Thái Bình phát triển sản phẩm OCOP vượt xa mục tiêu đề ra

Bằng hướng đi đúng, cách làm bài bản, không chạy theo số lượng, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) ở tỉnh Thái Bình đến nay phát triển ổn định, có tính bền vững và bước đầu phát huy hiệu quả.
Các cấp ủy, chính quyền ở tỉnh Thái Bình trong những năm gần đây luôn quan tâm, hỗ trợ sát sao để đẩy mạnh phát triển Chương trình OCOP.
Các cấp ủy, chính quyền ở tỉnh Thái Bình trong những năm gần đây luôn quan tâm, hỗ trợ sát sao để đẩy mạnh phát triển Chương trình OCOP.

Ông Vũ Công Bình, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình) cho biết: Toàn tỉnh hiện có 194 sản phẩm OCOP, trong đó có 48 sản phẩm đạt 4 sao, 146 sản phẩm xếp hạng 3 sao của 137 chủ thể sản xuất (38 doanh nghiệp, 54 hợp tác xã và 45 hộ kinh doanh).

Như vậy, việc phát triển sản phẩm OCOP tại Thái Bình đã vượt 29,67% so với mục tiêu đề ra của tỉnh, đó là “đến năm 2025 có 150 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên”. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sự nỗ lực của ngành nông nghiệp và các địa phương trong thay đổi nhận thức, quyết tâm chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đầy phong trào phát triển ổn định, có tính bền vững.

Sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực tiêu biểu của các địa phương được giới thiệu, quảng bá tại các Chương trình "Đưa hàng Việt về nông thôn" do tỉnh Thái Bình tổ chức.

Sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực tiêu biểu của các địa phương được giới thiệu, quảng bá tại các Chương trình "Đưa hàng Việt về nông thôn" do tỉnh Thái Bình tổ chức.

Qua theo dõi, trong số sản phẩm OCOP đã được công nhận có 142 sản phẩm nông nghiệp, trong đó có 25 sản phẩm lúa gạo. Điều này phản ánh đúng thực tế hiện nay ở địa phương, khi các sản phẩm nông sản tiếp tục chủ động tìm hướng đi cho mình để khẳng định thương hiệu, đồng thời mở rộng tiêu thụ ở nhiều thị trường lớn, góp phần tăng giá trị và thu nhập cho chính người nông dân.

Trao đổi với Báo Nhân Dân, ông Phạm Ngọc Kế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thông tin nhanh: Toàn huyện đã có 42 sản phẩm OCOP được công nhận, chiếm gần ¼ tổng sản phẩm của toàn tỉnh. Ngay từ năm 2022, địa phương chủ động xây dựng bộ nhận diện thương hiệu “Nông sản 14/10” với mục tiêu xây dựng, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP mang một thương hiệu chung tạo sức lan tỏa lớn.

Sản phẩm OCOP 4 sao trứng vịt biển Đông Xuyên (huyện Tiền Hải) được tiêu thụ mạnh trong các hệ thống siêu thị toàn quốc.

Sản phẩm OCOP 4 sao trứng vịt biển Đông Xuyên (huyện Tiền Hải) được tiêu thụ mạnh trong các hệ thống siêu thị toàn quốc.

Để thu hút các chủ thể tham gia nhiều hơn vào Chương trình OCOP, Ủy ban nhân dân huyện quyết định hỗ trợ tối đa 80 triệu đồng/1 sản phẩm. Bên cạnh đó, thành lập Hội OCOP huyện Tiền Hải với 27 hội viên tham gia. Từ đầu năm đến nay, 37 sản phẩm OCOP của hội đã được giới thiệu, quảng bá, thâm nhập thị trường tại 11 hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh.

Tại huyện Hưng Hà, ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết, lãnh đạo huyện rất quan tâm, chú trọng đến phát triển sản phẩm OCOP để nâng tầm thương hiệu. Thời điểm này, địa phương đã có 22 sản phẩm được công nhận, trong đó có 5 sản phẩm đạt 4 sao, còn lại là 3 sao. Trong giai đoạn từ năm 2021-2025, huyện Hưng Hà ban hành cơ chế hỗ trợ đến 100 triệu đồng/sản phẩm, một con số rất cao so với mặt bằng chung của toàn tỉnh Thái Bình nhằm thúc đẩy phong trào.

Toàn tỉnh Thái Bình có 25 sản phẩm lúa gạo được công nhận đạt chuẩn OCOP.

