“Quốc sách hàng đầu” và năng lực cạnh tranh quốc gia

Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đặt ra những mục tiêu cụ thể đến năm 2030; trong đó, yêu cầu giáo dục phải đi trước một bước về nhân lực, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành chiến lược.

Sinh viên đại học trong Lễ tốt nghiệp. (Ảnh: FTU)
Sinh viên đại học trong Lễ tốt nghiệp. (Ảnh: FTU)

Đã đến lúc cần đưa giáo dục ở vị trí “quốc sách hàng đầu” thành năng lực cạnh tranh quốc gia: đầu tư theo kết quả, dữ liệu hóa toàn hệ thống, dự báo đúng nhu cầu nhân lực, phát hiện, nuôi dưỡng và trọng dụng nhân tài, gắn nhà trường với nền kinh tế thực.

Việc khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu không chỉ là vị trí ưu tiên của một ngành mà còn là lựa chọn về tương lai của quốc gia. Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đưa vấn đề lên một tầm mới: Giáo dục phải góp phần trực tiếp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài khoa học-công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và bảo vệ Tổ quốc.

Từ "quốc sách hàng đầu" đến năng lực cạnh tranh quốc gia

Nghị quyết số 71-NQ/TW đặt ra mục tiêu mở rộng tiếp cận giáo dục và lượng hóa nhiều chuẩn đầu ra: Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành trung học phổ thông hoặc tương đương; tỷ lệ người trong độ tuổi theo học các trình độ sau trung học phổ thông đạt 50%; tỷ lệ người lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 24%; ít nhất 35% người học theo các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ; có ít nhất 6.000 nghiên cứu sinh và 20.000 người học các chương trình tài năng. Nghị quyết cũng đặt mục tiêu có ít nhất tám cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á và ít nhất một cơ sở thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực vào năm 2030.

Theo Nghị quyết, mục tiêu cuối cùng còn lớn hơn những con số nêu trên, tầm nhìn đến năm 2045 xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng, chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới; mọi người có cơ hội học tập suốt đời; nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài khoa học, công nghệ trở thành động lực và lợi thế cạnh tranh cốt lõi để Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Đây là điểm cần được nhận thức đầy đủ trong toàn bộ hệ thống chính trị: Giáo dục không phải là khu vực “chi tiêu xã hội” đứng bên cạnh phát triển kinh tế; giáo dục là hạ tầng của năng lực sản xuất, năng lực đổi mới sáng tạo, năng lực quản trị và sức mạnh quốc gia.

Từ học để biết đến học để sáng tạo và phụng sự

Nếu coi giáo dục là hạ tầng phát triển quốc gia, những cải cách phải tập trung vào chất lượng đầu ra của con người. Đây cũng là lúc phải giải quyết một nghịch lý: Việt Nam có thành tích tốt ở mặt bằng học tập cơ bản, nhưng tỷ lệ học sinh đạt trình độ cao còn hạn chế. Điều đó đòi hỏi một chiến lược hai tầng nhưng thống nhất: Bảo đảm nền tảng tối thiểu cho mọi người và đồng thời tạo “đường băng” đủ dài cho những người có năng lực đặc biệt.

Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đi đúng hướng khi yêu cầu đổi mới mô hình trường chuyên, trường năng khiếu để tập trung ươm tạo nhân tài quốc gia; mở rộng các lớp chuyên STEM/STEAM; tăng cường tiếng Anh; đồng thời phát triển giáo dục đại học thành các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Tuy nhiên, để “đào tạo nhân tài” thành một chính sách có hiệu quả, cần thay đổi cách nhìn về nhân tài và đi vào thực chất, mang lại giá trị thực qua những sáng tạo và giải pháp để đóng góp và phụng sự cho sự phát triển của đất nước. Do đó, cần xây dựng một hệ thống phát hiện-tuyển chọn-nuôi dưỡng-thử thách-trọng dụng-bảo vệ nhân tài liên tục từ phổ thông đến đại học, nghiên cứu và thị trường lao động. Mỗi tài năng phải có con đường phát triển riêng, thay vì buộc tất cả phải đi qua một khuôn mẫu, cùng với đó, cần chuyển mạnh từ quản lý đầu vào sang quản trị theo kết quả.

