Tạo chuyển biến về an ninh năng lượng, chuyển đổi xanh

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Nghị quyết với những mục tiêu cụ thể, cơ chế, giải pháp mạnh mẽ, khả thi để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, chuyển đổi xanh.

Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai.
Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng nhanh, thị trường điện chưa thật sự cạnh tranh, một số dự án tái tạo bị đình trệ và yêu cầu giảm phát thải ròng vào năm 2050 ngày càng gấp rút, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Nghị định với những mục tiêu cụ thể, cơ chế, giải pháp mạnh mẽ, khả thi để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, chuyển đổi xanh.

Nếu Nghị quyết số 55-NQ/TW ban hành năm 2020 là dấu mốc khẳng định tầm nhìn chiến lược dài hạn, nhấn mạnh phát triển năng lượng sạch, thì Nghị quyết số 70-NQ/TW được coi là bước chuyển từ tầm nhìn sang hành động với cách tiếp cận mới mang tính chất đột phá và thực tiễn cao hơn.

Sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 55, nhiều hạn chế đã bộc lộ: Tốc độ phát triển điện không theo kịp nhu cầu kinh tế, cơ chế cho năng lượng tái tạo thiếu ổn định, dẫn tới hàng trăm dự án không thể triển khai, hạ tầng truyền tải, thị trường điện cạnh tranh phát triển chưa đồng bộ. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 70 được ban hành nhằm khắc phục các bất cập, cụ thể hóa bằng bảy nhóm giải pháp đồng bộ, toàn diện.

Ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhận định, Nghị quyết số 70 đặc biệt nhấn mạnh khơi thông nguồn lực xã hội, mở không gian rộng lớn cho tư nhân tham gia, từ đó tạo động lực mới để ngành năng lượng phát triển bứt phá.

Ở góc độ khác, chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và tăng trưởng xanh đánh giá: Điểm đột phá của Nghị quyết số 70 nằm ở tính thực tiễn và linh hoạt, khi thẳng thắn thừa nhận những chỉ tiêu cũ khó khả thi, đồng thời cho phép điều chỉnh hoặc triển khai trước các dự án quan trọng, cấp bách, không để bị trói buộc bởi khuôn khổ cứng nhắc. Đây là bước tiến thể chế có ý nghĩa, bảo đảm ngành năng lượng thích ứng biến động của thị trường quốc tế và các cam kết khí hậu mà Việt Nam đã đưa ra.

Nghị quyết số 70 đã nâng tầm các mục tiêu chiến lược, theo đó, tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp được đặt mục tiêu đạt 25-30% vào năm 2030, thay vì 15-20% như Nghị quyết số 55. Đây là mục tiêu đầy tham vọng nhưng hoàn toàn khả thi, khi Việt Nam sở hữu tiềm năng to lớn về điện gió, điện mặt trời.

Thách thức chủ yếu nằm ở khả năng hấp thụ của hệ thống điện. Lưới truyền tải hiện tại còn thiếu và yếu, gây quá tải khi công suất năng lượng tái tạo mới chỉ tập trung ở một số vùng.

Để khắc phục, Nghị quyết số 70 đã đưa ra các cơ chế mới: Cho phép mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa nhà sản xuất và khách hàng lớn, khuyến khích mô hình “tự sản-tự tiêu”, đồng thời phát triển công nghệ lưu trữ, chuyển đổi năng lượng tái tạo sang dạng khác thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào lưới điện quốc gia. Những giải pháp này, nếu được triển khai đồng bộ, không chỉ bảo đảm đạt chỉ tiêu đề ra mà còn giảm sức ép lên hệ thống truyền tải, tăng tính an toàn và linh hoạt.

Đồng thời, Nghị quyết số 70 mở đường cho sự hình thành thị trường bán buôn và bán lẻ điện cạnh tranh, đưa nhiều nhà cung cấp tham gia, tạo quyền lựa chọn cho người tiêu dùng, qua đó buộc thị trường vận hành minh bạch, giá điện và chất lượng dịch vụ được tối ưu. Đây là một bước ngoặt trong tiến trình hình thành thị trường điện đúng nghĩa. Tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 70 là huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển các dự án năng lượng.

Ông Sơn cũng nhìn nhận, việc thu hút đầu tư tư nhân không thể bằng mọi giá, mà phải gắn liền với yêu cầu bền vững và công bằng xã hội. An ninh năng lượng không chỉ đồng nghĩa với việc có đủ điện, mà còn phải bảo đảm ổn định, phù hợp khả năng chi trả hợp lý của người dân và doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm cung cấp điện cho cả những khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi ít có khả năng sinh lợi khi đầu tư lưới điện.

Để làm được điều đó, nghị quyết đã đề ra nhiều giải pháp quyết liệt: cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, rút ngắn 30-50% thời gian thực hiện dự án năng lượng; bảo đảm nguyên tắc công bằng giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước; thực thi nghiêm túc các cam kết hợp đồng, minh bạch trong thanh toán. Những biện pháp này không chỉ tạo niềm tin cho nhà đầu tư, mà còn bảo đảm sự phát triển cân bằng, hài hòa lợi ích.

Nghị quyết số 70 cũng nêu rõ, phải rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế trong quy hoạch, cấp phép, huy động vốn... cho các dự án năng lượng; có cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội để thu hút và triển khai các dự án năng lượng quan trọng, cấp bách của quốc gia; khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng trọng điểm…

Ông Huân khuyến nghị về tình trạng hơn 170 dự án năng lượng tái tạo bị đình trệ nếu kéo dài sẽ gây lãng phí nguồn lực, làm suy giảm niềm tin nhà đầu tư. Đề cập các dự án này, ông Sơn khẳng định cần có cơ chế đặc thù để xử lý, theo tinh thần “tiết kiệm-hài hòa lợi ích-chia sẻ trách nhiệm”.

