Thành phố Thủ Đức tổ chức Ngày hội STEM

Ngày 20/5, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội STEM năm học 2022-2023 dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thủ Đức.
Học sinh thành phố Thủ Đức tham gia Ngày hội STEM. (Ảnh: Ban tổ chức)
Học sinh thành phố Thủ Đức tham gia Ngày hội STEM. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ngày hội thu hút hơn 700 học sinh và giáo viên đến từ hơn 110 trường tham gia với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Tham gia ngày hội, học sinh được trải nghiệm các hoạt động STEM thú vị như điều khiển robot, sáng chế mô hình, thí nghiệm khoa học….

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn bố trí một khu vực trưng bày những dự án giáo dục STEM do các đơn vị, các trường tự triển khai. Thông qua đó, nhà trường, giáo viên và học sinh đều có thể học hỏi, cập nhật thêm các hoạt động phù hợp cho trường mình.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, Ngày hội STEM là một hoạt động thường niên mà Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức sẽ tiếp tục duy trì, đẩy mạnh.

Thông qua ngày hội, học sinh được tiếp cận gần hơn với các dự án STEM, trải nghiệm các hoạt động khoa học, kỹ thuật, từ đó nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo và phát triển bản thân.

Ngày hội cũng là sân chơi để các trường học trên địa bàn thành phố có cơ hội học tập, chia sẻ kinh nghiệm triển khai giáo dục STEM một cách hiệu quả.

Quang cảnh hội thảo chuyên đề “Giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông 2018”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Quang cảnh hội thảo chuyên đề “Giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông 2018”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trong khuôn khổ ngày hội, Ban tổ chức còn tổ chức hội thảo chuyên đề về “Giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông 2018” do Viện Sư phạm kỹ thuật (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh) và đội ngũ chuyên môn KDI Education phối hợp tổ chức.

Hội thảo giúp Ban giám hiệu, giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thủ Đức có cơ hội nắm bắt thêm về STEM, cũng như các hình thức triển khai giáo dục STEM trong nhà trường.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.