Nghị quyết số 71-NQ/TW đã yêu cầu tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục; phân bổ ngân sách đại học, giáo dục nghề nghiệp dựa trên sứ mạng, chất lượng và hiệu quả, ưu tiên đặt hàng, giao nhiệm vụ theo kết quả đầu ra. Đây phải trở thành nguyên tắc thực chất về hiệu quả ngân sách đầu tư, chương trình đào tạo và chất lượng đầu ra. Điều đó đặt ra một yêu cầu cấp bách: Trường học không chỉ chuẩn bị cho người học một nghề; phải chuẩn bị năng lực để người học có thể học lại, làm lại và sáng tạo lại nhiều lần trong cuộc đời.

Một vấn đề nổi bật là Nghị quyết số 71-NQ/TW đã đặt nền tảng quan trọng khi yêu cầu xây dựng chiến lược dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, nền tảng giáo dục quốc gia ứng dụng AI có kiểm soát, kết nối dữ liệu giáo dục với dữ liệu nhân lực, thị trường lao động, việc làm và khoa học-công nghệ. Từ đó hình thành một dữ liệu giáo dục quốc gia thống nhất, có thể theo dõi quá trình học tập, kỹ năng, sở trường, nhu cầu đào tạo và quá trình chuyển tiếp sang việc làm; giúp người học có thông tin tốt hơn về nghề nghiệp, giúp nhà trường điều chỉnh chương trình và giúp Nhà nước phân bổ nguồn lực đúng nơi, đúng đối tượng. Bên cạnh đó, cần xây dựng một hệ thống dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia kết nối giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp với các ngành kinh tế chiến lược. Đó là lúc giáo dục thật sự trở thành một bộ phận của mô hình phát triển quốc gia, thay vì vận hành tương đối tách biệt với chiến lược kinh tế.

Đầu tư con người, tạo nền tảng quốc gia bền vững

Bước vào thời đại AI, lợi thế quyết định chuyển sang con người có năng lực tạo ra tri thức mới và biến tri thức thành giá trị. Muốn đi nhanh hơn, Việt Nam cần một cuộc chuyển đổi từ “hệ thống giáo dục” sang “hệ sinh thái phát triển con người”. Trong hệ sinh thái ấy, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, bảo đảm công bằng và những nguồn lực nền tảng; nhà trường chịu trách nhiệm về chất lượng; nhà giáo là lực lượng quyết định trực tiếp đến việc học; gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên; doanh nghiệp là nơi kiểm nghiệm năng lực và đồng thời là đối tác đào tạo; xã hội là không gian học tập rộng lớn; còn người học phải trở thành chủ thể thật sự của quá trình phát triển bản thân.

Theo đó, cải cách giáo dục không thể chỉ tập trung vào chương trình và sách giáo khoa mà phải cải cách cả năng lực lãnh đạo nhà trường, quản trị đại học và năng lực thực thi chính sách giáo dục. Nghị quyết số 71-NQ/TW đã đặt ra những bước đi cụ thể: Nâng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên; hỗ trợ tài chính, tín dụng để không học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn tài chính; thành lập Quỹ học bổng quốc gia; thu hút giảng viên giỏi từ nước ngoài; cho phép các cơ sở giáo dục đại học tự quyết định tuyển dụng, thuê giảng viên và bổ nhiệm người giỏi từ nước ngoài; đồng thời xây dựng cơ chế mạnh để doanh nghiệp đầu tư, hợp tác công-tư và liên kết với cơ sở giáo dục… Những chính sách ấy cần được triển khai theo một nguyên tắc thống nhất: “Một mục tiêu phát triển con người-một hệ thống dữ liệu giáo dục-một chuẩn kỹ năng quốc gia-một cơ chế phát hiện nhân tài-một mạng lưới đào tạo liên thông-một cơ chế tài chính theo kết quả và một hệ thống đánh giá minh bạch”. Khi đó, “quốc sách hàng đầu” mới chuyển từ một khẩu hiệu thành năng lực vận hành của quốc gia.

