Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cán bộ Bình Phước sang Đồng Nai làm việc

Tỉnh ủy Đồng Nai vừa ban hành kết luận của đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến công tác sáp nhập tỉnh. 

Tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương rà soát, xây dựng phương án bố trí nhà ở cho cán bộ từ Bình Phước sang Đồng Nai làm việc khi sáp nhập tỉnh.
Tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương rà soát, xây dựng phương án bố trí nhà ở cho cán bộ từ Bình Phước sang Đồng Nai làm việc khi sáp nhập tỉnh.

Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ sáp nhập tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy Ủy ban nhân dân 2 tỉnh, cùng các sở, ngành có liên quan trong việc tham mưu triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy với phương châm “vừa chạy, vừa xếp hàng”.

Mặc dù thời gian thay đổi rút ngắn, nhưng các đơn vị đã nỗ lực thực hiện bảo đảm tiến độ và đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Trong thời gian tới, khối lượng công việc còn lại là rất lớn, thời gian không còn nhiều, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu sáp nhập tỉnh theo lộ trình, thời gian quy định.

Về Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng trình Bộ Chính trị phê duyệt Đề án chấm dứt hoạt động của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (cũ), Đảng bộ tỉnh Bình Phước và thành lập Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (mới).

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện vận hành thử nghiệm hoạt động mô hình chính quyền cấp xã. Hoàn chỉnh hồ sơ, đề án sắp xếp các cơ quan, đơn vị tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước trình Hội đồng nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền quyết định thành lập trước ngày 1/7.

Hoàn chỉnh hồ sơ thành lập các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã...

ndo_br_11-resize-2646.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa kiểm tra việc vận hành thử nghiệm tại phường Phước Tân.

Về tài sản, tài chính, bố trí trụ sở làm việc, chỗ ở và đưa đón cán bộ, giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương phối hợp Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bàn giao, tiếp nhận tài chính của các cơ quan cấp tỉnh xong trước ngày 30/6.

Đẩy nhanh tiến độ thống kê nhu cầu của cán bộ và xây dựng phương án cụ thể để thực hiện bố trí nhà ở, vị trí việc làm và phương tiện cho cán bộ tỉnh Bình Phước sang công tác tại tỉnh Đồng Nai theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cán bộ công chức tỉnh Bình Phước, nhất là về không gian làm việc.

Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước rà soát nhu cầu, số lượng cán bộ, công chức tỉnh Bình Phước về tỉnh Đồng Nai làm việc.

Qua đó, xây dựng Nghị quyết hỗ trợ đối với cán bộ, công chức từ Bình Phước về Đồng Nai công tác (chỗ ở, phương tiện đưa đón, ăn trưa...) trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước ngày 25/6.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước cũng yêu cầu thực hiện các công việc liên quan đến lưu trữ hồ sơ tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, hệ thống phần mềm chỉ đạo điều hành và phần mềm thực hiện thủ tục hành chính; rà soát công tác quy hoạch; rà soát cơ chế, chính sách do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Kết luận cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước cũng thống nhất một số vấn đề liên quan về Phương án nhân sự sáp nhập 2 tỉnh; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh và Hội nghị công bố tỉnh Đồng Nai (mới).

Theo Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính, sáp nhập tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai thành 1 tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Đồng Nai, trung tâm hành chính-chính trị đặt tại tỉnh Đồng Nai hiện nay.

Sau sáp nhập tỉnh Đồng Nai có diện tích tự nhiên 12.7372km²; quy mô dân số 4.427.700 người, 95 đơn vị hành chính cấp xã.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.

Soobin Hoàng Sơn trong đêm diễn. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Soobin

Đêm nhạc “Soobin Live Concert: All-Rounder The Final” diễn ra cuối tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại chuỗi solo concert của Soobin trong năm qua. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn gây chú ý nhờ hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng thiên tai.