Vòng địa phương tỉnh Hưng Yên có sự tham gia đóng góp ý kiến của nhiều chuyên gia: ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nguyên Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ; ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam; ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Hưng Yên, các chuyên gia giàu kinh nghiệm và hơn 300 doanh nhân trong và ngoài địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Đây là không gian kết nối chiến lược giữa chính quyền địa phương, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Sự kiện tập trung thảo luận các giải pháp tháo gỡ rào cản chính sách, thúc đẩy cơ hội hợp tác và kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho khối tư nhân tại Hưng Yên.
Tại sự kiện, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trực tiếp tháo gỡ nút thắt cơ chế; các chuyên gia kinh tế hàng đầu phân tích bức tranh vĩ mô, xu hướng dòng vốn và chuỗi cung ứng toàn cầu; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp và các tập đoàn lớn chia sẻ bài học thực chiến, kinh nghiệm bắt tay với FDI.
Bên cạnh đó, các diễn giả trình bày các tham luận đột phá thể chế và đối thoại trực diện: Cơ hội để các doanh nghiệp tư nhân trực tiếp chất vấn, đề xuất nguyện vọng và hiến kế cho lãnh đạo tỉnh và các sở ngành nhằm tháo gỡ rào cản về cơ chế chính sách.
Diễn đàn đi sâu thảo luận hợp lực công-tư (PPP) hiệu quả, phân tích sâu về cách thức doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các dự án đầu tư công, khai thác tài sản công và cùng chính quyền đồng kiến tạo chính sách phát triển.
Ngoài ra, diễn đàn còn phân tích mở rộng chuỗi cung ứng và liên kết FDI, định hình giải pháp giúp doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các tập đoàn FDI lớn đang đóng tại các khu công nghiệp trọng điểm của Hưng Yên.
Đối với tỉnh Hưng Yên, các chuyên gia gợi mở một số vấn đề cần quan tâm, bên cạnh câu hỏi có thêm bao nhiêu dự án FDI, có lẽ cũng cần quan tâm nhiều hơn đến việc doanh nghiệp Hưng Yên đang đứng ở đâu trong các chuỗi sản xuất ấy. Nếu ngày càng nhiều doanh nghiệp địa phương có thể chuyển từ những khâu gia công giá trị thấp lên những vị trí cao hơn trong chuỗi cung ứng, thì tác động lan tỏa của đầu tư đối với năng lực nội sinh của tỉnh sẽ càng lớn.
Theo hướng này, tỉnh Hưng Yên có thể nghiên cứu coi phát triển nhà cung ứng nội địa là một trong những hướng ưu tiên. Tỉnh Hưng Yên sẽ định vị mình như thế nào trong bản đồ công nghiệp và chuỗi giá trị của miền bắc trong 10 năm tới cũng là vấn đề đáng quan tâm. Khi nhiều địa phương cùng hướng tới công nghệ cao, logistics, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh, khả năng tạo ra khác biệt sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn đúng những lĩnh vực phù hợp nhất với lợi thế của từng địa phương. Một định hướng đủ rõ, ổn định và có tính dài hạn sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội, chủ động chuẩn bị nguồn lực và mạnh dạn đầu tư lâu dài hơn.
Từ thực tế này, các chuyên gia mạnh dạn gợi mở để tỉnh Hưng Yên nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp theo tinh thần “một việc-một đầu mối-một thời hạn-một kết quả”. Với những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp rất mong có thể được tháo gỡ sớm; đối với những vấn đề liên ngành, nếu có một đầu mối điều phối xuyên suốt sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn rất nhiều.