Việt Nam đã đi được một chặng đường dài để phổ cập giáo dục, nâng cao dân trí và tạo ra một lực lượng lao động có nền tảng tốt. Chặng đường tiếp theo khó hơn nhiều vì phải tạo ra những con người có năng lực cạnh tranh toàn cầu, nhưng có bản lĩnh và bản sắc Việt Nam; giỏi chuyên môn và giàu trách nhiệm. Đó cũng là cách giáo dục góp phần trực tiếp vào mục tiêu đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Có thể bạn quan tâm

Chuyên gia tâm lý, Viện Nghiên cứu Tâm lý và Phát triển con người (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phổ biến kiến thức cho học sinh trung học cơ sở tại Hà Nội với chủ đề “Làm chủ cảm xúc và hành vi tuổi vị thành niên”.

Yêu cầu mới của khoa học tâm lý

Mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ hiện đại đang làm thay các mối quan hệ của con người, cũng như cách con người tư duy, suy nghĩ.

Trao học bổng cho các em học sinh vùng biên giới, vùng biển đảo tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Chăm lo cho học sinh vùng biên giới, biển đảo

Ngày 22/9, tại tỉnh Đồng Tháp, Quỹ “Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo” và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” tổ chức chương trình Họp mặt hội viên nhân kỷ niệm 12 năm thành lập Câu lạc bộ (1/8/2014-1/8/2026); trao học bổng năm học 2026-2027, nhà Đại đoàn kết cho người dân tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi coi trọng chất lượng giáo dục thực chất

Ngày 22/9, kết luận buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi với Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu, ngành cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học; không chạy theo thành tích, mà phải coi trọng chất lượng thực chất và sự phát triển toàn diện của người học.

Hình ảnh tại triển lãm “50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại-Khát vọng tương lai”. (Ảnh minh họa: THẾ ANH)

Tổ chức hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số và triển lãm giáo dục

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số và Triển lãm giáo dục, công nghệ giáo dục bên lề sẽ diễn ra đầu tháng 10. Hiện, khoảng 800 đại biểu từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đăng ký tham dự, trong đó có đại diện các trường đại học, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp lớn trên thế giới.

Trao học bổng Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc tặng học sinh biên giới Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tiếp sức những ước mơ trẻ em vùng biên giới

Ở vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp, những suất học bổng, sự đồng hành của nhà trường, chính quyền, các mạnh thường quân đang tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục cơ hội đến trường. Từ đây, tinh thần học tập suốt đời trong các em và từng gia đình được lan tỏa, trở thành động lực để người dân vùng biên vươn lên.

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tại Phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức sáng 20/9.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định tiếp tục giữ ổn định mô hình Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định tiếp tục giữ ổn định mô hình Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay, đồng thời từng bước hiện đại hóa công tác khảo thí; tiếp tục tăng cường tính độc lập của công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường camera, lưu vết điện tử; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm...

Lần đầu tiên, tập thể Thường trực Thành ủy Đồng Nai làm việc riêng với toàn ngành giáo dục địa phương để tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy giáo dục, đào tạo phát triển toàn diện.

Giáo dục phải đi cùng tầm vóc mới của thành phố Đồng Nai

Khẩn trương hiện thực hóa khát vọng đưa thành phố Đồng Nai bứt phá thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, lãnh đạo Thành ủy thường xuyên trực tiếp làm việc với cán bộ, công chức, viên chức từng sở, ngành, khơi dậy tinh thần đoàn kết, hành động quyết liệt thực hiện bằng được mục tiêu chiến lược.

In ấn sách giáo khoa. (Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực để cung ứng đủ sách giáo khoa

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung huy động tất cả các nguồn lực, điều tiết ngay, in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông; hoàn thành việc cung ứng sách và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22/9.