Tạo trụ cột an sinh vững chắc

Là một trong ba chương trình mới so với nhiệm kỳ trước, Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa 17) về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” sau hơn hai năm triển khai đã phát huy hiệu quả, là điểm tựa cho các chính sách an sinh của Thủ đô. Từ đó từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân.

Người lao động tìm kiếm, phỏng vấn tìm việc làm trực tuyến tại phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì, Hà Nội. (Ảnh THU HÀ)
Người lao động tìm kiếm, phỏng vấn tìm việc làm trực tuyến tại phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì, Hà Nội. (Ảnh THU HÀ)

Bài 1: Nhiều chỉ tiêu hoàn thành trước hạn

Chính thức ban hành ngày 17/3/2021, Chương trình số 08- CTr/TU của Thành ủy Hà Nội bắt đầu được triển khai trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, đời sống, việc làm, sức khỏe của nhân dân. Tuy nhiên, với sự vào cuộc và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đến nay đã có 14 trong tổng số 27 chỉ tiêu của Chương trình được hoàn thành, chín chỉ tiêu đang triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ.

Các chỉ tiêu nổi bật thành phố đã hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2021-2025 gồm: giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ giải quyết việc làm, tăng tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước khi sinh con bốn loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất. Đáng chú ý, chỉ tiêu về giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp của Hà Nội đạt kết quả tích cực.

Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 427 nghìn lượt lao động, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra (số lao động được tạo việc làm mới từ 155.000 đến 160.000/năm). Trong đó, năm 2022, thành phố giải quyết việc làm cho hơn 203.000 người, đạt 126,9% kế hoạch. Tỷ lệ thất nghiệp toàn thành phố luôn duy trì ở mức dưới 3% (năm 2022 là 2,23%). Các chỉ tiêu tỷ lệ người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn; giảm tỷ lệ trẻ dưới năm tuổi suy dinh dưỡng so với năm trước (0,1%) đều đã cơ bản đạt mục tiêu đề ra đến năm 2025.

Đối với tỷ lệ hộ nghèo, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025 “cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn mới”, thực tế đến cuối năm 2022, thành phố cơ bản không còn hộ nghèo và có ba quận gồm Ba Đình, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng không còn hộ nghèo và cận nghèo. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 6.227.000 đồng/người/tháng (bằng 103,7% so với năm 2021).

Một trong những điểm nổi bật của Chương trình 08 thời gian qua là thành phố thường xuyên quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn. Có bảy chỉ tiêu được duy trì tỷ lệ 100% từ đầu năm 2021 đến nay nhằm hỗ trợ các đối tượng yếu thế như miễn học phí đối với học sinh khuyết tật, học sinh thuộc hộ nghèo; cấp thẻ bảo hiểm y tế; miễn tiền vé khi sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng đối với nhân khẩu thuộc hộ nghèo…

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, thành phố đã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch. Trong đó, đã hỗ trợ gần ba triệu lượt người lao động, người sử dụng lao động khó khăn với kinh phí gần 3.000 tỷ đồng. Hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 420 nghìn lượt lao động của 13.971 doanh nghiệp với số tiền đã giải ngân là hơn 220 tỷ đồng...

Thành phố hiện có 202.359 đối tượng đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng. 100% các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng... được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. 100% số học sinh khuyết tật, học sinh là đối tượng bảo trợ xã hội được miễn học phí.

Từ năm 2021 đến tháng 3/2023, Quỹ Vì người nghèo các cấp thành phố đã trích hơn 66,9 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 1.587 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ học tập cho 10.123 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ sinh kế cho 2.613 hộ; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho 2.804 hộ. Thành phố đã vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 77,341 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 606 nhà ở cho gia đình người có công, với kinh phí 25,7 tỷ đồng; tặng 10.604 sổ tiết kiệm tình nghĩa, kinh phí hơn 14,8 tỷ đồng...

Nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, giai đoạn 2021-2030, thành phố Hà Nội sẽ dành tổng nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch hơn 2.144 tỷ đồng. Hiện tại Hà Nội đã bố trí hơn 1.100 tỷ đồng thực hiện đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Được đánh giá là một Chương trình nhân văn, có sức lan tỏa, một số địa phương của Hà Nội đã có những cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, Trịnh Thị Dung, trong quá trình triển khai, Quận ủy Cầu Giấy đã cụ thể hóa thành 22 chỉ tiêu phù hợp đặc điểm tình hình của quận, trong đó, có nhiều chỉ tiêu vượt cao so với chỉ tiêu của thành phố đề ra.

Với quyết tâm không để phát sinh hộ nghèo mới, phấn đấu đến cuối năm 2023 giảm 100% số hộ cận nghèo, quận Cầu Giấy đã hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Với những giải pháp thiết thực, cụ thể, cho nên ngay từ cuối năm 2022, Cầu Giấy đã giảm 100% số hộ cận nghèo và hoàn thành sớm chỉ tiêu của năm 2023.

Tại quận Long Biên, để thực hiện công tác an sinh xã hội, quận đã chủ động xây dựng các đề án, đặc thù riêng như Đề án “Tăng nguồn cho vay giảm nghèo, hỗ trợ tạo việc làm bằng nguồn ngân sách quận” mỗi năm được cấp bốn tỷ đồng để thực hiện; hỗ trợ bổ sung đủ mức đóng 100% bảo hiểm xã hội tự nguyện cho thành viên hộ cận nghèo đến năm 2025.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.