Khánh Hòa: Trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo

Ngày 23/9, tại Nha Trang, Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo cùng Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” tổ chức Lễ trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, vùng biển đảo tỉnh Khánh Hòa năm học 2026-2027.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Đồng chí Trương Thị Mỹ Hoa trao học bổng cho các học sinh. (Ảnh: VŨ TÂN)
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Đồng chí Trương Thị Mỹ Hoa trao học bổng cho các học sinh. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tại chương trình, Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” trao 130 suất học bổng cho các học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, những suất học bổng không chỉ mang đến sự hỗ trợ về mặt vật chất, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập.

ndo_br_11.jpg
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Thị Mỹ Hoa phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

“Thời gian qua, nhiều học sinh được nhận học bổng đã không ngừng cố gắng, duy trì thành tích học tập tốt, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, từng bước trưởng thành và trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Những kết quả đó là minh chứng cho ý nghĩa nhân văn và giá trị thiết thực của chương trình học bổng được Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo cùng Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” bền bỉ triển khai”, đồng chí Lê Huyền nhấn mạnh.

Không chỉ hỗ trợ học sinh bằng những suất học bổng thường niên, Quỹ còn đồng hành lâu dài với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

ndo_br_33.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Huyền phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo nhấn mạnh, tại Khánh Hòa hiện có 226 học sinh, sinh viên đang được Quỹ hỗ trợ thông qua các dự án đầu tư chiều sâu. Trong đó, Dự án “Ươm mầm tương lai” đang hỗ trợ 125 em. Mức kinh phí hỗ trợ bình quân khoảng 100 triệu đồng/em/năm, qua đó giúp các em có điều kiện học tập.

“Bên cạnh đó, chương trình còn đồng hành với con em cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển, đảo và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trong số các trường hợp được hỗ trợ có con em cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189, Lữ đoàn Tàu ngầm 196, Chi đội Kiểm ngư số 4, Vùng 4 Hải quân và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển, đảo”, đồng chí Trương Thị Mỹ Hoa thông tin.

ndo_br_22.jpg
Toàn cảnh buổi lễ trao học bổng. (Ảnh: VŨ TÂN)

Việc hỗ trợ học sinh, không chỉ tập trung vào con em đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh vùng cao, vùng khó khăn trên đất liền, mà còn hướng tới con em của cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biển, đảo. Đây là sự đồng hành thiết thực, góp phần chăm lo hậu phương, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Hòa Hương, phường Hương Trà Trần Thông trao quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn. (Ảnh: ANH QUÂN)

Đà Nẵng: Tết Trung thu tràn ngập khắp mọi nơi

Trong những ngày, không khí Tết Trung thu đang rộn ràng khắp mọi nơi, từ vùng đồng bằng cho đến vùng cao, biên giới tại thành phố Đà Nẵng. Chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị, xã hội đã có nhiều hoạt động sôi nổi nhằm giúp các em thiếu nhi có một mùa Trung thu thật ấm áp, nghĩa tình.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác lấy mẫu ADN. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Đà Nẵng hoàn thành lấy mẫu ADN gần 26.000 mộ liệt sĩ

Với trách nhiệm cao nhất, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành vượt tiến độ thu nhận gần 26.000 mẫu ADN mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính; tạo nền tảng then chốt để đẩy nhanh việc trả lại tên cho các anh hùng và khẳng định sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy khảo sát vùng trồng cà-phê xứ lạnh tại xã Tu Mơ Rông. (Ảnh: BÁ THANH)

Khát vọng vươn lên từ vùng đất khó

Từ một địa phương nghèo, với sự quyết tâm và phát huy mạnh mẽ nội lực, tranh thủ nguồn lực xã hội, xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) từng bước vươn lên chuyển mình mạnh mẽ, trở thành vùng trọng điểm về cà-phê xứ lạnh, dược liệu.

Công trình kè chống sạt lở bờ biển đoạn qua các thôn: An Vĩnh, Kỳ Xuyên (xã Tịnh Khê) xây dựng theo lệnh khẩn cấp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi đầu tư 80 tỷ đồng xây dựng khẩn cấp kè chống sạt lở bờ biển

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân, bảo vệ các công trình hiện hữu, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp công trình kè chống sạt lở bờ biển đoạn qua các thôn: An Vĩnh, Kỳ Xuyên (xã Tịnh Khê).

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi coi trọng chất lượng giáo dục thực chất

Ngày 22/9, kết luận buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi với Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu, ngành cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học; không chạy theo thành tích, mà phải coi trọng chất lượng thực chất và sự phát triển toàn diện của người học.