Toàn tỉnh Thái Bình có 25 sản phẩm lúa gạo được công nhận đạt chuẩn OCOP.

Ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh cũng có chính sách hỗ trợ thỏa đáng cho phát triển Chương trình OCOP. Như ở huyện Thái Thụy, trong từng giai đoạn có cơ chế hỗ trợ riêng, phù hợp với tình hình thực tế.

Đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ năm 2021 đến năm 2023, huyện hỗ trợ Hợp tác xã, hộ gia đình tới 90 triệu đồng/sản phẩm; hỗ trợ doanh nghiệp tối đa 60 triệu đồng/sản phẩm và không quá 3 sản phẩm/chủ thể. Còn trong năm 2024, việc hỗ trợ các sản phẩm OCOP được lồng ghép trong Chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

Còn tại Vũ Thư, ông Nguyễn Bá Lục, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chia sẻ: “Sau hơn 6 năm triển khai Chương trình OCOP đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp tại các địa phương. Qua đây, phát hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp”.

Hiện nay, Vũ Thư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công nhận 30 sản phẩm OCOP, trong đó có 16 sản phẩm 4 sao và 14 sản phẩm 3 sao. Nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường trong và ngoài nước như: Bánh quy khoai tây Omeli, bánh quế cuộn sữa dừa dưa lưới Omeli, Kẹo dẻo sữa dừa, bánh trứng kem sữa Topplus... của Công ty Cổ phần quốc tế Bảo Hưng; chả cá Hạnh Dũng ở xã Xuân Hòa; tranh thêu tay truyền thống xã Minh Lãng…

Công ty cổ phần Quốc tế Bảo Hưng (huyện Vũ Thư) có 10 sản phẩm đạt OCOP 4 sao.

Công ty cổ phần Quốc tế Bảo Hưng (huyện Vũ Thư) có 10 sản phẩm đạt OCOP 4 sao.

Cũng giống như các địa phương khác, Vũ Thư ban hành chính sách hỗ trợ hấp dẫn để thúc đẩy các cơ sở sản xuất, Hợp tác xã tham gia tích cực, chủ động vào Chương trình OCOP. Cụ thể, huyện quyết định hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/sản phẩm 4 sao và 80 triệu đồng/sản phẩm 3 sao cho các xã chưa có sản phẩm OCOP.

Ông Đỗ Quý Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình, Chánh văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới của tỉnh thông tin nhanh: Đối với việc xây dựng sản phẩm OCOP, ngay trong năm nay các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục có 89 sản phẩm đăng ký tham gia. Dự kiến trong năm 2025, có khoảng 70 xã tham gia Chương trình ý nghĩa này.

Các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực tiêu biểu ở tỉnh Thái Bình đang góp phần tạo thương hiệu mạnh, thúc đẩy tiêu thụ trên thị trường và quảng bá tốt hình ảnh cho địa phương.

Các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực tiêu biểu ở tỉnh Thái Bình đang góp phần tạo thương hiệu mạnh, thúc đẩy tiêu thụ trên thị trường và quảng bá tốt hình ảnh cho địa phương.

Theo ông Phương, sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định được giá trị và chất lượng trên thị trường, được người dân tín nhiệm. Giá trị kinh tế của các sản phẩm được nâng lên từ 20% trở lên nhờ đạt tiêu chí OCOP, công nghệ số đã đưa các sản phẩm đến với người tiêu dùng một cách nhanh hơn nên doanh số bán hàng của các đơn vị tăng từ 20-30%, trong đó doanh thu bán hàng qua mạng và sàn giao dịch điện tử chiếm khoảng 30%.

Có thể bạn quan tâm

Logistics là một lĩnh vực đặc biệt mà hoạt động kinh doanh có thể đồng thời chạm tới thương mại, vận tải, giao thông, đầu tư, đất đai, hải quan, thuế, bảo hiểm, thương mại điện tử và nhiều lĩnh vực quản lý khác. (Ảnh: H.M)

Bài 1: Hoàn thiện Luật logistics cần những “điểm nối”

Thể chế đang được đặt ở vị trí đầu tiên trong 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050. Làm sao để những quy định đang có thực sự đồng bộ, thống nhất và “ăn khớp” với nhau trong toàn bộ chuỗi logistics là vấn đề được đặt ra.

