Bộ Công thương họp triển khai Nghị quyết 70 ngay sau khi công bố

Chiều 4/9, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long.
Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long cho biết, Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã trở thành kim chỉ nam, đặt nền tảng định hướng cho các chủ trương lớn. Trên cơ sở đó, các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là Bộ Công thương cùng với các tập đoàn, tổng công ty đã triển khai nhiều chiến lược, quy hoạch, chương trình và đạt được những kết quả quan trọng.

Theo Thứ trưởng, bước vào thời kỳ phát triển mới, trong bối cảnh mới của đất nước, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương và trực tiếp của đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Bộ Công thương đã thành lập tổ công tác về nghiên cứu soạn thảo Nghị quyết 70.

“Suốt hơn 6 tháng qua, tập thể cán bộ, chuyên gia của Bộ, các cục, vụ, viện, tập đoàn, tổng công ty đã làm việc ngày đêm, tham dự nhiều cuộc họp do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức, để xây dựng những nội dung cốt lõi trình Bộ Chính trị. Với tinh thần nhìn thẳng sự thật, nói rõ sự thật, phân tích đúng tình hình, đánh giá chính xác khó khăn, vướng mắc, chúng ta đã kiến nghị được những giải pháp căn cơ và chủ trương chiến lược”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, Nghị quyết 70 đã chính thức ra đời, đây là thành quả của sự miệt mài, tâm huyết và cũng là niềm tự hào lớn lao của toàn ngành. Nghị quyết 70 trở thành ngọn đèn soi sáng, dẫn đường cho toàn bộ lĩnh vực năng lượng trong giai đoạn mới.

“Năm 2025, hệ thống điện Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu ASEAN về tổng công suất lắp đặt, với quy mô dự kiến vượt 90.000MW, đồng thời đứng trong nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, quá trình tổng kết Nghị quyết 55 cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, cần khắc phục. Với sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, sự vào cuộc của các đơn vị và đội ngũ chuyên gia, chúng ta đã thẳng thắn đánh giá và đề xuất những giải pháp cụ thể”, Thứ trưởng nêu rõ.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đã nêu một số kết quả nổi bật trong thời qua như: Hoàn thành Luật Điện lực sửa đổi cuối năm 2024; hoàn thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào tháng 6/2025. Đồng thời, trong thời gian kỷ lục 4 tháng, đã xây dựng và trình ban hành Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, cùng hàng loạt nghị định, thông tư hướng dẫn. Cũng như kiến nghị và được thông qua chủ trương tái khởi động các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2; khai thông lĩnh vực điện gió ngoài khơi, với nhiều dự án đã bắt đầu triển khai…

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cho rằng, tất cả những kết quả trên là nền tảng quan trọng, song Nghị quyết 70 còn mở ra một chương mới trong bảo đảm an ninh năng lượng, trong kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ, phồn vinh, hùng cường của dân tộc. Để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng cao, ngành năng lượng, đặc biệt là ngành điện, cần bứt phá đi trước một bước, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội.

“Nghị quyết 70 cũng đặt ra yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị phải vào cuộc, Bộ Công thương giữ vai trò nòng cốt, song cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan. Triển khai bao giờ cũng là khâu khó khăn nhất, đòi hỏi quyết tâm rất cao, nỗ lực lớn và hành động thật sự quyết liệt”, Thứ trưởng nêu rõ.

Bước chuyển chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Báo cáo tại hội nghị về Nghị quyết 70, Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và than Trịnh Đức Duy cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngành năng lượng đã duy trì tăng trưởng ổn định, cơ bản bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh đất nước và nâng cao đời sống người dân.

Tuy vậy, ngành năng lượng vẫn còn nhiều hạn chế. Một số hạn chế đã được chỉ ra trong Nghị quyết 55 vẫn chưa được khắc phục triệt để. Nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết 55 khó đạt được. Thể chế, chính sách, công tác quản lý phát triển ngành năng lượng còn bất cập. Tiến độ thực hiện nhiều dự án điện còn chậm; tiềm năng về năng lượng chưa được khai thác hiệu quả. Nguồn cung năng lượng còn phụ thuộc vào nhập khẩu, nguy cơ thiếu điện cho giai đoạn tăng trưởng hai con số là hiện hữu.

Cơ sở hạ tầng ngành năng lượng còn thiếu và chưa đồng bộ. Hệ thống điện phát triển chưa đồng bộ, thông minh; lưới điện chưa kết nối hiệu quả với các dự án nguồn. Công nghệ trong một số lĩnh vực chậm được đổi mới; tỉ lệ nội địa hoá đối với một số thiết bị quan trọng chưa cao.

Chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động trong một số lĩnh vực còn thấp; thị trường năng lượng cạnh tranh phát triển chưa đồng bộ, thiếu liên thông giữa các phân ngành, nhất là thị trường điện còn nhiều hạn chế; chính sách giá năng lượng còn bất cập, chưa thực sự phù hợp với cơ chế thị trường; vẫn còn tình trạng bù chéo giá điện đối với một số nhóm khách hàng…

85c9c119052d8e73d73c.jpg
Hội nghị triển khai Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và than Trịnh Đức Duy đã nêu rõ từng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, và việc tổ chức thực hiện được đưa ra tại Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có một số ý kiến về việc triển khai Nghị quyết 70. Theo ông Tuấn, Nghị quyết 70 là một văn kiện quan trọng. Nghị quyết 70 đặt ra những định hướng lớn, toàn diện, tạo cơ sở để các đơn vị trong Bộ, các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp năng lượng triển khai kế hoạch hành động cụ thể.

"Về phía EVN, chúng tôi đã chủ động giao các Ban chức năng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 70 như: Cần bám sát các quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 70, đặc biệt trong việc hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách.

