“Tết sum vầy - Xuân gắn kết” của những người lao động

Đã thành thông lệ, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội lại tổ chức chương trình vui Tết cho công nhân lao động. Năm 2023, với chủ đề “Tết sum vầy -Xuân gắn kết” các cấp công đoàn Thủ đô đã mang đến những phần quà, sự sẻ chia tới các đoàn viên công đoàn, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quà và vé xe về quê đón Tết cho công nhân lao động. (Ảnh THANH HẢI)
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quà và vé xe về quê đón Tết cho công nhân lao động. (Ảnh THANH HẢI)

Với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, năm nay chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” được tổ chức sớm và đến ngày 23 tháng Chạp, công đoàn các cấp đã cơ bản hoàn thành việc mang Tết ấm đến với người lao động.

Ông Phạm Quang Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, cho biết, chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” năm nay kết hợp tổ chức Hội chợ Tết kéo dài trong hai ngày (9/1 và 10/1). Mỗi đoàn viên đến Chợ Tết Công đoàn sẽ được tặng món quà 0 đồng, phiếu mua hàng trị giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Còn đối với chương trình Tết sum vầy, Liên đoàn Lao động thành phố đã mời 1.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đến dự. Các hoạt động diễn ra gồm: bốc thăm trúng thưởng, thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả ngày Tết. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tặng các phần quà gồm tiền mặt, gói quà Tết và vé xe miễn phí tới người lao động.

Đến tham dự chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” được Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô từ sớm, chị Nguyễn Thị Sử, công nhân Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội xúc động khi được hỗ trợ một triệu đồng, phần quà và phiếu mua hàng giảm giá chuẩn bị cho Tết. Chị chia sẻ: Không khí của chương trình thật sự là một bữa tiệc tất niên sum họp, sẻ chia của công đoàn, doanh nghiệp dành cho người lao động trước khi về quê đón Tết bên người thân. Hội chợ Tết bày bán những mặt hàng bình ổn giá, những món hàng Tết như măng, miến, bánh, kẹo... đã giúp những người nội trợ chúng tôi mua sắm được một cái Tết đủ đầy, tiết kiệm.

Đã ba năm tham dự chương trình, nhưng với chị Hoàng Thị Đam, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Yamaha Motor Việt Nam, cảm xúc hào hứng, phấn khởi vẫn vẹn nguyên. Cầm trên tay chiếc vé xe về quê ăn Tết do Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng, chị Đam cho biết, tấm vé xe của Ban tổ chức trao tặng giúp chị yên tâm hơn trên chặng đường về quê đón Tết tại Thanh Hóa. Chị đánh giá là một chương trình có ý nghĩa thiết thực, không chỉ giúp người lao động đón Tết đủ đầy hơn mà còn giúp tiếp thêm động lực để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Để người lao động được đón Tết, vui Xuân đủ đầy, ý nghĩa, công tác chuẩn bị Tết đã được các cấp công đoàn từ thành phố tới cơ sở lên kế hoạch chuẩn bị từ trước đó nhiều tháng. Công đoàn các cấp là nòng cốt để kết nối, tổ chức các hoạt động chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”. Tại quận Hà Đông, tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” tổ chức vào ngày 11/1, Liên đoàn Lao động quận đã trao gần 1.000 suất quà Tết tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Trong đó, Liên đoàn Lao động quận trao 720 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng); Liên đoàn Lao động thành phố trao 230 suất quà (mỗi suất trị giá một triệu đồng). Đáng chú ý, để người lao động được đón Tết đủ đầy, ấm áp, Liên đoàn Lao động quận đã trao hơn 130 suất quà tới người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Giày Hồng Phúc và Nhà máy sản xuất và lắp ráp xe máy - Công ty VMEP.

Ông Nguyễn Hợp Tiến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ cho biết: Năm 2023 là năm thứ bảy Liên đoàn Lao động huyện tổ chức chương trình với mong muốn kết nối sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp trong việc quan tâm, chăm lo tới đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, từ sự hỗ trợ của thành phố và huyện, Liên đoàn Lao động huyện đã tặng 994 suất quà tới công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn và 182 vé xe, mỗi vé trị giá 500 nghìn đồng cho công nhân lao động ở xa về quê đón Tết.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tổng kinh phí các cấp Công đoàn Thủ đô tặng quà, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động Thủ đô đợt Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 dự kiến khoảng 74 tỷ đồng. Trong đó, cấp thành phố hỗ trợ hơn 48 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Công đoàn thành phố Hà Nội và kinh phí của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Nhiều phần quà thiết thực đã được gửi tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ người lao động bị thiếu việc, mất việc làm do thiếu đơn hàng dịp cuối năm.

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức hỗ trợ phương tiện xe ô- tô đưa 1.200 công nhân khu công nghiệp và chế xuất, công nhân ngành dệt may về quê đón Tết với các điểm đến tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Những việc làm thiết thực của các cấp công đoàn đã góp phần lan tỏa, thu hút nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng chung tay chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết đến, Xuân về.

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.