Thành phố Từ Sơn, đối thoại, tạo sự đồng thuận để dự án về đích đúng hẹn

Dự án Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có tổng mức đầu tư hơn 238 tỷ đồng dù đã giải phóng mặt bằng được hơn 95% nhưng đang có nguy cơ chậm tiến độ khi một số hộ dân chưa nhận đền bù và bàn giao mặt bằng. Chính quyền thành phố Từ Sơn đã tăng cường công tác đối thoại với người dân, tạo sự đồng thuận, trước khi thực hiện cưỡng chế để dự án có thể về đích đúng hẹn vào ngày 28/2/2025.
Do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, hạng mục Nhà thi đấu đa năng kết hợp Khu thể thao thiếu nhi của Dự án bị chậm tiến độ.
Do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, hạng mục Nhà thi đấu đa năng kết hợp Khu thể thao thiếu nhi của Dự án bị chậm tiến độ.

Tại Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 7/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa thể thao thị xã Từ Sơn (nay là thành phố Từ Sơn) theo hình thức hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (Dự án BT), dự án được xây dựng thuộc khu phố Yên Lã, Nội Trì, Đại Đình, phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn với diện tích khoảng 17,5ha.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại, đến nay, toàn dự án, các hộ dân đã nhận tiền, bàn giao được diện tích 16,65/17,5ha, đạt hơn 95,%. Còn lại 21 hộ chưa chấp hành nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng (khu phố Đại Đình 3 hộ, khu phố Nội Trì 18 hộ). Ngày 3/7/2024, UBND thành phố Từ Sơn đã ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất và thành lập Ban Thực hiện cưỡng chế.

Chiều 17/7, Ban Thực hiện cưỡng chế thành phố Từ Sơn tiếp tục tổ chức Hội nghị Vận động, thuyết phục, đối thoại với các hộ dân bị cưỡng chế thu hồi đất Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Từ Sơn. Đây là cuộc đối thoại cuối cùng trước khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất sẽ diễn ra vào ngày 26/7.

Tham dự buổi đối thoại có sự tham gia của 12 trong tổng số 21 hộ dân chưa nhận tiền bàn giao mặt bằng. Các hộ dân cơ bản đồng tình với chủ trương xây dựng dự án của tỉnh, thành phố, tuy nhiên đề nghị các cơ quan chức năng xem xét một số nội dung liên quan đến mức giá đền bù, thu hồi đất của dự án; cho kiểm đếm lại diện tích đất bị thu hồi đối với từng hạng mục của dự án..

Người dân trình bày ý kiến tại buổi đối thoại.

Người dân trình bày ý kiến tại buổi đối thoại.

Các ý kiến, kiến nghị của đại diện các hộ dân đã được đại diện các phòng, ban chuyên môn của UBND thành phố và chính quyền phường Tân Hồng trả lời, làm rõ trên cơ sở các quy định của pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đại diện Ban thực hiện cưỡng chế cũng đã thông qua nội dung về việc thu hồi đất, xây dựng Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Từ Sơn.

Ghi nhận các ý kiến của người dân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn Nguyễn Mạnh Cường khẳng định: Toàn bộ quy trình triển khai dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Với tinh thần dân chủ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân, trong quá trình triển khai dự án, cấp ủy, chính quyền thành phố đã tổ chức họp, đối thoại với các hộ dân 5 lần, đây là lần thứ 6 và cũng là lần cuối cùng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn Nguyễn Mạnh Cường giải đáp kiến nghị và vận động các hộ gia đình nhận tiền đền bù để bảo đảm tiến độ Dự án.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn Nguyễn Mạnh Cường giải đáp kiến nghị và vận động các hộ gia đình nhận tiền đền bù để bảo đảm tiến độ Dự án.

Để dự án được triển khai, đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ, chính quyền thành phố Từ Sơn đề nghị các hộ dân tự giác nhận tiền đền bù. Sau buổi đối thoại, từ ngày 18/7, các cơ quan chức năng thành phố tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng tình ủng hộ; giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố tiếp tục chi trả tiền đền bù cho các hộ từ ngày 18-25/7/2024, sau ngày 25/7 sẽ chuyển toàn bộ số tiền của các hộ chưa nhận đền bù vào Kho bạc Nhà nước thành phố.

Trường hợp nếu các hộ tiếp tục không nhận tiền, ngày 26/7/2024, UBND, Ban Thực hiện cưỡng chế thành phố Từ Sơn sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa thể thao thị xã Từ Sơn dự án được xây dựng gồm các hạng mục sân vận động, nhà thi đấu đa năng kết hợp khu thể thao thiếu nhi, các tuyến đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch. Tổng mức đầu tư hơn 238 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng là hơn 49,6 tỷ đồng; chi phí xây lắp hơn 132 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 28/2/2025.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký Quy chế phối hợp.

Nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Ngoại giao

Việc tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác nhằm đưa quan hệ phối hợp giữa 3 Bộ lên tầm cao mới, chặt chẽ hơn, nhanh-sâu-chắc-hiệu quả hơn, đáp ứng cao hơn yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, gia tăng đóng góp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các mục tiêu chiến lược của Đảng.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.