Cưỡng chế hàng trăm hộ vi phạm về đất đai ở Bắc Ninh

Sáng 22/3, UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện việc cưỡng chế đối với 130 hộ dân tại thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn vì đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai hiện theo Quyết định 333/QĐ-CCXP ngày 19/1/2022 của UBND huyện.

Thực hiện cưỡng chế với 140 hộ vi phạm đất tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Thực hiện cưỡng chế với 140 hộ vi phạm đất tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

UBND xã Văn Môn còn ra Quyết định cưỡng chế đối với 10 hộ vi phạm trong lĩnh vực đất đai từ nay đến hết tháng 3/2022.

Tại hiện trường, huyện Yên Phong và xã Văn Môn đã bố trí lực lượng khoảng 300 người để tiến hành cưỡng chế. Việc cưỡng chế được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước nên không gặp sự cản trở từ phía hộ vi phạm.

Ông Nguyễn Hoàng Gia, Chủ tịch UBND xã Văn Môn cho biết, thực hiện Nghị quyết 83-NQ/HU của huyện ủy và Kế hoạch 206/KH-UBND ngày 2/3/2017 của UBND huyện Yên Phong về việc giải quyết tình trạng lấn, chiếm đất đai, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện, từ năm 2017, xã Văn Môn đã xây dựng kế hoạch, tiến hành rà soát kỹ nên mọi quy trình, thủ tục về mặt pháp lý và tuyên truyền, vận động nhân dân được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đến nay, xã đã xác định được 140 hộ vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, với tổng diện tích khoảng 22.000 m2.

Theo ông Nguyễn Hoàng Gia, việc cưỡng chế những hộ lấn chiếm đất đai để xây dựng lán, nhà xưởng phục vụ hoạt động cô đúc nhôm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn, bởi những lò này mang tính chất thủ công, theo thời vụ nên ảnh hưởng lớn đến môi trường. Do vậy, huyện Yên Phong buộc tháo dỡ toàn bộ các công trình đã vi phạm, san lấp trả lại mặt bằng diện tích đất đã lấn chiếm.

Xã Văn Môn không chỉ là điểm nóng về vi phạm đất đai mà còn là điểm nóng về ô nhiễm môi trường của tỉnh Bắc Ninh. Tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây đã diễn ra từ lâu. Đặc biệt, tình trạng vận chuyển, đổ trộm chất thải nguy hại trái phép tại xã Văn Môn diễn ra thường xuyên và trong thời gian dài, gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân rất bức xúc. Tỉnh Bắc Ninh đang tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây.

Có thể bạn quan tâm

Hoàn thiện khung pháp lý về quản lý nợ công được kỳ vọng tạo điều kiện huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho các dự án hạ tầng trọng điểm. (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)

Đề xuất sửa các nghị định về nợ công để đáp ứng yêu cầu phân cấp và tăng trưởng

Trong bối cảnh yêu cầu huy động nguồn lực cho phát triển ngày càng lớn, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tinh gọn tổ chức bộ máy, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ đề nghị ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hiện hành trong lĩnh vực quản lý nợ công.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Theo Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, áp lực công việc thời gian tới còn rất lớn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật phải thay đổi tư duy, làm việc thực chất, quyết liệt hơn nữa để khẳng định vị thế Bộ Tư pháp là cơ quan “gác cổng” tin cậy của Chính phủ.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán sơn JOTUN giả lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng

Chiều 9/2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa triệt xóa 1 đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường JOTUN giả quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Khung pháp lý rõ ràng là yếu tố then chốt giúp gia tăng mức độ an tâm cho nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người Việt ở nước ngoài vẫn duy trì mối liên hệ gia đình. (Ảnh: HNV)

Hành lang pháp lý mở rộng dư địa cho Việt kiều đầu tư bất động sản tại Việt Nam

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh Khu vực 2, trong năm 2025, tổng lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế đạt hơn 10,34 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm 2024 (khoảng 9,55 tỷ USD). Đây tiếp tục là một nguồn lực tài chính lớn đối với nền kinh tế.

Các quy trình, thủ tục đơn giản trong đăng ký biện pháp bảo đảm tạo thuận lợi nhiều hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Đơn giản hóa thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm đáp ứng yêu cầu mới

Trong bối cảnh của chuyển đổi số quốc gia và yêu cầu cải cách thủ tục hành chính ngày càng mạnh mẽ, hệ thống pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm vừa phải bảo đảm tính chặt chẽ, an toàn về mặt pháp lý vừa phải đáp ứng được yêu cầu đơn giản hóa, minh bạch, thuận tiện, liên thông và khai thác hiệu quả thông tin, dữ liệu.

Lực lượng Công an thu giữ hàng trăm thùng các-tông chứa giấm giả do Lê Thị Lộc sản xuất.

Triệt phá cơ sở sản xuất hơn 60.000 lít giấm giả tại Nghệ An

Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một cơ sở sản xuất giấm giả quy mô lớn; đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc (sinh năm 1992), trú tại xóm 14, xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) về tội sản xuất, buôn bán thực phẩm giả.

Thứ trưởng Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì phiên họp Hội đồng thẩm định Dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi). (Ảnh: TL)

Tăng cường trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị

Thứ trưởng Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị cần tiếp tục rà soát, cập nhật thêm một số chủ trương của Đảng mới được ban hành trong thời gian gần đây liên quan quyền tiếp cận thông tin, làm sâu sắc hơn chủ trương chuyển đổi số tại Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).

Các đối tượng tại cơ quan chức năng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt 36 đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy liên tỉnh, bắt giữ và mời làm việc 36 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép, thu giữ số lượng lớn ma túy.