Việc tháo gỡ nút thắt này không chỉ có ý nghĩa kinh tế, mà còn là thước đo niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là việc thực thi Nghị quyết số 70.

Nghị quyết số 70 khẳng định rõ, năng lượng là nền tảng của phát triển, là điều kiện tiên quyết để bảo đảm tăng trưởng kinh tế-xã hội bền vững. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, an ninh năng lượng càng trở thành yếu tố sống còn, quyết định vị thế và năng lực cạnh tranh của đất nước.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 70 không chỉ giải quyết những điểm nghẽn trước mắt về phát triển năng lượng, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn, khẳng định quyết tâm chính trị rất cao của Đảng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, qua đó góp phần đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại Tổng công ty May 10.

Bài 2: Khẳng định vị thế toàn cầu

Theo Quyết định 1643/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035”

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị có trung tâm dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á. Trong ảnh: Một góc cảng Cái Mép. (Ảnh: THẾ ANH)

Vị thế trong chuỗi dịch vụ toàn cầu

Với những dư địa được tạo lập sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị có trung tâm dịch vụ hiện đại, giá trị gia tăng cao của khu vực. Đây vừa là trụ cột chiến lược trong mô hình tăng trưởng, vừa là yêu cầu tất yếu để khẳng định vị thế của thành phố trong chuỗi dịch vụ toàn cầu.

Thu hoạch lúa ST25, giống lúa cho gạo ngon nhất thế giới, theo mô hình canh tác xanh tại thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Nguyễn Phong)

Kết nối, hình thành vùng nguyên liệu, tiêu thụ nông sản bền vững

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, nhiều địa phương đang kết nối các hộ sản xuất nhỏ lẻ, hình thành vùng nguyên liệu tập trung và chuỗi liên kết giá trị. Đây chính là nền tảng để nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng sức cạnh tranh và phát triển nông nghiệp bền vững.

Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic 9.171ha tại Thủ đô Hà Nội.

Mở dư địa tăng trưởng mới từ kinh tế thể thao

Nhìn nhận kinh tế thể thao là thành tố quan trọng trong sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao nước nhà, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, một số tỉnh ủy, thành ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố đang chú trọng xây dựng chính sách, tạo khung khổ pháp lý để phát huy hiệu quả lĩnh vực này.

Bà Ngô Thị Nhung, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước thông tin về tình hình hoạt động của Kho bạc Nhà nước những tháng đầu năm.

Công tác quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước tiếp tục được bảo đảm

Bám sát các chủ trương điều hành kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, Kho bạc Nhà nước tiếp tục điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất, an toàn, chủ động, công khai, minh bạch và hiệu quả, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước và các đơn vị có giao dịch với Kho bạc Nhà nước.

Những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Ngày 5/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (thay thế Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP).

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 thuộc danh mục 3.000 km. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Xây dựng)

Hiện thực hóa mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc trách nhiệm của toàn hệ thống, ngành xây dựng và giao thông đã tạo nên những dấu ấn mang tính lịch sử. Tính đến cuối năm 2025, tổng chiều dài đường bộ cao tốc đưa vào khai thác đã vượt mốc 3.300km, mở ra không gian phát triển mới cho các vùng kinh tế trọng điểm và cả nước.

Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á, Quyền Chủ tịch Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát triển nguồn lực phụ nữ vì mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank), Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại diện tỉnh Bắc Ninh và các chuyên gia thảo luận tại Diễn đàn.

Chuyên gia chỉ rõ thách thức doanh nghiệp phải vượt qua để đạt tăng trưởng 2 con số

Trong khuôn khổ Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026, do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai tại tỉnh Bắc Ninh ngày 19/6, nhiều chuyên gia đã phân tích sâu, đưa ra đề xuất, giải pháp đột phá để doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp trẻ Bắc Ninh nói riêng phát huy lợi thế.

Bà Phạm Thị Hiền Trang, Giám đốc chuỗi Winmert+ trao quà tặng đến bà con xã Mèo Vạc.

5.000 phần quà WinMart+ trao tặng bà con Mèo Vạc, đánh dấu cửa hàng thứ 5.000

Ngày 18/6, chuỗi cửa hàng WinMart+ chính thức ra mắt cửa hàng thứ 5.000 trên toàn quốc tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Đây là cột mốc ý nghĩa trên hành trình phát triển của mạng lưới bán lẻ có quy mô lớn nhất cả nước, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp góp phần hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ Việt Nam.

111 đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trên cả nước.

Đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 17 và 18/6, đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC), đã được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk và ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối Ngoại Vinamilk cùng 5 giải thưởng đạt được tại Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026, Barcelona-Tây Ban Nha. (Ảnh: Xavier)

Vinamilk chào đón kỷ niệm 50 năm thành lập với 5 giải thưởng quốc tế tại Hội nghị Sữa toàn cầu 2026

Tại World Dairy Innovation Awards 2026 (Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026) diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha), vượt qua nhiều tên tuổi lớn của ngành sữa thế giới, Vinamilk đã giành 5 giải thưởng từ 17 đề cử lọt vào vòng chung kết.

Ảnh minh họa: Kitco.com

Sáng 19/6, giá bạc quay đầu giảm

Sáng 19/6, giá bạc thế giới quay đầu giảm về ngưỡng gần 65 USD/ounce. Cùng chiều với thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán.

Dòng vốn xanh tiếp tục mở rộng. (Đồ họa HỒNG ANH)

Mở lối cho dòng vốn xanh

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, yêu cầu về chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hành các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) đang ngày càng trở nên cấp thiết.