Tập trung theo dõi, vận hành hệ thống điện, bảo đảm cung ứng điện những tháng cuối năm. (Ảnh: EVN cung cấp)

Sản lượng điện 8 tháng tăng 9,3%, EVN chủ động cho các tháng cuối năm

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông tin, trong 8 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 235,82 tỷ kWh, tăng 9,3% so cùng kỳ năm 2025. EVN tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, đẩy nhanh đầu tư nguồn, lưới điện và chủ động phương án vận hành trong những tháng cuối năm.

Cơ quan thuế hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến mã số thuế. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Làm sạch mã số thuế, gỡ vướng cho người bị mạo danh thành lập doanh nghiệp

Có người chưa từng thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhưng thông tin cá nhân lại bị sử dụng để đứng tên người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ. Làm sạch mã số thuế vì thế phải gắn với phát hiện, bảo vệ người bị hại và tách bạch trách nhiệm của họ với nghĩa vụ của pháp nhân được lập trái phép.

Quang cảnh Hội nghị SLC lần thứ 32. (Ảnh: QUANG THỌ)

Hội nghị Ủy ban cấp cao về hội nhập tài chính ASEAN (SLC) lần thứ 32

Ngày 15/9, tại Quảng Ninh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Indonesia đồng tổ chức Hội nghị Ủy ban cấp cao về Hội nhập tài chính ASEAN (SLC) lần thứ 32. Hội nghị do Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia Filianingsih Hendarta đồng chủ trì, điều hành.

Toàn cảnh tọa đàm. (Ảnh: ANH VŨ)

Kết nối đầu tư Việt Nam-Áo, mở rộng hợp tác, thu hút dòng vốn chất lượng cao

Chiều 14/9 (giờ địa phương), tại Vienna, Cộng hòa Áo, Tọa đàm “Kết nối đầu tư Việt Nam-Cộng hòa Áo” diễn ra với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước, góp phần tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác và thúc đẩy dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long hoàn thành 15/16 chỉ tiêu về chống khai thác IUU

Ngày 15/9, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Võ Văn Hưng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành.

Ưu tiên nguồn lực cho các dự án kết nối sân bay Long Thành

Ngày 15/9, làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị đơn vị và các sở ngành, địa phương liên quan tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; ưu tiên nguồn lực cho các dự án có tác động lan tỏa lớn, đặc biệt là các tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành.

Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: CTV)

Đắk Lắk tăng cường kết nối hợp tác với Nhật Bản

Sự hỗ trợ và kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản giúp Đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các đối tác Nhật Bản, giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của tỉnh cũng như tìm hiểu sâu hơn về nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp Nhật Bản.

Viettel triển khai đồng bộ nhiều phương án hỗ trợ trước, trong và sau thời điểm tắt sóng 2G cho khách hàng. (Ảnh: Viettel)

Viettel chính thức tắt sóng 2G

Ngày 15/9, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức dừng phát sóng mạng 2G trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, khép lại hành trình hơn hai thập kỷ công nghệ di động thế hệ thứ hai đồng hành cùng người dân Việt Nam.

Ông Lý Kim Báo, tổ 2B, phường Bắc Kạn chăm sóc rừng trồng. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Thái Nguyên nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng

Khai thác tiềm năng, lợi thế về quỹ đất, tỉnh Thái Nguyên tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng đi đôi với phát triển kinh tế lâm nghiệp. Những hướng chủ đạo là trồng rừng gỗ lớn, mở rộng diện tích được cấp chứng chỉ FSC và công nghiệp chế biến.

Tại xã Liên Hương đã hình thành nhiều khu vực nuôi biển bằng lồng HDPE.

Phát triển nuôi biển công nghệ cao

Với điều kiện thuận lợi phát triển nuôi thủy sản trên biển, nhiều địa phương tại tỉnh Lâm Đồng đang chuyển từ lồng gỗ sang lồng HDPE có độ bền cao, tăng khả năng chống chịu, giảm rủi ro và từng bước hình thành các vùng nuôi biển công nghệ cao.

Khung đánh giá mới giúp doanh nghiệp định vị năng lực và xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp. (Ảnh MINH PHƯƠNG)

Khung đo mới cho hành trình chuyển đổi kép của doanh nghiệp

Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh gắn chặt trong sản xuất, kinh doanh, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn khó xác định mình đang ở đâu và cần ưu tiên nguồn lực vào khâu nào. Khung đánh giá vừa được Bộ Tài chính ban hành tạo ra thước đo chung, song hiệu quả phụ thuộc vào chất lượng tự đánh giá và khả năng chuyển kết quả thành hành động.