Thắp sáng sân chơi nhạc kịch thiếu nhi

Hàng loạt dự án nhạc kịch tiếng Anh dành cho thiếu nhi như: Matilda, Không gia đình, Cô bé bán diêm, Phù thủy Phù thủy, Totto-chan - Cô bé ngồi bên cửa sổ, Hoàng tử bé... đã được nhóm Hanoi Arts for Youth (HAY) dàn dựng và công diễn thời gian qua. Với khao khát mang đến những điều tốt đẹp và nhân ái, HAY đã góp phần ươm mầm tình yêu nhạc kịch và nghệ thuật cho các em nhỏ.
Cảnh trong vở nhạc kịch "Không gia đình" do nhóm HAY dàn dựng.
Cảnh trong vở nhạc kịch "Không gia đình" do nhóm HAY dàn dựng.

Thành lập từ tháng 12/2017, HAY là nơi gặp gỡ của các cá nhân thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, song cùng chung niềm đam mê dành cho nghệ thuật và tâm huyết với trẻ nhỏ. Ðó là diễn viên Hoàng Hường; biên kịch-đạo diễn Hoàng Tùng; nhạc sĩ Nguyễn Nhật Minh; biên đạo múa Nguyễn Trường Sơn cùng một số chuyên gia, cố vấn về thanh nhạc, ngoại ngữ trong nước, ngoài nước. Trải qua sáu năm hoạt động, HAY đã cho ra mắt sáu dự án nhạc kịch thiếu nhi thú vị, diễn trong nhiều mùa với hơn 40 đêm diễn tại sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ, thu hút hơn 1.000 diễn viên không chuyên là các em học sinh Hà Nội tham gia.

Ðáng chú ý, hầu như đêm diễn nào cũng "cháy vé" - điều mà ngay cả những đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp cũng chưa chắc làm được. Ðiều đó cho thấy, những dự án nghệ thuật của HAY đã thật sự tạo được sức lan tỏa, hấp dẫn cũng như sự cộng cảm trong cộng đồng, đặc biệt là với các bậc cha mẹ và học sinh trên địa bàn Hà Nội.

Nói về ý tưởng thành lập HAY, Giám đốc dự án Hoàng Hường chia sẻ: Tất cả đều xuất phát từ mong muốn xây nên một sân chơi nghệ thuật ý nghĩa dành cho trẻ em, nơi các em được trút bỏ những gánh nặng về điểm số, thi cử, cạnh tranh trong cuộc sống hiện đại vốn nhiều áp lực, nơi các em có thể tìm thấy và nuôi dưỡng những khoảng "xanh" trong tâm hồn thông qua nghệ thuật. Và đó cũng là lý do các thành viên HAY quyết định lựa chọn những tác phẩm văn học thiếu nhi nổi tiếng thế giới - những câu chuyện giàu giá trị với thông điệp đã quen thuộc và gắn bó tuổi thơ nhiều thế hệ độc giả làm chất liệu sáng tạo, đồng thời lựa chọn nhạc kịch làm ngôn ngữ chính để thể hiện.

"Nhạc kịch giúp các em nhỏ được học đồng thời cả bốn kỹ năng: diễn xuất, vũ đạo, thanh nhạc, khả năng nói tiếng Anh. Nên khi tham gia vào mỗi vở nhạc kịch, các em vừa có điều kiện để phát triển toàn diện, vừa có cơ hội thể hiện thế mạnh bản thân trong từng vai diễn phù hợp, từ đó tìm thấy niềm vui và sự tự tin" - nghệ sĩ Hoàng Hường bày tỏ.

Ai đã từng xem những vở nhạc kịch thiếu nhi do HAY dàn dựng, hẳn sẽ nhận ra sức hút thú vị, đáng yêu đến từ vẻ đẹp tươi mới, trong sáng được tạo ra bởi chính cách diễn của những diễn viên nhí nghiệp dư. Ðây là thứ vô cùng khó tìm ở những vở diễn do diễn viên chuyên nghiệp thể hiện.

Diễn viên Hoàng Hường cho hay, sau khi tuyển chọn, mỗi dự án nhạc kịch thường có từ 40 đến 70 học sinh trong độ tuổi 6 đến 18 tuổi tham gia, luyện tập trong 5-6 tháng với hơn 40 buổi tập. Trải qua một tháng tập luyện đầu tiên giúp làm quen, nắm bắt sở trường, nguyện vọng của từng học sinh, các thầy, cô của HAY mới tiến hành phân vai để các em tiếp tục luyện tập tiến tới hoàn thiện vở diễn. HAY luôn tâm niệm, đêm công diễn nhạc kịch là kết quả báo cáo cuối cùng, nhưng quãng thời gian tập luyện mới là hành trình giúp các em thu lượm những bài học giá trị về tinh thần, trách nhiệm, sự chia sẻ, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giao lưu, tương tác... Và đó mới chính là mục tiêu mà HAY hướng tới.

