Thận trọng khi mua, sử dụng dung dịch sát khuẩn

Lợi dụng sự khan hiếm các loại dung dịch sát khuẩn do nhu cầu của người dân tăng cao trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số tổ chức, cá nhân đã làm giả, làm nhái, làm “chui” dung dịch sát khuẩn rồi bán ra thị trường. Nhiều chuyên gia lên tiếng cảnh báo người dân cần thận trọng khi mua những sản phẩm này, tránh hậu quả vừa mất tiền vừa mất an toàn khi sử dụng.

Dung dịch sát khuẩn không rõ nguồn gốc được bày bán tràn lan ở các khu chợ cóc phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).
Dung dịch sát khuẩn không rõ nguồn gốc được bày bán tràn lan ở các khu chợ cóc phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Chị Nguyễn Thu Hà ở khu tập thể Quỳnh Mai, phường Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) kể: Lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, được Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa, trong đó rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà-phòng với nước sạch, nên chị cũng tìm mua các sản phẩm này. Thấy tại khu chợ cóc phường Quỳnh Mai có bày bán một số dung dịch rửa tay sát khuẩn, chị cũng chọn mua một lọ với giá 50 nghìn đồng. Tên sản phẩm là Virus clean, thành phần gồm cồn thực phẩm 70 độ, tinh chất trà xanh, tinh chất nghệ, do cơ sở sản xuất Chiến Thắng, địa chỉ thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) sản xuất. Tuy nhiên, khi mang ra sử dụng, chị Hà phát hiện sản phẩm này không có giấy phép sản xuất, không được chứng nhận tiêu chuẩn y tế. Lo ngại sản phẩm không bảo đảm chất lượng, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình, nên chị Hà đành vứt bỏ không sử dụng. Chị Hà vào mạng in-tơ-nét tìm mua tại các địa chỉ bán hàng online thì thấy tràn ngập các loại dung dịch rửa tay sát khuẩn, giá bán từ 50 nghìn đồng cho tới vài trăm nghìn đồng. Sản phẩm nào cũng được người bán hàng quảng cáo là chất lượng tốt, có nguồn gốc thiên nhiên như: chiết xuất từ trà xanh, lô hội, tinh chất nghệ, lá trầu không…, giúp làm sạch tay, diệt vi khuẩn, vi-rút. Một số trang Facebook còn giới thiệu dung dịch rửa tay sát khuẩn là sản phẩm của các cơ quan nhà nước, đơn vị sản xuất có uy tín.

Trao đổi với chúng tôi về việc có nhiều trang Facebook bán hàng giới thiệu dung dịch sát khuẩn là sản phẩm của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, TS Hà Quý Quỳnh, Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) khẳng định, tất cả các dung dịch sát khuẩn đang được quảng cáo trên các trang Facebook hoàn toàn không phải là sản phẩm của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trước sự xuất hiện của rất nhiều loại sản phẩm dung dịch sát khuẩn, trong đó có những loại không ghi rõ địa chỉ, nguồn gốc, xuất xứ, chị Nguyễn Thu Hà cũng như nhiều người tiêu dùng băn khoăn không biết rõ chất lượng thật của những sản phẩm này thế nào. Nhất là, vừa qua cơ quan chức năng phát hiện không ít doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh làm giả, làm nhái, làm “chui” dung dịch rửa tay sát khuẩn. Điển hình là, ngày 9-2, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, thu giữ hàng nghìn chai nước rửa tay khô, tinh dầu mang nhãn hiệu Rencide, Hand sanitizer của Công ty Thiên Y Việt do sản xuất không đúng quy định. Các sản phẩm này dán nhãn mác mang tên nước ngoài song chưa đăng ký, chưa được kiểm tra chất lượng. Nước rửa tay khô được pha chế từ cồn công nghiệp, không có tác dụng kháng khuẩn. Ngày 16-2, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH sản xuất thương mại Thu Minh, địa chỉ thôn Chản, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên (Bắc Giang) sản xuất hơn 1.300 chai nước rửa tay khô, nhãn hiệu Gel Thuần Việt không có công bố tiêu chuẩn chất lượng. Doanh nghiệp này cũng không được cấp phép đủ điều kiện sản xuất sản phẩm nước rửa tay khô để bán ra thị trường. Trước đó, tại Hà Nội, lực lượng quản lý thị trường và công an cũng bắt quả tang chủ cơ sở nước sát khuẩn, rửa tay khô tại địa chỉ P.1816 - CT2, Khu nhà ở cán bộ Viện Quân y 103, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang sản xuất “chui” dung dịch sát khuẩn bằng cồn 90 độ, dung dịch glycerin, nước tinh khiết, để bán ra thị trường.

