Quyết liệt giải phóng mặt bằng, thi công tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thanh Hóa

Theo quy hoạch, tỉnh Thanh Hóa có gần 100km đường bộ ven biển qua các địa phương vùng duyên hải. Đến thời điểm này đã có hơn 60km hoàn thành xây lắp, đưa vào khai thác. Dù vậy, còn gần 30km cùng 3 cây cầu trên tuyến sắp triển khai xây lắp nhằm phát huy hiệu quả đồng bộ của công trình giao thông.

Phường Ngọc Sơn ra quân giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường bộ ven biển. (Ảnh: MAI LUẬN)
Phường Ngọc Sơn ra quân giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường bộ ven biển. (Ảnh: MAI LUẬN)

Đoạn tuyến đường bộ ven biển từ xã Tiên Trang đến điểm nối vào hạ tầng Tiểu dự án đô thị động lực Tĩnh Gia, thuộc địa phận phường Hải Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa dài gần 18km. Đáp ứng yêu cầu triển khai thi công xây lắp công trình, hiện phường Ngọc Sơn tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai thi công xây lắp.

Theo báo cáo, phường Ngọc Sơn phải thu hồi hơn 16ha đất, phục vụ thi công 7,32km đường. Triển khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, có 822 lượt hộ đã nhận chi trả gần 123 tỷ đồng, chiếm 99,2% tổng kinh phí giải phóng mặt bằng. Đi đôi với tổ chức đa dạng phương thức tuyên truyền, cấp ủy phường Ngọc Sơn huy động hệ thống chính trị cùng vào cuộc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức đoàn thể, người đứng đầu.

Theo đó, các tổ công tác, mỗi cá nhân đến từng gia đình tuyên truyền, vận động gia chủ chủ động, tự giác tháo dỡ công trình, kiến trúc trên đất. Từ ngày 6/8, phường Ngọc Sơn huy động gần 200 nhân lực cùng 6 phương tiện cơ giới hỗ trợ các hộ dân di chuyển tài sản, tháo dỡ công trình trên đất, di chuyển hạ tầng điện, nước, thu dọn, san gạt, tạo mặt bằng sạch, phong quang.

ndo_tr_2-tu-giac.jpg
Phương tiện cơ giới hỗ trợ hộ dân Tổ dân phố Hải Châu tháo dỡ công trình trên đất, đáp ứng yêu cầu xây dựng công trình giao thông. (Ảnh: MAI LUẬN)

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Ngọc Sơn Nguyễn Hữu Ngọc chia sẻ: Cùng với việc nắm bắt gia cảnh của các hộ ảnh hưởng, một tuần qua, từ khoảng 7 giờ sáng hằng ngày cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở tiến hành hỗ trợ các hộ chặt, thu dọn cây, tháo dỡ công trình, kiến trúc trên tuyến theo phương thức cuốn chiếu. Đến thời điểm này phường Ngọc Sơn đã giải phóng mặt bằng sạch hơn 6,7km/7,32km. Lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, phân loại cụ thể từng trường hợp, tuyên truyền, vận động, đối thoại, thuyết phục và hỗ trợ các hộ gia đình tháo dỡ triệt để công trình, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công.

Giai đoạn này, phường Ngọc Sơn được giao bổ sung giải phóng mặt bằng khoảng 2.141m2 đầu cầu Thạch Châu do điều chỉnh giải pháp thiết kế công trình giao thông. Hệ thống chính trị cơ sở đang thực thi các giải pháp quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ, mục tiêu giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền của cấp xã. Dù vậy, trên địa bàn phường Ngọc Sơn còn khoảng 0,59km chiều dài tuyến, đòi hỏi sự đồng hành rốt ráo của các cơ quan liên quan, bảo đảm hoàn thành triệt để khối lượng giải phóng mặt bằng. Cụ thể, ngoài một số hộ đề nghị được xem xét, bố trí tái định cư, có 43 hộ mua đất do thôn bán trái thẩm quyền không chấp nhận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tiếp tục khiếu kiện bảo vệ quyền lợi.

ndo_tl_3-to-dan-pho.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Sơn trao đổi với cán bộ hệ thống chính trị cơ sở về hỗ trợ người dân thực hiện hiệu quả phương án giải phóng mặt bằng. (Ảnh: MAI LUẬN)

Đồng chí Mai Sỹ Lân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Ngọc Sơn trao đổi: Xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp ủy, chính quyền phường huy động hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục tuyên truyền, vận động và trực tiếp hỗ trợ các hộ gia đình di chuyển tài sản, tháo dỡ chướng ngại vật, công trình trên đất. Hiện cấp có thẩm quyền, các cơ quan chức năng cùng phối hợp, tiếp tục giải thích chính sách, giải quyết những nội dung kiến nghị, khiếu kiện của các hộ có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định pháp luật. Phường Ngọc Sơn phấn đấu trong tháng 8 năm nay hoàn thành giải phóng mặt bằng sạch, đáp ứng yêu cầu thi công xây lắp, phát huy hiệu quả tuyến đường giao thông huyết mạch quốc gia.

