Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng phát triển du lịch y tế

Cùng với các loại hình du lịch khác, du lịch y tế đang được Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh trong thời gian qua. Bên cạnh việc tạo ra nhiều sản phẩm phù hợp, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh còn thúc đẩy chiến lược phát triển du lịch y tế gắn với các vùng lân cận nhằm tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng.

Nhiều sản phẩm du lịch y tế được giới thiệu trong khuôn khổ hội nghị sáng nay. (Ảnh: LINH BẢO)
Nhiều sản phẩm du lịch y tế được giới thiệu trong khuôn khổ hội nghị sáng nay. (Ảnh: LINH BẢO)

Trong khuôn khổ Hội nghị liên kết phát triển du lịch y tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ do Sở Du lịch Thành phố phối hợp với các đơn vị tổ chức vào sáng 31/10, các đơn vị sở, ngành, doanh nghiệp đã có nhiều ý kiến nhằm đẩy mạnh du lịch y tế Thành phố và các tỉnh, thành lân cận.

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện có khoảng 30 đến 40% khách đến khám, chữa bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh đến từ các tỉnh, thành khác và quốc tế. Nguồn khách quốc tế chủ yếu đến từ Campuchia, Lào, cùng lượng khách ngày càng tăng từ Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản và cộng đồng kiều bào.

ndo_br_dsc06549-copy.jpg
Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Thị Ngọc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Nhu cầu kết hợp du lịch với chăm sóc sức khỏe, điều trị, phục hồi và trị liệu thẩm mỹ đang gia tăng nhanh, tạo cơ hội để Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng các sản phẩm du lịch y tế chất lượng cao, đồng thời đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.

Đặc biệt, sau khi hợp nhất Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh mới có điều kiện mở rộng không gian phát triển, trong đó có lĩnh vực du lịch.

Theo bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, sau khi mở rộng không gian phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh có thêm nhiều tài nguyên để phát triển sản phẩm du lịch y tế, nhất là trong việc hình thành các tuyến du lịch y tế liên vùng.

Thành phố hiện sở hữu gần 5.000 cơ sở lưu trú, trong đó hơn 300 khách sạn đạt chuẩn sao, trên 300 địa điểm hội nghị quy mô lớn cùng hệ thống bệnh viện kỹ thuật cao, trung tâm spa-trị liệu và đội ngũ nhân lực y tế chuyên môn sâu.

“Mục tiêu của chúng ta là hình thành chuỗi du lịch y tế liên vùng có thương hiệu, bền vững, mang lại giá trị sức khỏe thực chất cho du khách, đồng thời góp phần đưa Thành phố trở thành siêu đô thị du lịch mang tầm quốc tế”, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu nhấn mạnh.

ndo_bl_dsc06685.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Trương Thị Ngọc Lan, Phó Giám đốc Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại hội nghị.

Tiến sĩ, bác sĩ Trương Thị Ngọc Lan, Phó Giám đốc Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Viện Y dược học dân tộc tham gia vào chương trình du lịch y tế từ năm 2017, hiện là một bệnh viện nằm trong nhóm các bệnh viện được thực hiện du lịch y tế. Viện đã chú trọng vào những mũi nhọn: Du lịch học thuật, du lịch sức khỏe. Trong đó, du lịch sức khỏe, Viện tập trung vào các nhóm hoạt động như: Dưỡng sinh, phục hồi sức khỏe, điều trị một số bệnh lý mạn tính không lây thường gặp như bệnh lý cơ xương khớp, mất ngủ, bệnh phụ khoa…

“Trong năm 2025, Viện đã xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe trọn gói gồm trải nghiệm-thư giãn-điều trị. Du khách sẽ được hướng dẫn trải nghiệm giác hơi bằng các bầu giác không dùng lửa, tự xoa bóp, hướng dẫn luyện tập dưỡng sinh.

Ngoài ra, du khách còn được thư giãn và điều trị bằng 12 gói kỹ thuật kết hợp với nhau theo vùng, và theo nhu cầu thời gian như kết hợp hơ ấm, xông hơi thuốc, trà thảo dược , giác hơi…với định hướng các nhóm bệnh lý và vấn đề thường gặp như nhức mỏi vùng sau chuyến đi dài, mệt mỏi”, Tiến sĩ, bác sĩ Trương Thị Ngọc Lan cho biết thêm.

ndo_br_dsc06618-copy.jpg
Đại diện Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá kết quả hoạt động phát triển du lịch y tế thời gian qua.

