Tháo gỡ vướng mắc cho dự án nhà ở xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết tâm hoàn thành mục tiêu tới năm 2030 xây dựng được 200.000 căn nhà ở xã hội. Dù đã chủ động tháo gỡ khó khăn, nhiều dự án vẫn chưa thể triển khai do những vướng mắc pháp lý và tranh chấp phát sinh.

Một Dự án Nhà ở xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh ĐỨC MINH)
Một Dự án Nhà ở xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh ĐỨC MINH)

Thực tế này đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ, minh bạch và quyết liệt hơn nữa để chính sách an sinh về nhà ở đến đúng người, đúng mục tiêu.

Muôn kiểu vướng mắc

Dự án K-Home New City do Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh làm chủ đầu tư là thí dụ điển hình. Dự án có quy mô hơn 3.000 căn hộ và nhà liền kề, đã xây dựng gần hoàn thiện. Song theo bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, đến nay ngân hàng mới giải ngân được 200 tỷ đồng theo lãi suất thương mại. Hàng trăm khách hàng mua nhà vẫn chưa được vay ưu đãi để thanh toán, khiến chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc hoàn vốn. “Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm hỗ trợ để người dân được tiếp cận vốn vay, ổn định chỗ ở, đồng thời giúp doanh nghiệp hoàn vốn đầu tư”, bà Oanh kiến nghị.

Tình trạng “tắc pháp lý” cũng xảy ra tại Dự án Nhà lưu trú công nhân Khu chế xuất Linh Trung II-giai đoạn 2, do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Sản xuất Dịch vụ Du lịch Thiên Phát làm chủ đầu tư. Suốt 5 năm qua dự án vẫn “án binh bất động” do Ban quản lý khu chế xuất chưa hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hệ quả là dù đã làm lễ khởi công, đến nay khu đất vẫn bỏ trống.

Đáng chú ý nhất là dự án tổ hợp nhà ở-nhà ở xã hội Tân Bình (phường Tân Sơn, quận Tân Bình cũ) do Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Tân Bình làm chủ đầu tư. Dự án được phê duyệt từ năm 2014, từng được điều chỉnh tăng tầng cao theo quy định của Nghị định 100/2015/NĐ-CP, nhưng sau đó lại bị thu hồi văn bản cho phép tăng tầng, buộc chủ đầu tư phải tháo dỡ phần xây vượt. Việc thay đổi chính sách giữa chừng khiến dự án đình trệ kéo dài, dẫn tới hàng loạt tranh chấp giữa người mua nhà và chủ đầu tư. “Chúng tôi đề nghị thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi, để chính sách ưu việt này được thực hiện đúng đối tượng, đúng tinh thần nhân văn của Nhà nước”, ông Châu kiến nghị.

Những trường hợp nêu trên cho thấy, bên cạnh khó khăn từ cơ chế và thủ tục hành chính, việc kiểm soát điều kiện mua nhà ở xã hội chưa chặt chẽ cũng dẫn đến tranh chấp, khiếu nại, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai và mục tiêu an sinh của thành phố.

Gỡ vướng để đạt mục tiêu

Theo Sở Xây dựng thành phố, nhằm đạt chỉ tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, thành phố đã tổ chức hàng chục cuộc họp chuyên đề, rà soát và xử lý hàng trăm vướng mắc liên quan. Nhiều dự án đã được tháo gỡ, tiếp tục khởi động sau nhiều năm đình trệ.

Tuy nhiên, vẫn còn hàng loạt “nút thắt” cần được giải quyết đồng bộ, trước hết là vấn đề quyền sử dụng đất. Nhiều nhà đầu tư đang thuê đất của Nhà nước để sản xuất, kinh doanh, nhưng theo quy hoạch lại là đất ở, dẫn đến lúng túng khi xác định điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư. Một số khu đất thuộc quỹ 20% của dự án thương mại chưa được hoàn trả chi phí đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng, khiến doanh nghiệp e ngại khi tham gia chương trình.

Bên cạnh đó là sự chồng chéo trong quy định pháp luật. Theo Nghị quyết của Quốc hội, dự án nhà ở xã hội được miễn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, nhưng vẫn phải xin cấp phép xây dựng; trong khi Luật Xây dựng lại cho phép miễn giấy phép nếu đã có thẩm định. Sự không thống nhất giữa các văn bản pháp lý khiến cơ quan quản lý và nhà đầu tư đều lúng túng trong thực thi.

Một vướng mắc khác là việc xác định và hoàn trả nghĩa vụ tài chính tương đương quỹ đất 20%. Nhiều chủ đầu tư đã hoàn tất bồi thường, xây dựng hạ tầng, nhưng chưa được hướng dẫn thanh toán cụ thể khi Nhà nước thu hồi hoặc điều tiết quỹ đất. Ngoài ra, việc xác định thời điểm nộp nghĩa vụ tài chính cũng cần được quy định rõ ràng. Một số dự án đã được chấp thuận nộp tiền thay quỹ đất từ trước, song đến nay vẫn chưa hoàn tất do thay đổi quy định giữa các nghị định qua các thời kỳ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường khẳng định, thành phố đang chỉ đạo rà soát toàn diện các dự án nhà ở xã hội, phân loại rõ vướng mắc thuộc thẩm quyền để giải quyết dứt điểm. Vướng ở đâu gỡ ở đó; việc nào thuộc thẩm quyền của thành phố sẽ xử lý ngay, việc vượt thẩm quyền sẽ kiến nghị Trung ương tháo gỡ.

Thành phố cũng yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng rà soát điều kiện pháp lý, bảo đảm minh bạch trong lựa chọn đối tượng mua nhà, tránh tình trạng trục lợi chính sách. Song song đó, chính quyền kiên quyết xử lý những dự án chậm tiến độ, vi phạm cam kết hoặc cố tình “ôm đất”, để quỹ đất được sử dụng hiệu quả, phục vụ đúng mục tiêu an sinh xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.