Video quyết liệt giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường ven biển qua phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa. (Video: MAI LUẬN)

Được biết, tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thanh Hóa đã đưa vào khai thác hơn 60km. Phía đông bắc, tuyến đường đã kết nối với tỉnh Ninh Bình và phía đông nam kết nối với đoạn đường ven biển qua tỉnh Nghệ An, đã đưa vào khai thác. Hiện còn gần 30km cùng ba cầu trên tuyến đã được phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư, sẽ triển khai thi công trong những tháng cuối năm 2026. Với ba cây cầu trên tuyến còn lại, cầu Đông Lưu bắc qua kênh Choán được điều chỉnh chiều dài cầu theo tính toán mô hình thủy lực, thủy văn và sơ đồ nhịp để bảo đảm tĩnh không thông thuyền đạt cấp IV; điều chỉnh thiết kế cầu Thạch Châu, bảo đảm tĩnh không thông thuyền của sông Yên, bổ sung khoang thông thuyền qua sông Lý.

Thêm nữa, cầu Thạch Châu được mở rộng mặt cầu từ 12m lên 18m, bảo đảm phù hợp mặt cắt ngang cầu với mặt cắt ngang tuyến đường trong Khu đô thị Tiên Trang và phân khu số 10-Khu kinh tế Nghi Sơn. Điểm đường đi qua nền đất yếu được điều chỉnh giải pháp xử lý “bằng giếng cát” thành “bằng cọc đất gia cố xi-măng” và kết cấu gia cố mái ta-luy đoạn nền đường đắp qua ao, hồ bằng “bê-tông”… Theo đó, tại xã Tiên Trang cũng phát sinh thêm 1,62km cần giải phóng mặt bằng do mở rộng cầu Thạch Châu.

ndo_bl_5-do-thi-dong-luc.jpg
Một phần đoạn đường bộ ven biển qua đô thị động lực Tĩnh Gia đã hoàn thành xây lắp. (Ảnh: MAI LUẬN)

Với gần 12km đường cùng cầu vượt kênh Choán và sông Mã trên tuyến, từ điểm đầu là vị trí giao với Đường tỉnh 510, thuộc địa phận xã Hoằng Thanh đến điểm cuối tại Km35+697, thuộc phường Sầm Sơn đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng. Dù vậy, còn phải hoàn trả đường ống cấp nước và cần giải phóng mặt bằng bổ sung khoảng 3.000m2 do nâng chiều cao cầu Đông Lưu, bảo đảm khổ thông thuyền cấp IV theo quy hoạch.

Tại thời điểm này, nhìn ra tỉnh bạn: Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, tuyến đường bộ qua tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa hoàn thành đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kết nối phát huy hiệu quả tuyến đường.

Cùng với phường Ngọc Sơn, xã Tiên Trang, các phường: Tân Dân, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Đào Duy Từ cần chủ động rà soát, tập trung thực thi quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, xử lý triệt để những điểm còn vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công hoàn thành toàn tuyến.

Đây không chỉ là tuyến giao thông động lực, kết nối, mở rộng không gian phát triển kinh tế biển còn thiết thực mở ra cơ hội khai thác hiệu quả tiềm năng cho các địa phương vùng duyên hải tỉnh Thanh Hóa.

ndo_tr_4.jpg
Nhân lực cùng phương tiện cơ giới hỗ trợ hộ dân tháo dỡ công trình trên đất, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch. (Ảnh: MAI LUẬN)

Mặt khác, các xã, phường ven biển phía nam tỉnh Thanh Hóa cũng mong chủ đầu tư sớm triển khai thi công xây lắp gần 30km đường cùng ba cầu trên tuyến nhằm phát huy hiệu quả giao thông kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Trước mắt, việc thi công xây lắp đoạn tuyến đường ven biển còn lại sẽ thúc đẩy tiến độ các dự án du lịch, dịch vụ quy mô lớn đang triển khai ở khu vực này, dần hình thành, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp theo quy hoạch, tạo thêm động lực tăng trưởng cho các địa phương vùng bãi ngang ven biển phát triển nhanh, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Một đoạn Quốc lộ 12A qua xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Cần sớm nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 12A

Ở phía bắc tỉnh Quảng Trị, Quốc lộ 12A có vai trò quan trọng trong việc kết nối, lưu thông hàng hóa từ các cảng ở khu vực Bắc Trung Bộ qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo đến Lào và Thái Lan.

Cán bộ Công an phường Thuận Hóa hỗ trợ người cao tuổi bỏ phiếu bầu tổ trưởng qua ứng dụng trên điện thoại (Ảnh PHƯỜNG THUẬN HÓA)

Bước tiến trong chuyển đổi số tại cơ sở

Thành phố Huế đang đẩy mạnh chuyển đổi số, từ cấp thành phố xuống xã, phường, tổ dân phố. Nhiều công việc vốn tốn giấy, mực in và thời gian đang được đưa lên điện thoại, máy tính.

Cán bộ địa phương xuống khối, xóm, bản hướng dẫn kê khai, hoàn thiện hồ sơ đất đai.

Nỗ lực hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai

Không quản ngày nghỉ hay tối muộn, cán bộ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuống tận thôn, xóm, bản để hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ đất đai. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đang tạo động lực để tỉnh tăng tốc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, quyết tâm hoàn thành mục tiêu trong năm 2026.