Vietnam Airlines hợp tác 3 bên thúc đẩy du lịch hai chiều với New Zealand

Ngày 13/8, hãng hàng không Vietnam Airlines cùng Saigontourist Group và Distinction Hotels Group vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác 5 năm, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Vietnam Airlines "bắt tay" Saigontourist và Distinction Hotels Group thúc đẩy du lịch Việt Nam và New Zealand. (Ảnh: TUẤN PHONG)
Vietnam Airlines "bắt tay" Saigontourist và Distinction Hotels Group thúc đẩy du lịch Việt Nam và New Zealand. (Ảnh: TUẤN PHONG)

Đây là lần đầu tiên ba doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không, lữ hành và lưu trú của Việt Nam và New Zealand cùng bắt tay xây dựng sản phẩm du lịch chung.

New Zealand là thị trường có tiềm năng đối với du lịch Việt Nam. Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong 7 tháng năm 2026, Việt Nam đón hơn 40.000 lượt khách New Zealand, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, New Zealand nhiều năm qua vẫn là điểm đến được khách Việt quan tâm nhờ cảnh quan thiên nhiên đa dạng, từ các vịnh hẹp, sông băng trên Đảo Nam đến hệ thống vườn quốc gia và các thành phố ven biển trên Đảo Bắc.

Đây là những yếu tố phù hợp xu hướng du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng dài ngày đang gia tăng trong nhóm khách Việt có thu nhập trung và cao. Theo nội dung hợp tác, ba bên sẽ phối hợp xây dựng các gói du lịch và chương trình khuyến mại cho khách đi lại giữa hai nước, kết nối dịch vụ bay của Vietnam Airlines, dịch vụ lữ hành của Saigontourist Group và hệ thống khách sạn của Distinction Hotels Group.

Sản phẩm hướng đến cả hai chiều khách, gồm người Việt đi New Zealand và người New Zealand đến Việt Nam, trọn gói từ hành trình bay, lưu trú đến các dịch vụ tham quan tại điểm đến. Thời điểm ra mắt sản phẩm và mức giá cụ thể sẽ được công bố sau khi ba bên hoàn tất các thỏa thuận chi tiết.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho rằng New Zealand còn nhiều dư địa phát triển đối với du lịch Việt Nam. Việc kết nối thế mạnh của ba doanh nghiệp sẽ mang lại thêm lựa chọn và trải nghiệm thuận tiện hơn cho du khách đi lại giữa hai nước.

Saigontourist Group hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực của ngành du lịch, gồm lữ hành, lưu trú, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, hội nghị, sân golf và đào tạo nhân lực. Đây là một trong những doanh nghiệp lữ hành có mạng lưới đối tác quốc tế rộng, thường xuyên tham gia các thỏa thuận hợp tác điểm đến với hãng hàng không và chuỗi khách sạn nước ngoài nhằm đa dạng hóa sản phẩm cho khách Việt.

Distinction Hotels Group là doanh nghiệp lưu trú của New Zealand, có hơn 30 năm hoạt động, với hệ thống khách sạn trải khắp Đảo Bắc và Đảo Nam. Mạng lưới này trải từ các đô thị lớn đến những điểm đến gắn với du lịch thiên nhiên, được xem là phù hợp để xây dựng các hành trình đa điểm đến cho khách Việt Nam.

Thỏa thuận giữa ba doanh nghiệp là bước đi cụ thể hóa xu hướng tăng cường kết nối giữa hai thị trường, khi nhu cầu đi lại hai chiều giữa Việt Nam và New Zealand đang trên đà mở rộng.

Đây cũng là một trong những hoạt động hợp tác doanh nghiệp diễn ra bên lề chuyến thăm, phản ánh sự quan tâm của khối doanh nghiệp hai nước đối với tiềm năng phát triển du lịch song phương. Với Vietnam Airlines, thỏa thuận này tiếp nối chuỗi hoạt động hợp tác quảng bá điểm đến mà hãng đã triển khai tại nhiều thị trường quốc tế trong thời gian gần đây, hướng đến mục tiêu mở rộng mạng lưới đối tác lữ hành và lưu trú song song với mạng bay.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.