Tập trung xử lý các kiến nghị sau đối thoại

Thời gian qua, quận Hai Bà Trưng duy trì thường xuyên các buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và người dân trên địa bàn. Nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã được quận tiếp thu, giải quyết nhanh chóng.

Nhiều năm qua, Công viên Tuổi trẻ xuống cấp nghiêm trọng, khiến người dân sinh sống trong khu vực bức xúc. Anh Nguyễn Văn Bình, người dân sinh sống tại phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng cho biết, do công tác quản lý, vận hành công viên của đơn vị chủ quản lỏng lẻo, yếu kém, dẫn đến các hạng mục trong công viên không được duy tu, sửa chữa, nâng cấp, ảnh hưởng đến việc vui chơi, giải trí của người dân. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chấm dứt việc giao dự án đầu tư xây dựng công viên cho chủ đầu tư cũ, mà giao cho Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng quản lý, triển khai lập, thực hiện dự án. Người dân rất mong muốn dự án cải tạo công viên sớm được triển khai, để công viên trở thành địa điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn, góp phần tạo cảnh quan đẹp cho Thủ đô.

Trả lời kiến nghị của người dân, đại diện Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng cho biết, ngay sau khi Ủy ban nhân dân thành phố giao Công viên Tuổi trẻ cho quận quản lý, các phòng, ban đã phối hợp với chủ đầu tư cũ tiến hành rà soát, kiểm đếm hiện trạng, hồ sơ. Tuy nhiên, quá trình bàn giao, tiếp nhận gặp nhiều khó khăn do hồ sơ pháp lý của các hạng mục công trình không đầy đủ, ảnh hưởng đến việc kiểm đếm ngoài hiện trường, chậm tiến độ. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân quận đã lập, trình các sở, ngành liên quan điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết công viên, là tiền đề để thực hiện đầu tư các công trình công cộng ngay sau khi đồ án điều chỉnh được phê duyệt.

Trước mắt, quận đã tiếp nhận, thực hiện công tác duy tu, duy trì hệ thống cây xanh trong công viên triển khai dự án cải tạo, chỉnh trang vỉa hè tuyến đường Võ Thị Sáu, đoạn phía trước công viên và vỉa hè tuyến đường Thanh Nhàn, kết hợp trồng thêm cây xanh; đồng thời tiến hành

hạ tường rào, tạo không gian mở cho công viên. Hai dự án này sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tạo diện mạo mới cho cảnh quan khu vực phía trước công viên.

Ngoài các vấn đề liên quan đến Công viên Tuổi trẻ, mới đây, tại buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và người dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, đại diện Ủy ban nhân dân quận đã trả lời, làm rõ 20 ý kiến, kiến nghị về các lĩnh vực văn hóa xã hội, đô thị, đất đai, đầu tư xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy...

Tại hội nghị, nhiều người dân bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội của quận; đồng thời phản ánh, kiến nghị một số vấn đề nhiều người dân đang quan tâm, như chi trả phụ cấp kiêm nhiệm của cán bộ không chuyên trách ở phường, tổ dân phố; công tác quản lý đảng viên; công tác tiếp xúc cử tri chuyên đề, giám sát của Hội đồng nhân dân; việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà liên quan quỹ nhà của Nhà nước…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung chia sẻ, thời gian qua quận rất quan tâm đến công tác quy hoạch, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, nâng cao đời sống của người dân. Đến nay các quy hoạch đã phủ kín, nhưng trong quá trình triển khai xuất hiện một số hạn chế, cần phải điều chỉnh. Quận đang chủ động đề xuất điều chỉnh quy hoạch, gắn với các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới.

Theo Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam, những năm qua, việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và người dân trên địa bàn luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở nghiêm túc thực hiện. Nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả. Phát huy kết quả này, thời gian tới các đơn vị tiếp tục giải quyết kịp thời, hiệu quả các kiến nghị chính đáng của người dân, thông báo kết quả giải quyết để người dân biết, giám sát ■

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.