Gần đây, tại Bệnh viện Da liễu Trung ương đã khám, tiếp nhận một số trường hợp người bệnh có triệu chứng đỏ mẩn, bong tróc, ngứa hai bàn tay. Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Quang Hào, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện cho biết, qua khai thác bệnh sử, một số người bệnh có sử dụng dung dịch sát khuẩn mua ngoài thị trường hoặc tự pha chế để phòng bệnh. Theo bác sĩ Bùi Quang Hào, khi người dân sử dụng dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay không đạt chuẩn thì không có tác dụng sát khuẩn, diệt khuẩn (do thành phần hoạt chất, nồng độ không bảo đảm tiêu chuẩn quy định) như vậy làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Người dùng còn dễ bị viêm da kích ứng hoặc dị ứng, bị nhiễm độc khi dung dịch bay vào mắt, mũi, miệng hoặc thức ăn. Với những dung dịch sát khuẩn sử dụng cồn công nghiệp có thể gây mù mắt.

Bác sĩ Bùi Quang Hào cũng khuyến cáo, người dân nên chọn mua, sử dụng những sản phẩm được sản xuất bởi những đơn vị có uy tín, có địa chỉ, nguồn gốc, tem, nhãn mác rõ ràng, được kiểm định và cấp phép của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế). Có dung dịch sát khuẩn bảo đảm tiêu chuẩn rồi nhưng nếu dùng không đúng thời điểm, không đúng cách thì cũng không hiệu quả. Với nhân viên y tế (bao gồm cả học sinh, sinh viên) đang công tác/học tập tại các cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc 5 thời điểm và 6 bước rửa tay thường quy theo hướng dẫn của WHO, Bộ Y tế Việt Nam. Rửa tay nhanh bằng dung dịch chứa cồn thì thời gian ít nhất cho một lần rửa là 20 giây còn thời gian rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn/xà-phòng với nước ít nhất là 30 giây. Lượng dung dịch 3 đến 5ml/một lần rửa. Những người có làn da nhạy cảm hoặc bị khô da cần dùng thêm chất làm mềm, dưỡng ẩm cho da, bôi một vài lần/ngày.

“Người dân chỉ nên chà tay bằng dung dịch sát khuẩn khi không nhìn thấy vết bẩn bằng mắt thường, còn với vết bẩn có thể nhìn thấy, chỉ cần rửa tay bằng dung dịch rửa tay hoặc xà-phòng diệt khuẩn là được và nên vệ sinh tay nhiều lần trong ngày, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng”.

BSCK II BÙI QUANG HÀO, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Da liễu Trung ương

“Việc tự chế nước rửa tay sát khuẩn tại nhà cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại bởi ô-xy già ở nồng độ cao là chất ô-xy hóa mạnh và nguy hiểm. Thêm nữa, việc tự chế tại nhà sẽ khó bảo đảm điều kiện vô trùng, có thể bị nhiễm chéo mầm bệnh từ môi trường”.

TS HOÀNG MAI HÀ, Phó Viện trưởng Viện Hóa Học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Công trình xây dựng với giấy phép có thời hạn hết hiệu lực, có được bồi thường khi thu hồi đất?

Tòa soạn nhận được câu hỏi của một số bạn đọc phản ánh về trường hợp công trình xây dựng trên đất thuộc diện thu hồi, đã được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, song đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất thì giấy phép đã hết hiệu lực. Bạn đọc băn khoăn liệu trong tình huống này, công trình có được bồi thường hay không.

Ảnh minh họa. Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông.

Mở rộng giám sát xã hội từ phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Từ ngày 1/4, theo Nghị định 61/2026/NĐ-CP, người dân có thể phản ánh vi phạm giao thông ngay trên ứng dụng VNeID, mở thêm kênh giám sát nhanh, minh bạch. Quy định được kỳ vọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, song cũng đặt ra yêu cầu kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và ngăn ngừa nguy cơ bị lạm dụng.

