Thành phố Hồ Chí Minh tự tin, vững vàng tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Chiều 14/1, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt “Mừng Đảng-Mừng Xuân” Ất Tỵ 2025.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại họp mặt.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại họp mặt.

Dự họp mặt có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Về phía lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự còn có các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố, các đồng chí lực lượng vũ trang, các nhân sĩ tri thức, tôn giáo…

Phát biểu tại họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, thành phố đã đi qua 4/5 chặng đường của nhiệm kỳ 2020-2025 với muôn vàn gian nan, thử thách. Tuy nhiên, thành phố cũng đã từng bước ứng phó, vượt qua và phục hồi tăng trưởng cao trở lại, đóng góp tích cực vào thành quả chung của cả nước. Đó là những chỉ số tăng trưởng; tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên vận hành; nhiều dự án lớn như: đường sắt đô thị, trung tâm tài chính quốc tế, tuyến đường cao tốc… chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh cũng quan tâm rất nhiều về văn hóa-xã hội và chú trọng về đời sống, chất lượng sống của người dân. An sinh xã hội từng bước bảo đảm tốt hơn, an ninh trật tự ngày càng ổn định; các hoạt động đối ngoại đạt nhiều kết quả nổi bật, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện và có nhiều hoạt động sôi nổi chuẩn bị đón chào năm mới.

Đặc biệt, vừa qua Chính phủ đã công bố quyết định phê duyệt quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh và thành lập Ban Chỉ đạo Trung tâm Tài chính quốc tế.

Điều này hứa hẹn mở ra không gian mới, động lực tăng trưởng mới, phát huy tiềm năng, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh phát triển cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh Họp mặt "Mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025".

Quang cảnh Họp mặt "Mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025".

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên bày tỏ trân trọng, biết ơn Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, tầng lớp nhân dân thành phố, đồng bào ta ở nước ngoài, các tổ chức tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè quốc tế đã đóng góp nhiều công sức để xây dựng và phát triển thành phố.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân thắng lợi, đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh tự tin, vững vàng cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thành phố sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục phấn đấu và phải hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Đó là, đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, đầu tàu kinh tế số, xã hội số, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.

Đến năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh phát triển ngang tầm với các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế, văn hóa phát triển đặc sắc, người dân có chất lượng sống cao.

Năm 2025 đặt chỉ tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là một thử thách đòi hỏi một quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Để đạt được mục tiêu này, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả, gắn với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thành phố Hồ Chí Minh tập trung phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, những người lãnh đạo, người đứng đầu phải có khát khao cống hiến, phải hành động vì nước, vì dân không vụ lợi, sống chính trực và tấm lòng chân thành, phải biết gương mẫu tiên phong chấp hành nguyên tắc Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thành phố tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn, những rào cản về thể chế đối với đô thị đặc biệt; khơi thông mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững trên cơ sở lấy khoa học-công nghệ làm nền tảng.

Đồng thời, thành phố tập trung đổi mới sáng tạo là động lực, chuyển đổi số đóng vai trò kết nối, chất xúc tác thúc đẩy các hoạt động kinh tế-xã hội nhanh, hiệu quả, bền vững hơn.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.