Tăng trưởng quý I/2026 của Thành phố Hồ Chí Minh đạt kết quả tích cực

Chiều 1/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ năm. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: LINH BẢO)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: LINH BẢO)

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận các nội dung: Tình hình kinh tế-xã hội quý I/2026; nhiệm vụ, giải pháp quý II/2026; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I/2026; nhiệm vụ, giải pháp quý II/2026; thảo luận Chương trình hành động của Thành ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Kết luận số 219-KL/TW ngày 26/11/2025 của Bộ Chính trị.

Thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội quý I của thành phố, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ cho biết, tình hình kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý I/2026 có một số điểm khác biệt so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên không quá bất ngờ. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I/2026 ước đạt khoảng hơn 8%, thấp hơn mục tiêu đề ra (10-11%), nhưng vẫn là một kết quả tích cực trong bối cảnh chung.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 hơn 10%, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 phải đạt ít nhất 10,3%; và tăng trưởng GRDP quý II/2026 của thành phố phải đạt trong khoảng hơn 11,59%-12,49% (dự báo điểm là 12,04%).

ndo_br_z7680124557010-8b61c83c7dba7f24a61f7eb64bf5584c.jpg
Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu bế mạc.

“Vì vậy, kịch bản tăng trưởng kinh tế thành phố quý II/2026 sẽ phụ thuộc vào diễn biến xung đột địa chính trị, tình hình kinh tế toàn cầu và cả nước và đặc biệt là việc thành phố triển khai các giải pháp, cơ chế chính sách để phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới”, ông Trương Minh Huy Vũ cho biết.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, động lực đột phá trong thời gian tới của thành phố chính là thể chế. Chính vì thế, thời gian tới, thành phố cần triển khai nhanh các cơ chế, chính sách đã được ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển.

Sáu tháng tới, hai đòn bẩy thể chế lớn nhất đang chờ phía trước: Luật Đô thị đặc biệt và Quy hoạch tổng thể thành phố. Đây không đơn thuần là công cụ hành chính mà là cơ sở để Thành phố Hồ Chí Minh chuyển từ địa phương thực thi chính sách sang chủ thể chủ động kiến tạo chính sách cho chính mình.

ndo_br_z7680124574551-18caf0daa0ed363193bdada0063c7684.jpg
Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại hội nghị.

Về khoa học công nghệ, trong quý I, thành phố đã chủ động tổ chức nhiều nội dung, hoạt động sôi nổi. Thành phố tiếp tục thu hút đầu tư tốt trên lĩnh vực khoa học công nghệ. Đây là một trong những trọng tâm của thành phố trong thời gian qua.

Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai và hoàn thành chuẩn bị các mô hình mới như Quỹ đầu tư mạo hiểm. Thành phố đã hoàn thành các bước chuẩn bị quan trọng nhất, đang ở bước hoàn thiện và chuẩn bị ra mắt trong tháng 4. Thành phố đã ban hành Đề án, đã thu hút được 250 tỷ từ các doanh nghiệp tham gia góp vốn thành lập, trong đó có nhiều Quỹ đầu tư chuyên nghiệp, nhiều tập đoàn công nghệ lớn, nhiều doanh nghiệp nước ngoài…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá việc sắp xếp lại bộ máy trên địa bàn thành phố ngày càng ổn định, hoạt động mỗi ngày một hiệu quả hơn.

Nhiều cơ chế của thành phố được hình thành, đặc biệt là Nghị quyết số 260/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh bước đầu được triển khai hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, việc mở rộng các công trình đầu tư công cần phải rà soát lại không gian phát triển để tránh lãng phí; thành phố cần phải đi đầu trong việc hiện mỗi người dân thành phố được khám sức khỏe hoặc khám tầm soát ít nhất một lần một năm theo Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có chủ trương miễn phí xe buýt cho người dân trên địa bàn thành phố và miễn phí hạ tầng cửa khẩu. Hiện nội dung này đang được giao cho Sở Xây dựng tính toán thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI. (Ảnh THẾ ANH)

Sẵn sàng hành động vì sự phát triển của thành phố đầu tàu

Đại diện cho ý chí và nguyện vọng của gần 9,7 triệu cử tri Thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI (nhiệm kỳ 2026- 2031) bước vào kỳ họp thứ nhất với tâm thế vinh dự, tự hào, và trên hết là tinh thần sẵn sàng hành động để hiện thực hóa khát vọng đưa thành phố bứt phá mạnh mẽ.

Nhân viên công tác xã hội tại Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng biểu diễn văn nghệ phục vụ người bệnh dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2016 - 25/3/2026).

Một ngày làm nhân viên công tác xã hội bệnh viện

Trải nghiệm một ngày làm nhân viên công tác xã hội tại Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng (Bệnh viện Quận 11 trước đây, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh) nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2016-25/3/2026),

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Đồng chí Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh kỳ họp.

Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 30/3, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đây là kỳ họp rất có ý nghĩa, là dấu mốc chính trị và pháp lý quan trọng để kiện toàn tổ chức bộ máy, xác lập nền tảng cho phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trong cả nhiệm kỳ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trường Thiếu sinh quân miền Nam. (Ảnh: NHẬT THÀNH)

Công bố quyết định thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Ngày 28/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam. Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng.  

Sinh viên Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng trao di ảnh, tặng thân nhân một gia đình liệt sĩ.

Lưu giữ ký ức, kết nối quá khứ với hiện tại

Hành trình phục dựng di ảnh của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng liệt sĩ không chỉ giúp tái hiện hình hài của những người đã khuất, mà còn khơi dậy ký ức, tình thân và niềm tự hào trong mỗi gia đình.

Chuyên gia và y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 chúc mừng gia đình bệnh nhi P. sau ca mổ thành công.

Dấu ấn kỹ thuật ghép tạng ở bệnh nhi

Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên, mở ra hành trình mới trong điều trị những trường hợp suy thận mạn giai đoạn cuối. Không những vậy, cột mốc này còn đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết để phát triển kỹ thuật ghép tạng ở trẻ em.