Mỗi gia đình có đất sản xuất bị ngập sẽ được nhà máy thủy điện bồi thường 170 triệu đồng.

Cao Bằng: Nhà máy thủy điện và người dân đã “chốt” phương án đền bù đất vùng lòng hồ

Sáng 27/3, đại diện Ủy ban nhân dân xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng cho biết, Nhà máy thủy điện Thoong Gót II (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Minh) và 2 gia đình có diện tích đất bị ngập trong vùng lòng hồ nhà máy thủy điện đã thống nhất phương án bồi thường đất vùng lòng hồ thủy điện sau 13 năm dây dưa kéo dài.

Người dân xếp hàng mua vàng tại Bảo tín Minh Châu vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch.

Mua vàng trả tiền trước, nhận vàng sau: Cần hiểu đúng để tránh rủi ro

Tòa soạn nhận được thư của một số bạn đọc phản ánh về việc gần đây xuất hiện hình thức mua vàng “trả tiền trước, nhận vàng sau” tại một số cửa hàng kinh doanh vàng. Bạn đọc băn khoăn liệu giao dịch này có phù hợp quy định pháp luật hiện hành hay không, và quyền lợi của người mua được bảo đảm ra sao.

Nhân viên cửa hàng tư vấn cho khách về các mẫu xe điện mới nhất 2026.

Hà Nội: Thị trường xe điện ghi nhận sức mua tăng mạnh

Trước áp lực chi phí nhiên liệu gia tăng và thông tin về lộ trình hạn chế xe xăng trong khu vực nội đô từ ngày 1/7/2026, nhiều người dân tại Hà Nội đang chuyển hướng sang lựa chọn xe điện. Thị trường ghi nhận sức mua tăng rõ rệt, phản ánh xu hướng tiêu dùng mới hướng tới tiết kiệm chi phí và thân thiện môi trường.

Người dân làm các thủ tục liên quan sự kiện hộ tịch. (Ảnh: TL)

Gỡ bỏ “rào cản địa giới”, người dân được hưởng lợi từ thủ tục linh hoạt

Việc “mở” đăng ký hộ tịch không phụ thuộc nơi cư trú trong dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) đang thu hút sự quan tâm lớn của người dân. Đây được xem là một bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý theo địa giới hành chính sang phục vụ người dân trên nền tảng số, với nhiều lợi ích thiết thực nếu được triển khai hiệu quả.

Lõi lọc nước của một hộ dân bị vàng khi chỉ sử dụng trong thời gian ngắn.

Địa phương chỉ đạo khắc phục chất lượng nguồn nước cấp cho gần 1.400 hộ dân

Nhiều hộ dân trên địa bàn ấp Khương Thọ, Thạnh Thới và Bình Trinh của xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp phản ánh về tình trạng nguồn nước do trạm cấp nước Thạnh Thới A cung cấp kém chất lượng. Nắm bắt được sự việc, địa phương nhanh chóng vào cuộc để xử lý và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Báo Nhân Dân với bạn đọc trẻ

Báo Nhân Dân với bạn đọc trẻ

Nhìn dòng người “rồng rắn” xếp hàng nhận các ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân nhân những sự kiện lớn của đất nước trong mấy năm qua, ấn tượng của tôi không phải số người đông đảo ra sao mà là rất nhiều trong số đó là các bạn trẻ.

Khu tập thể cũ 3 tầng nằm trên đường Lê Hồng Phong (Hà Nội) đang được lấy ý kiến để cải tạo, xây dựng lại thành 3 tòa chung cư 34 tầng.

Tháo gỡ “nút thắt” trong cải tạo nhà tập thể cũ tại Hà Nội

Trên địa bàn Hà Nội hiện có hàng nghìn khu nhà tập thể cũ được xây dựng từ nhiều thập niên trước, nhiều công trình đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Tuy nhiên, tiến độ cải tạo còn chậm, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ về cơ chế, quy hoạch và sự đồng thuận của người dân để đẩy nhanh quá trình chỉnh trang đô thị.