Kinh tế tư nhân là động lực nội sinh cho sự phát triển bền vững

Tây Ninh xác định kinh tế tư nhân là động lực trụ cột, người lính tiên phong trong đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và trên mặt trận kinh tế.

Cảng quốc tế Long An tạo nguồn thu lớn vào ngân sách tỉnh Tây Ninh, đưa hàng hóa giao thương quốc tế.
Cảng quốc tế Long An tạo nguồn thu lớn vào ngân sách tỉnh Tây Ninh, đưa hàng hóa giao thương quốc tế.

37.400 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã đóng góp 60,4% quy mô kinh tế, 24,2% tổng thu ngân sách nhà nước với gần 35.000 tỷ đồng trong 8 tháng qua; giải quyết việc làm cho hơn 77% số lao động trên toàn tỉnh.

Để phát huy tối đa động lực nội sinh này, Tây Ninh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tư nhân đầu tư phát triển để góp phần tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Tây Ninh nằm trên trục hành lang kinh tế đông - tây, tiếp giáp Trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước là Thành Phố Hồ Chí Minh; nằm ngay cửa ngõ kết nối vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long; có đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia, dài gần 369 km, với 4 cửa khẩu quốc tế, 3 khu kinh tế cửa khẩu quốc gia và Cảng quốc tế Long An; có hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ với các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ, Bến Lức - Long Thành, các Quốc lộ 1, 22, N2, vành đai 3, 4 quanh Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Tây Ninh còn là vùng đất hội tụ giá trị văn hóalịch sử đặc sắc, thiên nhiên phong phú, với 223 di sản văn hóa vật thể, trong đó có 16 di sản cấp quốc gia và đa dạng các loại hình du lịch sinh thái, tâm linh, lịch sử, nghỉ dưỡng... Tiêu biểu là núi Bà Đen -“Nóc nhà Nam Bộ”, hồ Dầu Tiếng - hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á, Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát… Với lợi thế về vị trí, hạ tầng, tài nguyên và văn hóa - lịch sử, thời gian qua, khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã phát triển được hơn 37.400 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký hơn 912 nghìn tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp tư nhân đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định thương hiệu, vươn ra thị trường khu vực và quốc tế. Điển hình như Cảng quốc tế Long An đã ký kết thỏa thuận hợp tác với SPG Bohaiwan Port - Cụm cảng Sơn Đông và hãng tàu Bohwa Shiping (Trung Quốc) về việc phát triển một hệ sinh thái logistics tích hợp từ khai thác cảng, vận tải biển đến dịch vụ hậu cần.

Công ty cổ phần Thép TVP, tại xã Bến Lức đang duy trì xuất khẩu ổn định sang thị trường châu Âu, khẳng định được uy tín thương hiệu trên trường quốc tế... Bên cạnh thành tựu đạt được, khu vực kinh tế tư nhân Tây Ninh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, năng lực tài chính hạn chế, trình độ quản trị, khoa học - công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt; năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh còn thấp so với tiềm năng; các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân vẫn chưa đủ mạnh; tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc ngừng hoạt động vẫn ở mức cao, chiếm khoảng 38% trong tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tây Ninh chia sẻ, gần 40 năm đổi mới, kinh tế tư nhân tỉnh Tây Ninh ngày càng khẳng định vai trò trụ cột của nền kinh tế, tạo được sức sống mới, sáng tạo trong từng doanh nghiệp. Nghị quyết số 68/NQ-TW về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành mang đến cơ hội, nguồn động lực mới cho kinh tế tư nhân bứt phá.

Để cùng với tỉnh phát huy tối đa dư địa hiện có, cộng đồng doanh nghiệp Tây Ninh sẵn sàng “dấn thân” để góp phần cùng với tỉnh đưa Nghị quyết số 68/NQ-TW đi vào cuộc sống, đưa kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Đánh dấu mốc son lịch sử mới của khu vực kinh tế tư nhân, ngày 19/8, Tây Ninh tổ chức khởi công Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1, quy mô 322,3 ha, tổng mức đầu tư 3.900 tỷ đồng; Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, quy mô gần 1.100 ha, tổng vốn đầu tư hơn 80.000 tỷ đồng; khởi công đường dẫn vào 3 cầu nằm trên đường tỉnh 827E, trục kết nối liên vùng Thành phố Hồ Chí Minh - Tây Ninh - Đồng Tháp để thu hút đầu tư từ các các thành phần kinh tế. Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư Hoàng Gia Việt Nam, chủ đầu tư Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1, doanh nhân Trần Ngọc Nhật cho biết, dự án được tỉnh định hướng phát triển thành khu công nghiệp sinh thái xanh, đa ngành, thu hút đa dạng ngành nghề công nghiệp và dịch vụ.

Dự án hoàn thành sẽ tạo việc làm cho khoảng 25.000 lao động tại địa phương và vùng lân cận, sẽ đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn cho biết, để Nghị quyết số 68/NQ-TW đi vào cuộc sống, Tây Ninh xây dựng mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có hơn 66.000 doanh nghiệp hoạt động, khuyến khích các doanh nghiệp đủ khả năng tham gia sâu vào các chuỗi giá trị trong nước, khu vực ASEAN và toàn cầu; duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực kinh tế tư nhân khoảng 10%/năm, đóng góp hơn 62% GRDP, hơn 35% tổng thu ngân sách, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 84% lực lượng lao động.

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, chính quyền Tây Ninh tiếp tục đổi mới tư duy và hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư - kinh doanh minh bạch, thông thoáng, cạnh tranh bình đẳng, phấn đấu đưa Tây Ninh vào nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Tỉnh tập trung đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu; tăng cường liên kết vùng Nam Bộ, hình thành chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành và mạng lưới cung ứng.

Tỉnh nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh gắn với văn hóa và đạo đức kinh doanh, gắn với trách nhiệm xã hội trong bảo vệ môi trường, là điểm sáng về phát triển công nghiệp sạch, góp phần đưa Tây Ninh trở thành cực tăng trưởng khá của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.