Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.
Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Chiều 13/8, Bộ Công thương phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Logistics quốc tế Đà Nẵng 2026, với chủ đề: Đà Nẵng: Cửa ngõ Logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương-Kết nối Thương mại, Đầu tư và chuỗi cung ứng.

Từng bước kiến tạo hệ sinh thái logistics tích hợp

Với vị thế chiến lược đặc biệt cho phép Đà Nẵng kết nối đồng thời nhiều không gian kinh tế và thương mại quan trọng: kết nối bắc-nam, đông-tây và kết nối từ lục địa ra biển. Ba không gian kết nối tạo nền tảng để thành phố phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế.

Cùng với lợi thế về du lịch, một thành phố đáng sống được hình thành và phát triển và quan trọng hơn cả là được sự ủng hộ của Trung ương với các cơ chế đặc thù, Đà Nẵng đã và đang xây dựng những lợi thế chiến lược mới. Phát biểu ý kiến tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình cho biết: “Đà Nẵng không phát triển logistics theo từng dự án riêng lẻ, mà từng bước kiến tạo một hệ sinh thái logistics tích hợp, trong đó hạ tầng, thương mại, sản xuất, tài chính, công nghệ và dịch vụ logistics được kết nối và bổ trợ lẫn nhau”.

Trong đó, Cảng Liên Chiểu sẽ tăng cường năng lực kết nối hàng hải quốc tế; các trung tâm logistics tích hợp đa phương thức sẽ kết nối đồng bộ đường biển, hàng không, đường sắt, đường bộ và vận tải xuyên biên giới.

ndo_tr_22.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình phát biểu ý kiến tại diễn đàn.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ là một không gian kinh tế mới, gắn kết các hoạt động sản xuất, thương mại, phân phối và logistics giá trị gia tăng; góp phần tạo thêm nguồn hàng và thúc đẩy nhu cầu về các dịch vụ logistics hiện đại.

Thành phố sẽ ưu tiên phát triển các trung tâm logistics, kho bãi, phân phối và các dịch vụ hậu cần hiện đại trong Khu thương mại tự do, tăng cường kết nối với cảng biển, hàng không và mạng lưới vận tải đa phương thức.

Với các cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 259/2025/QH15, Đà Nẵng có điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hoạt động trung chuyển, tạm nhập-tái xuất và phát triển các trung tâm logistics trung chuyển hàng hóa quốc tế, trong đó có logistics hàng không.

Thành phố đang nghiên cứu mở rộng không gian phát triển Khu thương mại tự do về phía nam, qua đó mở rộng không gian phát triển sản xuất-thương mại-logistics và tăng cường khả năng kết nối của thành phố với các chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

ndo_tr_4.jpg
Cảng Liên Chiểu sẽ tăng cường năng lực kết nối hàng hải quốc tế.

Mục tiêu của Đà Nẵng không chỉ là đưa hàng hóa đến thành phố, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để hàng hóa từ Đà Nẵng và khu vực miền trung đi nhanh hơn, xa hơn và hiệu quả hơn tới các thị trường quốc tế.

Chuyển các cơ hội hợp tác thành động lực tăng trưởng mới

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm tăng trưởng của kinh tế thế giới, nơi tập trung phần lớn hoạt động đầu tư, thương mại, sản xuất và logistics quốc tế.

Sự hình thành các hành lang kinh tế thế hệ mới không chỉ hướng tới kết nối hạ tầng giao thông mà còn mở rộng sang kết nối chuỗi cung ứng, dòng hàng, đầu tư, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Đối với Việt Nam, hệ thống 17 hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực cùng vị trí địa lý chiến lược tại trung tâm Đông Nam Á, điểm kết nối hai khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là cơ hội quan trọng để Việt Nam nâng cao vị thế trong mạng lưới logistics khu vực và toàn cầu. Trong chiến lược đó, Đà Nẵng có đầy đủ điều kiện để trở thành một cực tăng trưởng mới với những lợi thế vượt trội.

ndo_tr_11.jpg
Đại biểu tìm hiểu thông tin tại các gian hàng các lĩnh vực vận tải-giao nhận, kho bãi-chuỗi lạnh, thiết bị, công nghệ đóng gói...

Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) Trần Thanh Hải nhấn mạnh: “Bộ Công thương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng, các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế trong việc hoàn thiện chính sách, tạo thuận lợi thương mại, phát triển hạ tầng logistics, tăng cường hợp tác quốc tế và xây dựng hệ sinh thái logistics hiện đại, thông minh và bền vững”.

Nhận định, Đà Nẵng đang có một vị trí rất đặc biệt, nằm trên trục hành lang kinh tế đông-tây và có khả năng kết nối với các tuyến hàng hải hướng ra Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo đó, ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) kiến nghị: VLA đề xuất sáng kiến hành lang logistics Đà Nẵng với các nhóm hành động ưu tiên: Lập bản đồ dòng hàng; xây dựng chỉ số chi phí và thời gian để làm chuẩn cho các hoạt động và xác định các điểm nghẽn; thí điểm hành lang số; hình thành liên minh doanh nghiệp và đầu tư; thí điểm hành lang xanh. Chúng tôi sẵn sàng cùng thành phố Đà Nẵng, các đối tác trong ASEAN và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế nghiên cứu, triển khai những sáng kiến này.

Đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội cũng đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng logistics như: Phát triển các tuyến vận tải mới qua Kênh đào Bình Lục (Quảng Tây, Trung Quốc) giúp tối ưu chi phí và thời gian; đồng bộ hạ tầng cảng biển-logistics gắn với Khu thương mại tự do Đà Nẵng; đẩy mạnh thuận lợi hóa thương mại…

Với vị trí địa kinh tế đặc biệt, không gian phát triển mới, hệ thống hạ tầng đang được đầu tư và quyết tâm đổi mới thể chế, Đà Nẵng đang từng bước chuyển lợi thế vị trí thành năng lực kết nối, chuyển hạ tầng thành hệ sinh thái và chuyển các cơ hội hợp tác thành động lực tăng trưởng mới.

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.