Tập trung mọi nguồn lực, ổn định sản xuất than

Năm 2026, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) vẫn nỗ lực duy trì nhịp độ sản xuất, kinh doanh ổn định, căn bản hoàn thành các chỉ tiêu của hai quý đầu năm. 

Dây chuyền bốc rót than hiện đại, đồng bộ của Công ty tuyển Than Cửa Ông. (Ảnh: QUANG THỌ)
Dây chuyền bốc rót than hiện đại, đồng bộ của Công ty tuyển Than Cửa Ông. (Ảnh: QUANG THỌ)

Đây là động lực để Tập đoàn bước vào giai đoạn tăng tốc, tập trung mọi nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026.

Trước những biến động của thị trường năng lượng, ngay từ đầu năm, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành sản xuất, kinh doanh linh hoạt, bảo đảm ổn định sản xuất, đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế, nhất là cho sản xuất điện.

Kết thúc quý II năm 2026, Công ty Than Hạ Long sản xuất 939.000 tấn than nguyên khai; đào mới 8.593m lò, trong đó có 486m lò xây dựng cơ bản và 8.107m lò chuẩn bị sản xuất; sản xuất 258.000 tấn than sạch; tiêu thụ 985.000 tấn than; doanh thu đạt 1.781 tỷ đồng; tiền lương bình quân đạt gần 21 triệu đồng/người/tháng. Công ty Than Hạ Long đặt mục tiêu trong quý III sản xuất 600.000 tấn than nguyên khai; đào mới 6.400m lò; tiêu thụ 590.000 tấn than; doanh thu đạt hơn 1.011 tỷ đồng.

Là đơn vị “đầu tàu” của công ty trong khai thác than, từ đầu năm đến nay, Phân xưởng khai thác 7 luôn hoàn thành kế hoạch sản xuất công ty giao. Quản đốc Phân xưởng Khai thác 7 Nguyễn Văn Thắng cho biết: “Mặc dù điều kiện địa chất khai thác phức tạp và biến động, song tập thể cán bộ, người lao động của phân xưởng luôn bám sát diễn biến địa chất trong từng ca sản xuất để kịp thời điều chỉnh các giải pháp kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho người lao động và nâng cao năng suất lao động”.

Với mục tiêu sản xuất hơn 2 triệu tấn than nguyên khai trong năm 2026, Công ty Than Thống Nhất đã triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành sản xuất, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm an toàn trong khai thác với quyết tâm cao; đồng thời chủ động tối ưu hóa tổ chức sản xuất, đẩy nhanh tiến độ đào lò, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và tăng cường kiểm soát an toàn, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đã đề ra.

Kết thúc quý II, công ty sản xuất được 1.041.665 tấn than nguyên khai; tiêu thụ 1.015.933 tấn than; đào lò 4.955m; chống xén 4.241m; doanh thu đạt hơn 1.318 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 21 triệu đồng/người/tháng. Giám đốc Công ty Than Thống Nhất Vương Minh Thu cho biết: “Công ty chỉ đạo các đơn vị tăng cường bảo đảm an toàn trong từng ca sản xuất; luôn bám sát hiện trường, bám sát người lao động, phát hiện khó khăn từ sớm để xử lý, không để tồn tại kéo dài; đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, siết chặt kỷ luật điều hành, kỷ luật lao động; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cơ giới hóa, chuyển đổi số, nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất của năm 2026”.

Là một trong những đơn vị được Tập đoàn điều chỉnh tăng kế hoạch sản xuất thêm 20.000 tấn than nguyên khai và 60.000 tấn than sạch, trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty Than Mạo Khê khai thác được hơn 1,36 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ hơn 1,33 triệu tấn than; doanh thu đạt hơn 1.800 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 21 triệu đồng/người/tháng, riêng thợ lò đạt gần 29 triệu đồng/người/ tháng. Anh Nguyễn Văn Hoàn, thợ lò bậc 5/5, Phân xưởng khai thác 15 chia sẻ: “Hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất của công ty, chúng tôi nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đào lò và khai thác với quyết tâm cao nhất, góp phần cùng công ty và Tập đoàn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất của năm 2026”.

Tính đến hết 7 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn đã sản xuất hơn 22 triệu tấn than sạch, tiêu thụ hơn 31 triệu tấn, trong đó cung cấp cho các nhà máy điện hơn 26 triệu tấn. Doanh thu đạt hơn 109.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 17.000 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam Vũ Anh Tuấn cho biết: “Từ nay đến hết năm 2026, các đơn vị tiếp tục bám sát chương trình kế hoạch sản xuất của tập đoàn, phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm tạo khí thế thi đua, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa, tự động hóa và chuyển đổi số để nâng cao năng suất, cải thiện điều kiện làm việc, nhất là đối với khai thác hầm lò và chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết cực đoan”.

Tập đoàn tập trung điều hành sản xuất linh hoạt theo từng tuần, từng tháng, bám sát diễn biến thời tiết và nhu cầu thị trường; đẩy mạnh thu hồi, chế biến đất đá lẫn than, nhằm tận thu tối đa tài nguyên, giảm tổn thất trong khai thác; đồng thời tăng cường tái sử dụng đất đá thải mỏ, giảm áp lực bãi thải và bảo vệ môi trường. Khối sàng tuyển, chế biến và tiêu thụ tập trung nâng cao sản lượng than sạch, chủ động nguồn than pha trộn để đáp ứng nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện.

Cùng với đó, Tập đoàn tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và lao động theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tập trung nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, bảo đảm an toàn lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; chủ động xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt nhằm ứng phó với biến động của thị trường năng lượng, giá nhiên liệu, tỷ giá và nhu cầu tiêu thụ than, nhất là thời điểm cao điểm mùa mưa.

Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được Tập đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung đẩy mạnh thực hiện sản xuất xanh, sạch hơn, hướng tới bộ tiêu chí môi trường “Sáng-Xanh-Sạch”, từng bước hiện thực hóa mục tiêu “xanh hóa môi trường khai thác mỏ” và “đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy”.

Năm 2026, TKV phấn đấu doanh thu đạt 171.645 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ sản xuất than đạt 101.978 tỷ đồng. Tổng giá trị thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản đạt 12.220 tỷ đồng. Lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt 5.097 tỷ đồng; tiền lương bình quân của người lao động đạt hơn 18 triệu đồng/ người/tháng. Riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, dự kiến năm 2026, TKV phấn đấu nộp ngân sách đạt 16.400 tỷ đồng. Về sản xuất, sản lượng than sạch toàn tập đoàn đạt hơn 36,6 triệu tấn. Tổng sản lượng than tiêu thụ đạt 50 triệu tấn. Sản lượng than nhập khẩu đạt 11 triệu tấn, góp phần bảo đảm nguồn cung cho nền kinh tế và các nhà máy điện.

Theo đó, Tập đoàn TKV tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án thăm dò, khai thác, sàng tuyển, kho vận và nhà ở công nhân; đồng thời tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, đất đai, bãi thải, thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn thông qua tái sử dụng đất đá thải mỏ, tro xỉ và phụ phẩm chế biến... hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.