Nhạc kịch là loại hình nghệ thuật sân khấu đặc biệt mang tính tổng hợp cao, đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc, vũ đạo, khả năng diễn xuất và lời thoại. Với nghệ sĩ chuyên nghiệp, diễn nhạc kịch đã khó, cho nên với diễn viên không chuyên, lại còn là những em nhỏ ở nhiều lứa tuổi khác nhau, khó khăn càng tăng thêm gấp bội.

Thế mới thấy, để có thể liên tiếp cho ra mắt các vở nhạc kịch thiếu nhi hoàn toàn bằng tiếng Anh là cả hành trình chinh phục gian nan của các thành viên HAY cùng cộng sự. Giám đốc nghệ thuật Hoàng Tùng, người đảm nhận vai trò biên kịch kiêm đạo diễn các dự án nhạc kịch của HAY chia sẻ: Ngay từ khâu chuyển thể từ tác phẩm văn học sang kịch bản sân khấu nhạc kịch đã là thách thức, bởi vừa phải giữ nguyên những giá trị tư tưởng, thông điệp, ý nghĩa xuyên suốt tác phẩm, vừa phải lọc đi những yếu tố không phù hợp văn hóa Việt Nam, đồng thời tìm cách đưa vào những sáng tạo riêng, những câu chuyện của xã hội hôm nay để tác phẩm mang hơi thở đương đại.

Các tác phẩm văn học thường ở dạng tiểu thuyết hay truyện ngắn, có truyện chỉ là các câu chuyện nhỏ ghép lại, không chứa đựng những mâu thuẫn xung đột rõ ràng, nên để phù hợp thời lượng vở diễn và đáp ứng yêu cầu tác phẩm kịch, người biên kịch phải biết chắt lọc, sắp xếp những chi tiết tiêu biểu nhất theo mạch kịch phù hợp, hấp dẫn. Ðó là chưa kể trong quá trình luyện tập, tùy theo năng lực của từng diễn viên nhí, kịch bản cũng phải thường xuyên điều chỉnh, sửa sang để các em được vào vai một cách thoải mái nhất, sao cho vai nào cũng có "đất" thể hiện, dù là nhân vật chính hay phụ.

Bên cạnh kịch bản, toàn bộ phần âm nhạc, ca khúc của các dự án cũng được các thành viên HAY dụng công sáng tác hoàn toàn mới nhằm mang đến sắc màu riêng. Ðến nay, HAY đang sở hữu cả "gia tài" lên tới hơn 70 ca khúc gắn liền các dự án nhạc kịch. Ðặc biệt, để có thể đồng hành cùng các em, các thành viên HAY còn phải có đủ sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và yêu thương, từng bước giúp các diễn viên nhỏ tuổi làm quen với nhạc kịch, trau dồi các kỹ năng, học cách tôn trọng, sẻ chia, vượt qua những va chạm, thắc mắc thường thấy ở trẻ em.

Vất vả là thế, nhưng đổi lại, HAY cũng thu về được những "trái ngọt" xứng đáng. Diễn viên Hoàng Hường cho biết, có những bạn lúc mới đến còn la khóc om xòm, song sau đó đã dám tự tin biểu diễn trước hàng trăm khán giả. Có những bạn sau phân vai còn buồn bã, chạnh lòng vì không được nhận vai chính, khi được phân tích về sự phù hợp, về sự liên kết giữa cá nhân và tập thể, đã vui vẻ nhận ra vị trí hợp lý của mình.

Thậm chí, có những bạn mắc chứng tự kỷ hay trầm cảm, ban đầu từ chối mọi sự giao tiếp, tương tác với những người chung quanh, nhưng trải qua cả hành trình gắn bó cùng HAY và các bạn diễn, đã trở nên hoạt bát, mở lòng hơn. Nhiều em đã đi cùng HAY qua nhiều dự án nhạc kịch liên tiếp... Và đó chính là động lực để HAY có thêm sức mạnh, sự bền bỉ trên hành trình tạo dựng sân chơi nhạc kịch thiếu nhi bổ ích, ý nghĩa ■

Có thể bạn quan tâm

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Lần đầu tiên sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai”. Chương trình quy tụ hơn 20 hoạt động liên tục, hướng đến việc từng bước xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và định hình Đà Nẵng trở thành đô thị "Di sản-Sáng tạo-Giàu bản sắc".

Nhân dân bản du lịch cộng đồng Tù Lu-Tìa Ló rất mong được đón du khách muôn phương về tham quan, trải nghiệm. (Ảnh: LÊ LAN)

Tù Lu-Tìa Ló, rộn ràng đợi đón khách phương xa

Được Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 chọn là điểm tham quan trải nghiệm, những ngày này, nhân dân bản Tù Lu-Tìa Ló (xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên) đang hối hả sửa sang nhà cửa, sắp xếp cảnh quan không gian; họ cùng nhau làm đẹp con đường, ngôi nhà với niềm mong đón khách về và giữ khách ở lại nhiều hơn…!

Toàn cảnh Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Từ tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng đến không gian văn hóa cộng đồng

Từ ngày 9 đến 11/10, tại Khu Nghi lễ thờ Tổ, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. Chương trình góp phần khơi dậy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa giữa các địa phương.

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.