Tăng trưởng ổn định, lợi nhuận ngân hàng năm 2025 nhiều điểm sáng

Năm 2025 khép lại với một bức tranh lợi nhuận ngân hàng mang nhiều gam màu sáng, thể hiện sự hồi phục mạnh mẽ của nền kinh tế sau các cú sốc lớn, đồng thời phản ánh hiệu quả chiến lược quản trị rủi ro và chuyển dịch mô hình kinh doanh của các nhà băng.

Giao dịch khách hàng tại chi nhánh ngân hàng PGBank.
Giao dịch khách hàng tại chi nhánh ngân hàng PGBank.

Tính đến nay, 13 ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh năm tài chính 2025, bao gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Techcombank, VPBank, LPBank, Sacombank, Nam A Bank, Kienlongbank, ABBank, PGBank và BAOVIET Bank. Đáng chú ý, nhiều nhà băng đạt mức lợi nhuận trước thuế hơn 30.000 tỷ đồng, thậm chí thiết lập kỷ lục mới trong lịch sử hoạt động.

Những “cột mốc” kỷ lục

Số liệu sơ bộ từ 13 ngân hàng công bố sớm nhất cho thấy một sự phân hóa rõ nét nhưng đầy tích cực. Thị trường ghi nhận những "câu lạc bộ" lợi nhuận hơn 30.000 tỷ đồng tiếp tục được mở rộng.

Vietcombank tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu lợi nhuận trong hệ thống với ước tính hơn 45.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng hơn 7% so năm 2024 và là mức cao nhất từ trước đến nay. Tổng tài sản của Vietcombank cũng mở rộng lên gần 2,48 triệu tỷ đồng.

VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 41.000 tỷ đồng, tăng gần 37% so cùng kỳ. Trong năm này, VietinBank ghi dấu ấn lịch sử khi quy mô tổng tài sản chính thức vượt mốc 100 tỷ USD.

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản VietinBank ước đạt 2,8 triệu tỷ đồng. Đặc biệt, dư nợ tín dụng và nguồn vốn huy động của ngân hàng này đều tiệm cận mốc 2 triệu tỷ đồng, tạo ra một bệ đỡ tài chính vững chắc cho các doanh nghiệp trọng điểm.

BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất vượt 36.000 tỷ đồng, hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Trong khi đó, MB cũng công bố mức lợi nhuận ước đạt khoảng 34.000 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 17% so năm trước.

Như vậy, nhóm “Big4” cùng với MB đồng loạt báo lãi vượt ngưỡng kỷ lục, tạo xung lực cho toàn ngành và củng cố vị thế trung tâm tài chính trong khu vực.

Ngoài các ngân hàng lớn truyền thống, khối tư nhân cũng góp phần tô đậm bức tranh lợi nhuận 2025. Theo đó, Techcombank báo lãi trước thuế 32,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 18% và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt, lợi nhuận quý IV/2025 của ngân hàng này tăng gần gấp đôi so cùng kỳ, phản ánh hiệu quả chiến lược tập trung vào khách hàng và sản phẩm dịch vụ đa dạng.

VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 30,6 nghìn tỷ đồng, tăng tới 53% so năm 2024, hoàn thành 121% kế hoạch đề ra. ROE và ROA cũng được cải thiện đáng kể, lần lượt đạt gần 16% và 2,2%.

LPBank dù quy mô nhỏ hơn nhưng vẫn đạt kết quả ấn tượng với lợi nhuận trước thuế 14.269 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử hoạt động.

PGBank cũng ghi nhận sự cải thiện đồng thời về quy mô tài sản và năng lực tài chính, trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục kiên định với định hướng tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững. Riêng trong quý IV, lợi nhuận trước thuế của nhà băng này đạt 271,6 tỷ đồng, góp phần đưa lợi nhuận trước thuế lũy kế năm 2025 lên 768,3 tỷ đồng, tăng 81% so năm 2024.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, vốn điều lệ của PGBank được nâng lên 5.500 tỷ đồng, đưa vốn chủ sở hữu đạt 6.579 tỷ đồng, góp phần củng cố năng lực tài chính và tăng cường bộ đệm an toàn cho hoạt động ngân hàng.

