Giới thiệu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tại các hội nghị lấy ý kiến do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức, 100% cử tri đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Giới thiệu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Giới thiệu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Căn cứ thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các quy định, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác dự kiến giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, ngày 18/1, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác với đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe trình bày tóm tắt tiểu sử của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, đồng thời được phổ biến các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống mẫu mực, có uy tín cao trong Đảng, trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, quê tại thành phố Hà Nội. Bà được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ Quản lý Ngoại hối (Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng nay là Học viện Ngân hàng); trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển (Đại học Kinh tế quốc dân và Viện Khoa học xã hội Hà Lan). Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Từ tháng 1/1991 đến nay, đồng chí Nguyễn Thị Hồng tham gia công tác và trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý tại Ngân hàng Nhà nước. Từ tháng 11/2020, đồng chí Nguyễn Thị Hồng được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Với những đóng góp trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Thị Hồng đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2018; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2025; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ các năm 2011, 2019, 2021.

img-6303-5045.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các cử tri đánh giá đồng chí Nguyễn Thị Hồng có đầy đủ phẩm chất, năng lực và tiêu chuẩn để đại diện cho tiếng nói của ngành tham gia ứng cử vào cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước.

Các cử tri đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng chí Nguyễn Thị Hồng đối với sự phát triển của ngành ngân hàng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, song với phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã thể hiện vai trò, bản lĩnh của người đứng đầu, luôn nêu gương, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đoàn kết, đồng thuận, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đồng bộ, sáng tạo, kịp thời, có hiệu quả cao các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các chiến lược, kế hoạch của ngành, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các kết quả đạt được của ngành ngân hàng đã góp phần tích cực vào ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định; thể chế pháp luật về tiền tệ và ngân hàng từng bước được hoàn thiện, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, lành mạnh; chuyển giao bắt buộc 4 ngân hàng thương mại yếu kém (sau một năm thực hiện, các ngân hàng này đã hoạt động ổn định, bước đầu có lãi hoặc giảm lỗ); chủ động, tiên phong trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính; là một trong những bộ, ngành đầu tiên hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm hoạt động thông suốt, an toàn, không bị gián đoạn, không ảnh hưởng tới doanh nghiệp và người dân.

Trên cương vị là Thành viên Chính phủ, người đứng đầu ngành ngân hàng, đồng chí Nguyễn Thị Hồng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chuẩn bị kỹ lưỡng, cầu thị trong các phiên chất vấn tại Quốc hội, lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri, doanh nghiệp.

Cử tri đánh giá đồng chí Nguyễn Thị Hồng có năng lực lãnh đạo, quản lý kinh tế vĩ mô, tầm nhìn chiến lược, khả năng dự báo và xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, cấp bách; đồng thời thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến trong việc hoạch định đường lối, chính sách và phát hiện, đề xuất những vấn đề thực tiễn đặt ra để các cấp cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Qua các đợt lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội và Ngân hàng Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thị Hồng luôn đạt sự tín nhiệm cao.

Sau khi thảo luận dân chủ, 100% cử tri Ngân hàng Nhà nước đã nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Hồng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ngay sau đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức Hội nghị lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước mở rộng và Hội nghị tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước theo đúng quy định. Các hội nghị một lần nữa thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Hồng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Việc Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được 100% cử tri nơi công tác giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội không những đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhiệm trọng trách của người đại biểu Quốc hội, mà còn thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của cơ quan, đơn vị đối với sự đóng góp của cá nhân Thống đốc Nguyễn Thị Hồng vào hoạt động Quốc hội khóa XVI, nhằm mục tiêu xây dựng các chính sách pháp luật và quyết nghị các vấn đề quan trọng trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên họp lần thứ 3.

Đà Nẵng: Thống nhất thông qua kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 17/3, Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng tổ chức Phiên họp thứ ba để nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời thảo luận, thông qua các biên bản xác định kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử theo quy định.

Cử tri thôn Nà Hoi, xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên, nô nức đi bầu cử

Kỳ vọng lớn lao đối với đại biểu được bầu

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ở tỉnh Thái Nguyên đã thành công rất tốt đẹp. Đó là cử tri đi bầu gần như tuyệt đối, dân chủ, bình đẳng, tiết kiệm, an toàn. Cử tri mong muốn đại biểu được bầu sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm cao tại các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Hạ nghị sĩ Ana Karina Rojo Pimentel, Chủ tịch Ủy ban Phúc lợi Hạ viện đồng thời là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Mexico-Việt Nam trả lời phóng viên TTXVN tại địa bàn. (Ảnh tư liệu: Phi Hùng/TTXVN)

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân: Củng cố vai trò hoạch định chính sách trong phát triển đất nước

Bà Ana Karina Rojo Pimentel bày tỏ tin tưởng các đại biểu được lựa chọn trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam hôm 15/3 sẽ là những người có năng lực, liêm chính và đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, qua đó tiếp tục củng cố vai trò của Quốc hội trong hoạch định chính sách và định hướng phát triển đất nước.

Từng bước xây dựng "Quốc hội số" hiện đại, chuyên nghiệp và ngày càng gần gũi với cử tri.

Dấu ấn chuyển đổi số của Quốc hội Việt Nam

Triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Quốc hội Việt Nam đang tích cực đổi mới phương thức hoạt động, từng bước xây dựng "Quốc hội số" hiện đại, chuyên nghiệp và ngày càng gần gũi với cử tri.

Cảnh sát giao thông Hà Nội huy động 100% quân số bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ ngày bầu cử.

Giao thông Thủ đô thông suốt, an toàn trong ngày bầu cử

Trước, trong ngày diễn ra bầu cử toàn lực lượng cảnh sát giao thông Thủ đô đã ứng trực 100% quân số, sẵn sàng làm nhiệm vụ. Trong suốt thời gian diễn ra bầu cử, tình hình giao thông trên địa bàn Thủ đô cơ bản ổn định, các tuyến đường thông suốt, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

“Ngày hội non sông” của Việt Nam thu hút truyền thông quốc tế

Là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Các cử tri của Học viện Quân y nô nức tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

5.617 cử tri của Học viện Quân y hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng trong ngày hội non sông

Đến 17 giờ ngày 15/3, tại 3 điểm bầu cử của Học viện Quân y ở phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, 5.617 cử tri đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, hoàn thành 100% nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc trong ngày hội non sông, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham gia bỏ phiếu. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai đạt 99,997% cử tri đi bỏ phiếu

Cùng với cử tri cả nước, ngay từ sáng sớm, các khu vực bỏ phiếu của tỉnh Lào Cai có đông cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số đến tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Lễ khai mạc diễn ra nghiêm túc, trang trọng, đúng quy định, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử.