Bắc Ninh: Khởi công dự án 90.000m2 nhà xưởng và nhà kho cho thuê tại khu công nghiệp Thuận Thành III

Với quy mô 14ha, dự án đầu tiên của KCN Việt Nam tại Bắc Ninh dự kiến cung cấp cho thị trường hơn 90.000m2 diện tích sàn kho, xưởng chất lượng cao cho thuê, giúp tăng lợi thế cạnh tranh và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cho địa phương.
Lễ khởi công xây dựng dự án Khu công nghiệp 3B của KCN Việt Nam tại Bắc Ninh.
Lễ khởi công xây dựng dự án Khu công nghiệp 3B của KCN Việt Nam tại Bắc Ninh.

Ngày 17/4, Công ty cổ phần Tập đoàn KCN Việt Nam, nhà phát triển bất động sản công nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam, chính thức khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn tại khu công nghiệp Thuận Thành III - Phân khu B, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án được kỳ vọng sẽ thu hút những nhà đầu tư từ các nhóm ngành tiềm năng như công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, điện tử, công nghiệp nhẹ, chế biến thực phẩm, công nghiệp phụ trợ…

Bên cạnh yếu tố cơ sở hạ tầng công nghiệp chất lượng cao, dự án của KCN Việt Nam tại Bắc Ninh sở hữu vị trí chiến lược cho phát triển công nghiệp nhờ kết nối giao thông thuận lợi khi nằm ở cửa ngõ Đông Bắc của thủ đô, khoảng cách lợi thế với các cảng hàng không quốc tế, cảng biển lớn… qua đó giúp tăng lợi thế cạnh tranh và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cho địa phương.

Liên tục trong nhiều năm, miền bắc luôn giữ vững vị thế là trung tâm công nghiệp dẫn đầu của cả nước, thu hút dòng vốn FDI từ các doanh nghiệp quốc tế. Trong đó, Bắc Ninh đang trở thành điểm sáng về FDI, đặc biệt từ các quốc gia Đông Bắc Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, tính riêng quý I/2024 tỉnh Bắc Ninh đứng thứ hai cả nước trong thu hút vốn FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 745,2 triệu USD, chiếm gần 12,1% tổng vốn đầu tư cả nước. Thành công này một phần lớn đến từ cơ sở hạ tầng công nghiệp, kho xưởng xây sẵn đạt chất lượng cao, được đầu tư mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Lễ khởi công.

Quang cảnh Lễ khởi công.

Với chiến lược mở rộng đầu tư chiến lược tại các vùng kinh tế trọng điểm trên khắp cả nước, ngoài các dự án tại khu vực phía nam, KCN Việt Nam cũng đã và đang đẩy mạnh đầu tư vào khu vực phía bắc với các dự án ở khu công nghiệp Deep C (Hải Phòng), khu công nghiệp Tân Hưng (Bắc Giang), khu công nghiệp An Phát (Hải Dương) và với dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn cho thuê tại khu công nghiệp Thuận Thành III - Phân khu B, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án mới rộng 14 ha của KCN Việt Nam tại Bắc Ninh đáp ứng các tiêu chuẩn cao về hạ tầng công nghiệp hiện đại như chiều cao trần sàn, hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn, khu vực tải dỡ hàng với sàn nâng thủy lực…

Đồng thời, KCN Việt Nam cũng đặt ưu tiên phát triển bền vững với việc đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh thế mạnh về cơ sở hạ tầng, KCN Việt Nam còn tiên phong hỗ trợ các doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư và hoạt động tại Việt Nam. Theo đó, KCN Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn về thị trường, môi trường đầu tư, chính sách ưu đãi; hỗ trợ xúc tiến các thủ tục đăng ký đầu tư, thành lập doanh nghiệp; giải đáp thắc mắc, tư vấn về luật thuế, kế toán, nhân sự... cho các nhà đầu tư, giúp họ tiết kiệm thời gian và chi phí khi gia nhập thị trường Việt Nam, từ đó gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Phó Trưởng Ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh Nguyễn Đức Cao kỳ vọng dự án của KCN Việt Nam sẽ là tiền đề quan trọng giúp Bắc Ninh tiếp tục tăng cường đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư FDI.
Phó Trưởng Ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh Nguyễn Đức Cao kỳ vọng dự án của KCN Việt Nam sẽ là tiền đề quan trọng giúp Bắc Ninh tiếp tục tăng cường đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư FDI.

Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đức Cao chia sẻ, dự án của KCN Việt Nam sẽ là tiền đề quan trọng giúp Bắc Ninh tiếp tục tăng cường đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư FDI, giữ vững vị trí top đầu về thu hút FDI trên toàn quốc, đồng thời tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương phát triển nhanh chóng và bền vững.

Dự án của KCN Việt Nam sẽ là tiền đề quan trọng giúp Bắc Ninh tiếp tục tăng cường đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư FDI, giữ vững vị trí top đầu về thu hút FDI trên toàn quốc.

Phó Trưởng Ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh Nguyễn Đức Cao

Tại sự kiện, Phó Tổng Giám đốc KCN Việt Nam Trương Khắc Nguyên Minh bày tỏ tin tưởng dự án mới tại Bắc Ninh sẽ mang lại cho nhà đầu tư thêm sự lựa chọn khi tìm kiếm kho, xưởng xây sẵn, chất lượng cao tại khu vực kinh tế trọng điểm phía bắc.

“Với mong muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp, khách hàng trong suốt quá trình đầu tư và phát triển kinh doanh bền vững tại Việt Nam, trong thời gian tới, KCN Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, xây dựng nhiều dự án công nghiệp khác trên khắp cả nước”, ông Trương Khắc Nguyên Minh cho biết thêm.

Nắm giữ lợi thế về vị trí chiến lược cùng sự đầu tư mang tầm nhìn bền vững, dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn cho thuê mới của KCN Việt Nam được kỳ vọng sẽ giúp tạo thêm lợi thế cạnh tranh, giúp thu hút vốn đầu tư FDI và đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh cũng như cả nước. Đồng thời, dự án được dự đoán sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho người dân địa phương, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế khu vực.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 4/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại trong khi giá thế giới giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (4/5) tiếp tục giảm xuống giao dịch dưới mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh kim loại quý này đang chịu áp lực từ lạm phát, môi trường lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị. Trong nước, giá vàng đồng loạt tăng ngược chiều thế giới; giá vàng SJC bán ra ở mức 166,6 triệu đồng/lượng.

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.

Kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa.

Tổng sản lượng thị trường ngành hàng không đạt 1,68 triệu khách dịp nghỉ lễ

Ngày 3/5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (từ ngày 25 đến 27/4 và 30/4 đến 3/5), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 2,2% về sản lượng hành khách và tăng 7,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp bốn tháng đầu năm 2026 so cùng kỳ năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê)

Bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cung cấp, bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong bốn tháng năm 2026 lên hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng tư tăng 3,31% so với tháng 12/2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: minh họa)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84%

Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.

Chế biến cá xuất khẩu. (Ảnh: nhandan.vn)

Bốn tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD

Trong tháng tư, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 94,32 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu.

Nông dân xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh trồng đậu xanh thành công theo mô hình được Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ. (Ảnh: BẢO HÂN)

Hiệu quả từ chương trình, dự án khuyến nông

Những năm qua, nhiều chương trình, dự án khuyến nông thực hiện thành công đã mở ra hướng sản xuất mới, hiệu quả ở các địa phương. Trên thực tế, mô hình sản xuất thí điểm áp dụng công nghệ cao, quy trình canh tác tiên tiến… giúp giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.