Với những kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy năng lực cạnh tranh của khối ngân hàng tư nhân ngày càng được nâng cao, góp phần đa dạng hóa động lực tăng trưởng lợi nhuận cho toàn hệ thống.

Những nét nổi bật về xu hướng lợi nhuận 2025

Dẫn số liệu báo cáo gần đây cho thấy, ít nhất 6 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế vượt 1 tỷ USD trong năm 2025, bao gồm VPBank, Techcombank Vietcombank, BIDV, VietinBank và MB. Điều này đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập tài chính quốc tế của hệ thống ngân hàng Việt Nam, đồng thời phản ánh hiệu quả chiến lược kinh doanh trong điều kiện thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Ngoài ra, phân tích sâu vào các báo cáo tài chính, có thể thấy lợi nhuận của các ngân hàng năm 2025 không chỉ đến từ việc tăng trưởng quy mô mà còn từ sự cải thiện về chất lượng.

Thứ nhất là sự cải thiện chỉ số CIR (Tỷ lệ chi phí trên thu nhập). Theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước, tín dụng toàn hệ thống trong năm 2025 tăng trưởng gần 19%, đạt quy mô hơn 18,5 triệu tỷ đồng, đây là một tín hiệu tích cực cho hoạt động cho vay và thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận.

Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng đã chuyển dịch cơ cấu thu nhập theo hướng tăng thu ngoài lãi, cải thiện biên lợi nhuận ròng, và nâng cao hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu (ROE), đặc biệt trong các hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối và xử lý nợ xấu.

Tại Agribank và nhiều ngân hàng như Techcombank, MB, xu hướng giảm CIR cho thấy việc ứng dụng công nghệ số và tinh gọn bộ máy đã phát huy tác dụng rõ rệt. Chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành động lực cắt giảm chi phí vận hành từ 20-30%, giúp biên lợi nhuận được nới rộng dù lãi suất cho vay duy trì ở mức thấp để hỗ trợ doanh nghiệp.

Thứ hai là năng lực kiểm soát rủi ro và trích lập dự phòng. Tỷ lệ nợ xấu trong nhiều báo cáo được kiểm soát chặt, dưới 3%, thậm chí dưới 2% ở một số ngân hàng, là bằng chứng cho nỗ lực quản trị rủi ro trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng cao. Việc duy trì tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức cao giúp hệ thống có “lớp đệm” đủ dày. Đặc biệt, năm 2025 ghi nhận sự chủ động của các ngân hàng trong việc xử lý nợ xấu thực chất, không còn tình trạng dồn nợ sang các kỳ sau.

Còn theo các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán MB (MBS) và SSI Research, động lực tăng trưởng lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2025 đến từ hai phía: NIM (biên lãi thuần) dần ổn định nhờ chi phí vốn thấp và nhu cầu tín dụng phục hồi từ nhóm doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu.

Bên cạnh đó, thu nhập từ phí dịch vụ, bảo hiểm và kinh doanh ngoại hối cũng đóng góp tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu lợi nhuận.

Lợi nhuận bứt phá của ngân hàng năm 2025 không chỉ là kết quả của một năm kinh doanh thuận lợi.

Đây còn là minh chứng cho sức chống chịu của hệ thống tài chính trước những biến động kinh tế vĩ mô, và là kết quả của chiến lược dài hạn trong quản trị rủi ro, chuyển đổi số, và tái cấu trúc sản phẩm dịch vụ.

Mặc dù vậy, dù bức tranh lợi nhuận rực rỡ, nhưng áp lực cho năm 2026 không hề nhỏ. Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2026, các lãnh đạo ngân hàng đều nhận thức rõ rằng, việc duy trì tăng trưởng trong bối cảnh nợ xấu tiềm ẩn và những biến động địa chính trị phức tạp là một bài toán khó.

Nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra cho năm 2026 là tiếp tục cung ứng vốn tín dụng đúng và trúng: Tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo đúng chủ trương của Chính phủ; Đẩy mạnh số hóa toàn diện: Không chỉ dừng lại ở thanh toán, mà còn ứng dụng AI, Big Data vào thẩm định tín dụng để giảm thiểu rủi ro con người; Nâng cao năng lực quản trị rủi ro: Đặc biệt là rủi ro trên môi trường mạng và rủi ro thanh khoản trong bối cảnh thị trường tài chính quốc tế còn nhiều ẩn số.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

Kết phiên 8/10, VN-Index giảm 14,42 điểm (-0,82%) về mức 1.738,97 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 183 mã giảm giá, 110 mã tăng giá và 56 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 9,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 446,0 tỷ đồng trên HoSE.

Đại sứ hình ảnh của chương trình - Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, gương mặt kết nối Ngày Thanh toán số với cộng đồng và thế hệ trẻ. (Ảnh: Việt Phong)

Kết nối thanh toán số với sống xanh

Từ một lần quét mã, chạm thẻ đến những giao dịch tích hợp trong mua sắm, giao thông, du lịch, dịch vụ công, thanh toán số đang từng bước trở thành một phần của đời sống. Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 hướng tới mở rộng những kết nối ấy, gắn sự thuận tiện với an toàn, khả năng tiếp cận dịch vụ, các lựa chọn tiêu dùng bền vững.

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Việt Phong)

Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chín tháng năm 2026, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định thị trường và cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động thị trường quốc tế và yêu cầu vốn cho tăng trưởng tiếp tục đặt ra bài toán cân đối giữa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Rà soát dữ liệu người nộp thuế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. (Ảnh: M.P)

Ngăn mạo danh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Không thành lập doanh nghiệp, không nhận thu nhập nhưng thông tin cá nhân vẫn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế. Những phản ánh được tiếp nhận đặt ra yêu cầu xác minh kịp thời, tách bạch trách nhiệm của người bị mạo danh và ngăn việc lợi dụng dữ liệu cá nhân ngay từ khâu đăng ký.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

[Infographic] Chứng khoán tuần 28/9-2/10/2026: Thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán tuần 28/9-2/10/2026: Thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tuần 28/9-2/10/2026 có 5 phiên liên tiếp giảm điểm với áp lực bán tăng mạnh trong phiên cuối tuần. Kết tuần VN-Index giảm 2,66% về mức 1.737,71 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng thị trường trong tuần tiêu cực, hầu hết các nhóm ngành đều chịu áp lực điều chỉnh. 

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 1/10: VN-Index giảm sâu, cổ phiếu bất động sản và ngân hàng chịu áp lực bán

Phiên giao dịch ngày 1/10, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến kém tích cực trong bối cảnh nhóm bất động sản và ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh. VN-Index giảm 19,32 điểm, xuống 1.749,3 điểm. Thanh khoản toàn thị trường tăng, trong khi nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng hơn 3.120 tỷ đồng, tập trung vào MSR.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa VNX và SGX về phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký (DR). (Ảnh: VŨ TRÀ)

Tăng cường kết nối thị trường vốn Việt Nam-Singapore

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước Vũ Thị Chân Phương có cuộc họp song phương với ông Lim Tuang Lee, Trợ lý Giám đốc điều hành, Khối Thị trường vốn, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS), trao đổi về định hướng tăng cường hợp tác và thúc đẩy kết nối thị trường vốn giữa Việt Nam và Singapore.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 30/9: Áp lực bán gia tăng cuối phiên, VN-Index giảm tiếp hơn 9 điểm

Phiên giao dịch ngày 30/9, sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng và bán lẻ, áp lực bán dâng cao tại nhóm cổ phiếu năng lượng và bất động sản vẫn khiến chỉ số VN-Index giảm điểm. Chốt phiên, VN-Index giảm 9,11 điểm (-0,51%), xuống mức 1.768,62 điểm.