Theo Sở Du lịch Thành phố, hiện du khách có thể kết hợp lưu trú và khám sức khỏe, sau đó di chuyển đến các địa phương lân cận để nghỉ dưỡng-trị liệu-phục hồi. Cụ thể tại Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) là điểm đến nổi bật trong chuỗi hành trình này nhờ sở hữu nguồn khoáng nóng tự nhiên hiếm có ở Nam Bộ và là điểm đến để thu hút khách đến Thành phố Hồ Chí Minh trải nghiệm các dịch vụ du lịch y tế. ,

“Nguồn khoáng nóng tại đây hỗ trợ tốt cho hệ tuần hoàn, xương khớp và tái tạo da. Đặc biệt, khu nghỉ dưỡng lại nằm giữa rừng nguyên sinh, tạo không gian trong lành giúp nâng cao hiệu quả phục hồi sức khỏe nên thời gian qua khá thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước”, ông Nguyễn Hải Âu, đại diện Minera Bình Châu cho hay.

Theo ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ, Thành phố Cần Thơ hiện có hệ thống bệnh viện hiện đại như Bệnh viện Đột quỵ, Bệnh viện Sản-Nhi và Bệnh viện Y học cổ truyền. Cần Thơ có thể xây dựng sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe gắn với đặc trưng sông nước, kết hợp nghỉ dưỡng, trị liệu và quà tặng sức khỏe từ dược liệu bản địa.

“Chính vì thế, Cần Thơ mong muốn kết nối liên kết với các đơn vị doanh nghiệp lữ hành, bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh để có thể cung cấp nhiều dịch vụ du lịch y tế cho du khách khi về Cần Thơ nói riêng và các tỉnh miền Tây nói chung”, ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ phát biểu.

ndo_br_dsc06823-copy.jpg
Lãnh đạo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho du lịch y tế.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đơn vị doanh nghiệp lữ hành, y tế đã cùng tham gia kết nối B2B để xây dựng các gói sản phẩm du lịch y tế trọn gói với mô hình: khám sức khỏe- điều trị chuyên khoa-phục hồi tại khu nghỉ dưỡng-trải nghiệm văn hóa đặc trưng địa phương.

Sự kết nối chặt chẽ giữa các địa phương, doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, đồng thời nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam theo hướng xanh, bền vững và nhân văn.

Với định hướng phát triển du lịch gắn với chăm sóc sức khỏe toàn diện, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch y tế-nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực, nơi du khách được trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao, đậm đà bản sắc văn hóa vùng miền.

“Thông qua hội nghị lần này, chúng tôi mong muốn kết nối nguồn lực liên vùng, thúc đẩy hợp tác công-tư, hình thành hệ sinh thái du lịch chăm sóc sức khỏe toàn diện, góp phần đưa hình ảnh “Thành phố Hồ Chí Minh-Điểm đến của sức khỏe, trải nghiệm và hạnh phúc” lan tỏa mạnh mẽ trong nước và quốc tế”, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục kê khai tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh làm sạch mã số thuế, chuẩn hóa dữ liệu

Chiến dịch làm sạch mã số thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh giúp định hình lại chính xác bức tranh tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp trên địa bàn. Việc rà soát, xử lý hàng trăm nghìn mã số thuế tồn đọng và tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu minh bạch, tạo nền tảng phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh.

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố những ngày đầu xuất quân lên biên giới Tây Nam. (Ảnh: Tư liệu Thanh niên xung phong)

Hành trình áo xanh từ Thành phố mang tên Người

Sau ngày miền nam giải phóng, Thành phố Sài Gòn-Gia Định vẫn ngổn ngang những khó khăn chồng chất. Trước thực tế đó, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp hàng vạn thanh niên tham gia lao động sản xuất, khai hoang, phục hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại…

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu, vươn lên thứ hạng 67. (Ảnh: TÙNG ANH)

Trung tâm tài chính quốc tế bứt phá thứ hạng, thu hút nguồn vốn ngoại

Liên tục bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu và vươn lên thứ hạng 67, Thành phố Hồ Chí Minh có đà tăng tốc ấn tượng trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với mốc lịch sử nâng hạng thị trường chứng khoán, thành phố đứng trước thời cơ nâng cao chất lượng hệ sinh thái tài chính và đón nhận các dòng vốn ngoại.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Lãnh đạo Trung tâm ITPC và Công ty Arobid trao biên bản ký kết hợp tác chiến lược chiều 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác ứng dụng AI trong xúc tiến thương mại và đầu tư

Chiều 1/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid chính thức ký kết hợp tác chiến lược. Thỏa thuận nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xúc tiến thương mại, đầu tư của thành phố, mở rộng kết nối doanh nghiệp.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.