Thành phố Hồ Chí Minh dồn lực gỡ khó hàng trăm dự án tồn đọng

Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh rà soát, tháo gỡ các dự án tồn đọng, vướng mắc nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, thúc đẩy giải ngân và tạo động lực tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.

Đại diện các cơ quan, Hiệp hội tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 45/CT-UBND, ngày 5/5/2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Đại diện các cơ quan, Hiệp hội tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 45/CT-UBND, ngày 5/5/2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đó, thành phố đặt mục tiêu, trong năm 2026 sẽ xử lý dứt điểm, qua đó phục hồi dòng vốn đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.

Rà soát, xử lý các dự án tồn đọng

Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành, các xã, phường, đặc khu cùng các hiệp hội doanh nghiệp, chủ đầu tư và nhà đầu tư trên địa bàn về việc rà soát, tổng hợp các dự án còn tồn đọng, vướng mắc để xem xét tháo gỡ.

Động thái này được triển khai theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng cường xử lý các dự án chậm triển khai, kéo dài nhiều năm, qua đó khơi thông nguồn lực đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo yêu cầu của Sở Tài chính, các đơn vị cần rà soát toàn bộ các dự án đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách, dự án PPP, FDI và các công trình đang gặp khó khăn trong quá trình triển khai nhưng chưa được cập nhật trong danh mục 838 dự án, công trình, khu đất tồn đọng đã công bố trước đó.

z7820614055389-a88ba928d2eb390e0d0cd5c5caf7b0c3.jpg
Đại diện các doanh nghiệp chia sẻ các vấn đề tồn đọng của các dự án tại doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp và chủ đầu tư được yêu cầu báo cáo đầy đủ thông tin liên quan dự án như quy mô, tổng vốn đầu tư, diện tích đất sử dụng, tiến độ triển khai, tình trạng pháp lý, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hướng xử lý cụ thể.

Đáng chú ý, Sở Tài chính yêu cầu xác định cơ quan đang xử lý hồ sơ hoặc những nội dung còn chồng chéo giữa các quy định pháp luật để có cơ sở tổng hợp, tham mưu thành phố xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Song song đó, các sở, ngành và địa phương được yêu cầu chủ động tổng hợp toàn bộ kiến nghị của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, phối hợp rà soát tình trạng pháp lý, tiến độ xử lý hồ sơ và đề xuất phương án tháo gỡ gửi về Sở Tài chính trước ngày 18/5/2026 để tổng hợp, báo cáo thành phố.

Yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh mới

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc tháo gỡ các dự án tồn đọng đang là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh cần khơi thông các nguồn lực đầu tư để duy trì đà tăng trưởng kinh tế.

Nhiều dự án bất động sản, thương mại, hạ tầng và sản xuất hiện bị đình trệ do vướng mắc pháp lý, đất đai, quy hoạch hoặc chồng chéo giữa các quy định pháp luật. Thực tế này không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất đai mà còn ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nguồn thu ngân sách của Thành phố.

Việc Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát và mở rộng danh mục các dự án cần tháo gỡ được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, phục hồi dòng vốn đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm đưa dự án vào khai thác, vận hành.

Tại hội nghị triển khai Chỉ thị 45/2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) tổ chức mới đây cho thấy, thành phố hiện có 838 khu đất, dự án bất động sản gặp khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.

image.jpg
Nhiều dự án hạ tầng cần được gỡ khó để khơi thông các nguồn lực đất đai cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó trưởng Phòng Kinh tế Đối ngoại, Sở Tài chính cho biết: Thành phố đang thống kê lại các dự án đã được tháo gỡ hoặc đã có hướng tháo gỡ nhưng thực tế vẫn chưa thể triển khai.

Theo bà Hồng, thành phố đã chỉ đạo tất cả các dự án khó khăn, vướng mắc phải được rà soát và tập trung giải quyết trong năm 2026. Đồng thời, các địa phương cần báo cáo đầy đủ các dự án vượt thẩm quyền để Trung ương xem xét, xử lý, bảo đảm không bỏ sót.

Bà Lê Thị Thu Hồng cho biết, trong số 838 khu đất, dự án gặp khó khăn, có nhiều trường hợp do Sở Tài chính chủ trì tháo gỡ nhưng khi doanh nghiệp làm việc với các sở, ngành khác thì vẫn phát sinh vướng mắc liên quan quy định pháp luật, khiến thủ tục chưa thể hoàn tất.

Theo thống kê của HoREA, trong tổng số 838 khu đất, dự án gặp khó khăn, có 265 dự án đầu tư tư nhân, 13 dự án PPP, 116 dự án đầu tư công và 8 dự án liên quan quá trình thanh tra, điều tra, xét xử.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA đề nghị các doanh nghiệp thành viên khẩn trương gửi báo cáo, cung cấp thông tin về Sở Tài chính trước ngày 15/5 để phục vụ việc rà soát, phân loại và tham mưu xây dựng kế hoạch tháo gỡ trong năm 2026.

Theo HoREA, việc rà soát cần được thực hiện khẩn trương, đầy đủ, nhất là đối với các dự án chưa có tên trong danh sách. Doanh nghiệp cần đối chiếu lại thông tin dự án; trường hợp dữ liệu chưa chính xác phải đề xuất điều chỉnh kịp thời.

Đối với các dự án chưa được cập nhật, chủ đầu tư cần báo cáo đầy đủ các nội dung gồm tên dự án, chủ đầu tư, tổng mức đầu tư, diện tích, tiến độ triển khai, khó khăn, vướng mắc, cơ quan đang thụ lý và kiến nghị cụ thể.

Động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Công tác này được các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị số 45, ngày 5/5/2026 về tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các dự án vướng mắc, tồn đọng nhằm thực hiện Kết luận số 18 và Kết luận số 27 của Trung ương, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Trong đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu tập trung hoàn tất công tác rà soát, thanh tra và đề xuất phương án tháo gỡ đối với các dự án, khu đất khó khăn, tồn đọng theo Kết luận số 24/2026 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 29/2026 của Quốc hội; xử lý dứt điểm các dự án kéo dài nhiều năm.

Việc Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt rà soát và tháo gỡ các dự án tồn đọng cho thấy nỗ lực lớn của thành phố trong việc khơi thông nguồn lực đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh.

Trong bối cảnh nhu cầu tăng trưởng và giải ngân đầu tư ngày càng cấp thiết, xử lý dứt điểm các dự án kéo dài không chỉ giúp hạn chế lãng phí tài nguyên đất đai mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp phục hồi hoạt động, thúc đẩy thị trường bất động sản, thương mại, hạ tầng và sản xuất phát triển trở lại.

Nếu quá trình tháo gỡ được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đúng tiến độ, đây sẽ là một trong những động lực quan trọng giúp thành phố tăng tốc phát triển kinh tế trong giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.