ứng theo quy chuẩn của một đô thị loại I, trong đó, có tiêu chí về tỷ lệ cây xanh tập trung bình quân trên mỗi người dân. Theo quy định, đối với đô thị loại I, diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị phải đạt tối thiểu 6m2/người dân.

Tuy nhiên, diện tích cây xanh tập trung trên bình quân đầu người trên địa bàn thành phố Biên Hòa mới chỉ đạt khoảng 1m2/người dân. Để khắc phục tình trạng thiếu mảng xanh cũng như các không gian công cộng, UBND thành phố Biên Hòa tiếp tục đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai cho phép rà soát các quỹ đất đủ điều kiện để quy hoạch xây dựng các bãi đỗ xe kết hợp với trồng cây xanh. Sử dụng các diện tích đất nhỏ, đủ điều kiện, phù hợp quy hoạch để xây dựng thêm các công viên.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết: Trên cơ sở đề xuất của UBND thành phố Biên Hòa, đơn vị đang xem xét trình UBND tỉnh chuyển đổi một số khu đất ở trung tâm thành phố Biên Hòa thành công viên, tạo mảng xanh cho đô thị, nhất là ở khu vực trung tâm. Qua đó, có thêm nhiều điểm công cộng để vui chơi, giải trí và các hoạt động ngoài trời được tổ chức tại các công viên.

Theo Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Biên Hòa Trương Vĩnh Hiệp, một trong những nội dung được chú trọng điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Biên Hòa lần này là tăng tỷ lệ cây xanh khuôn viên tập trung để đáp ứng quy chuẩn của một đô thị loại I. Trong đó, khu vực Cù lao Hiệp Hòa và rừng thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa sẽ được lưu ý tăng tỷ lệ cây xanh, khu công viên. Cuối tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu đô thị Hiệp Hòa quy mô 293ha với tổng vốn đầu tư dự án hơn 72.200 tỷ đồng; trong đó, đất cây xanh chiếm hơn 110ha. Như vậy, chỉ riêng dự án này, Biên Hòa sẽ có thêm một diện tích cây xanh khá lớn, bảo đảm phát triển hài hòa.

Ngày 17/3/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 252/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đến năm 2045. Theo đó, Biên Hòa sẽ được chuyển từ mô hình “đô thị công nghiệp” sang “đô thị dịch vụ và công nghiệp”, hướng tới phát triển đô thị thông minh, bền vững. Tạo lập không gian đô thị có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu; hạ tầng xã hội hiện đại, tiện nghi, đáp ứng nhu cầu của người dân thành phố. Quyết định này mở ra nhiều cơ hội cho đô thị Biên Hòa trong việc xác lập thêm nhiều không gian đô thị theo hướng phát triển xanh, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.