Cần sớm áp dụng cơ chế giá điện hai thành phần. Nếu được triển khai đầy đủ, minh bạch, cơ chế này sẽ loại bỏ tình trạng phải duy trì chênh lệch giá giữa các đối tượng mua điện”, Tổng giám đốc EVN bày tỏ.

Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế huy động nguồn điện phù hợp với an ninh năng lượng trong đó ưu tiên các nguồn nền (than, khí) theo đặc thù kỹ thuật vận hành, đồng thời khuyến khích năng lượng tái tạo đầu tư hệ thống lưu trữ, đảm bảo khả năng tham gia thị trường điện minh bạch, công bằng…

“Chúng tôi tin rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công thương, sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị, cùng với nỗ lực của toàn ngành năng lượng, Nghị quyết 70 sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo nền tảng vững chắc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn mới”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, ông Phan Tử Giang, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho hay, Nghị quyết 70 là văn kiện rất mới, thể hiện bước chuyển quan trọng so với Nghị quyết 55 trước đây, với nhiều cơ chế thông thoáng hơn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư và quản lý trong lĩnh vực năng lượng.

“Hiện nay, chúng tôi đang nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết, bảo đảm chiến lược phát triển của tập đoàn gắn với mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia”, ông Giang cho biết.

Ngoài ra, lãnh đạo Petrovietnam cũng kiến nghị Bộ Công thương tiếp tục tham mưu để Chính phủ, Quốc hội sớm thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết 70, đây là điều hết sức cấp thiết.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) Nguyễn Đức Ninh cho biết, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 70, thời gian qua ngành năng lượng đã triển khai nhiều chính sách quan trọng liên quan đến khung giá, cơ chế mới cũng như công nghệ. Ông Ninh đánh giá đây là một cơ chế khung, tạo nền tảng để hệ thống hóa, cập nhật và đặc biệt là mở ra hướng đi cho các chính sách tiếp theo.

“Vấn đề quan trọng nhất là khâu tổ chức thực hiện. Mỗi đơn vị cần có chương trình hành động cụ thể trên phạm vi cả nước. Riêng với Bộ Công thương, cần sớm xây dựng kế hoạch triển khai; các đơn vị trực thuộc và các tập đoàn năng lượng sẽ cụ thể hóa trong chương trình của mình”, ông Ninh nhấn mạnh.

Theo Tổng giám đốc NSMO, trong giai đoạn phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045, thách thức lớn sẽ tập trung vào giai đoạn 2027-2032 với nguy cơ khó khăn trong cung ứng điện và bảo đảm an ninh năng lượng.

Với nhiệm vụ cụ thể trong Nghị quyết 70, NSMO tập trung vào giải pháp số 3 là hiện đại hóa hệ thống điện. Doanh nghiệp sẽ đồng bộ triển khai cùng dự thảo nghị quyết, nghị định, trong đó bổ sung cơ chế xây dựng hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, NSMO sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương trong tổ chức thực hiện các giải pháp về cơ chế, đầu tư và quy hoạch.

Tinh thần “làm ngay, làm luôn”, không còn khái niệm tiến từng bước

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị là kim chỉ nam hành động có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển năng lượng của đất nước. Nếu như Nghị quyết 55 trước đây đã đặt nền móng định hướng chiến lược, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao, thì lần này, Nghị quyết 70 đã tiến thêm một bước, cụ thể hơn, chi tiết hơn, bám sát hơi thở cuộc sống, đi thẳng vào những vấn đề thiết thực, cấp bách mà toàn ngành đang trăn trở, tìm lời giải. “Có thể nói, Nghị quyết 70 chính là ngọn đèn soi đường để chúng ta xác định rõ trách nhiệm và từng bộ, ngành trong triển khai thực hiện”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, nhờ sự tập trung, đóng góp ý kiến tích cực của các đồng chí đại diện các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, đơn vị đã tham gia vào quá trình xây dựng Nghị quyết, Nghị quyết 70 đã được hoàn thiện, phản ánh đúng mong mỏi, nguyện vọng và yêu cầu phát triển của ngành năng lượng.

Tuy nhiên, Thứ trưởng nhấn mạnh, nghị quyết mới chỉ là khởi đầu. Thách thức lớn nhất chính là tổ chức triển khai vào thực tế. Đây là giai đoạn khó khăn, gian nan, đòi hỏi sự quyết liệt, sự sáng tạo và tinh thần “làm ngay, làm luôn”. Không còn khái niệm tiến từng bước, mà ngay từ năm 2025 chúng ta đã phải giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách.

“Do đó, cuộc họp hôm nay có ý nghĩa đặc biệt là quán triệt tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng, chủ động xây dựng kế hoạch hành động, sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc khoa học, hợp lý. Thời gian ít, nhân lực hạn chế, nhưng nhiệm vụ nhiều, càng đòi hỏi bản lĩnh và kỹ năng lãnh đạo của từng đồng chí đứng đầu đơn vị”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị trọng yếu thuộc Bộ, các tập đoàn năng lượng… phải tích cực tham gia, đóng góp để đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả triển khai Nghị quyết.

Có thể bạn quan tâm

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Một góc khu đô thị phía tây Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Thận trọng hơn khi chọn bất động sản là kênh đầu tư dài hạn

Việc Chính phủ tập trung xử lý các dự án tồn đọng, đẩy mạnh đầu tư công và hạ tầng liên vùng đang mở ra không gian phát triển mới cho đô thị và bất động sản. Dòng tiền được cải thiện, tín dụng được điều hành linh hoạt, tiếp tục coi bất động sản là kênh đầu tư dài hạn, nhưng theo hướng thận trọng và có chọn lọc hơn.