Tại xã Hồ Tràm, Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm đang dồn lực đầu tư hơn 1 tỷ USD cho giai đoạn mở rộng, nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên hơn 4 tỷ USD. Chủ đầu tư dự án là Lodgis Hospitality Holdings, liên doanh giữa tập đoàn đầu tư toàn cầu Warburg Pincus (Hoa Kỳ) và Tập đoàn đầu tư Vina Capital (trụ sở chính tại trung tâm thành phố).
Theo chủ đầu tư Dự án khu phức hợp giải trí nghỉ dưỡng Hồ Tràm (The Grand Ho Tram), hơn 1 tỷ USD này đang được đầu tư cho phân khu mới. Giai đoạn mới này bao gồm các khách sạn 5 sao, biệt thự nghỉ dưỡng, tiện ích giải trí, casino, trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế. Tổng số phòng của giai đoạn mới này là hơn 6.000 phòng, có thể phục vụ khoảng 18.000 khách lưu trú mỗi ngày. Tổng vốn đầu tư của dự án vượt mốc 4 tỷ USD, thể hiện niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài này vào tiềm năng phát triển dài hạn của du lịch ven biển phía đông thành phố.
Theo ông Walt Power, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm, thành phố có hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ đang được triển khai mạnh mẽ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển du lịch. Đặc biệt, thành phố ở gần sân bay Long Thành, tuyến đường ven biển đang mở rộng, giúp The Grand Ho Tram dễ dàng thu hút khách quốc tế, mở ra nhiều cơ hội phát triển hơn trong tương lai.
Được xem là dự án FDI lớn nhất tại khu vực phía đông thành phố, Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (LSP) do Tập đoàn SCG (Thái Lan) đầu tư với tổng vốn lên đến 5,6 tỷ USD, tọa lạc tại xã Long Sơn trên khu đất rộng khoảng 464 ha. Dự án này có công suất thiết kế, năng lực sản xuất khoảng 1,4 triệu tấn hạt nhựa cùng nhiều sản phẩm hóa dầu thiết yếu mỗi năm; cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp phụ trợ như: bao bì, thiết bị điện, điện tử, sản xuất phụ tùng ô-tô…
Dự kiến, khi đi vào vận hành đầy đủ, tổ hợp này có thể tạo việc làm ổn định cho 10.000 lao động và đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 2.500 tỷ đồng/năm. Hơn nữa, dự án này còn có thể tạo động lực phát triển mạnh mẽ và gia tăng năng lực cạnh tranh đối với các nhà sản xuất công nghiệp liên quan ở “phía sau” như: hóa chất, thiết bị điện, điện tử, bao bì, ô-tô… và một số ngành dịch vụ khác ở thành phố và cả vùng Đông Nam Bộ.
Theo các chuyên gia kinh tế, việc Tập đoàn SCG chọn phía đông làm nơi xây dựng hệ sinh thái hóa dầu tích hợp đầu tiên ở Việt Nam đã khẳng định vị thế chiến lược của khu vực này trong bản đồ công nghiệp thành phố.
Cùng với đó, khu vực phía đông thành phố còn là nơi các tập đoàn đa quốc gia tin tưởng xây dựng những nhà máy sản xuất công nghiệp với công nghệ cao, thân thiện môi trường. Tập đoàn Hyosung (Hàn Quốc) đang triển khai đầu tư xây dựng nhà máy sợi sinh học BDO với vốn đầu tư khoảng 730 triệu USD tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 2. Đây là một trong rất ít nhà máy trên thế giới sản xuất Butanediol (nguyên liệu để sản xuất một loại sợi nhân tạo, nhựa kỹ thuật, bao bì sinh học…) từ đường thô, thay thế cho than đá; với công suất khoảng 200.000 tấn/năm, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026.
Cùng với dự án này, tại khu vực Bà Rịa- Vũng Tàu (trước đây), Hyosung đã và đang triển khai đầu tư, đưa vào vận hành các dự án sản xuất nhà máy sản xuất hạt nhựa polypropylene (PP), kho ngầm chứa khí hóa lỏng LPG, nhà máy sản xuất sợi carbon… với tổng vốn đầu tư khoảng 2,6 tỷ USD. Tập đoàn Hyosung dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực như: Trung tâm dữ liệu, sản xuất vật liệu công nghiệp, nhiên liệu sinh học…
Vào cuối năm 2025, Trelleborg Marine and Infrastructure (Tập đoàn Trelleborg, Thụy Điển) đã đưa vào hoạt động một nhà máy sản xuất mới tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 6 ha với tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, công suất thiết kế 6.700 tấn sản phẩm/năm. Nhà máy này sản xuất các loại đệm chắn, ống thép, tấm thép phủ cao su chịu lực và thiết bị polymer chuyên dụng cho ngành hàng hải… Khu công nghiệp này cũng là nơi Tokuyama Corporation (Nhật Bản) đang triển khai đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Polysilicon đầu tiên tại Việt Nam. Polysilicon là nguyên liệu then chốt cho ngành công nghiệp bán dẫn. Nhà máy này có vốn đầu tư hơn 60 triệu USD.
Theo ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng-Kỹ thuật biển (Portcoast), khu vực phía đông thành phố có lợi thế lớn về cảng biển nước sâu, logistics, giao thông đường bộ (hệ thống đường cao tốc kết nối thuận tiện). Thành phố chiếm khoảng hơn 30% tổng lượng hàng hóa qua cảng biển của cả nước. Lợi thế này cùng với thế mạnh về tài chính-ngân hàng và khu công nghiệp hiện đại đã và sẽ thu hút mạnh mẽ hơn nữa dòng vốn FDI, giúp các nhà đầu tư có thể quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả, từ khâu nhập khẩu nguyên liệu, phân phối đến xuất khẩu sản phẩm hàng hóa.
Thành phố đặt mục tiêu thu hút khoảng 11 tỷ USD vốn FDI trong năm 2026 (thành phố đã thu hút được hơn 8,37 tỷ USD vốn FDI trong năm 2025, cao nhất cả nước); ưu tiên các dự án công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính-thương mại. Trong đó, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố và Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ được xác định là những dự án thu hút vốn FDI quan trọng. Trong hai tháng đầu năm nay, thành phố thu hút được khoảng hơn 979 triệu USD vốn FDI, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2025; với 286 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư…