Tăng nguồn cung điện đáp ứng mục tiêu tăng trưởng cao

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước năm 2025 đạt từ 8% trở lên và trong giai đoạn 2026-2030 ở mức 2 con số đòi hỏi điện năng cần tăng trưởng gấp 1,5 lần, dự kiến bình quân hằng năm tăng từ 12% đến hơn 16%. Đây là thách thức rất lớn.

Công nhân Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.
Công nhân Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh) với mục tiêu quan trọng là bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Không để đứt gãy nguồn cung điện

Để bảo đảm cung cấp đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế-xã hội với mức tăng trưởng GDP bình quân khoảng 10%/năm trong giai đoạn 2026-2030 và khoảng 7,5%/năm trong giai đoạn 2031-2050, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đặt mục tiêu phấn đấu điện thương phẩm năm 2030 đạt khoảng 500,4-557,8 tỷ kWh, định hướng năm 2050 đạt khoảng 1.237,7-1.375,1 tỷ kWh; công suất cực đại năm 2030 sẽ khoảng 89.655-99.934 MW và năm 2050 đạt khoảng 205.732-228.570 MW.

Quy hoạch điện VIII điều chỉnh cũng đặt mục tiêu cao hơn với điều kiện các cam kết được đối tác quốc tế thực hiện đầy đủ, thực chất. Việt Nam sẽ phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo (không bao gồm thủy điện) phục vụ sản xuất điện, đạt tỷ lệ khoảng 28-36% vào năm 2030 và định hướng lên 74-75% vào năm 2050.

Cục trưởng Điện lực (Bộ Công thương) Phạm Nguyên Hùng cho biết: Việt Nam sẽ đẩy mạnh điện gió trên bờ và ngoài khơi, điện mặt trời phù hợp với khả năng hấp thụ của hệ thống, khả năng giải tỏa công suất của lưới điện cũng như chi phí truyền tải hợp lý. Bên cạnh đó, định hướng cũng ưu tiên, khuyến khích phát triển điện gió, điện mặt trời tiêu thụ tại chỗ, không đấu nối hoặc không bán điện vào lưới điện quốc gia; trong trường hợp phát triển điện mặt trời tập trung phải kết hợp với lắp đặt pin lưu trữ với tỷ lệ tối thiểu 10% công suất và tích trong 2 giờ.

Về điện than, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh nêu rõ chỉ thực hiện tiếp các dự án đã có trong quy hoạch và đang đầu tư xây dựng đến năm 2030; đồng thời, định hướng thực hiện chuyển đổi nhiên liệu sang sinh khối/amoniac với các nhà máy đã vận hành được 20 năm khi giá thành phù hợp và dừng hoạt động các nhà máy có tuổi thọ hơn 40 năm nếu không thể chuyển đổi nhiên liệu. Đến năm 2050, Việt Nam sẽ không sử dụng than để phát điện, chuyển hoàn toàn nhiên liệu sang sinh khối và amoniac.

Ngoài ra, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh còn đặt ra mục tiêu cụ thể cho phát triển điện hạt nhân. Theo đó, giai đoạn 2030-2035 sẽ đưa vào vận hành các Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 với quy mô đạt 4.000-6.400 MW; giai đoạn đến năm 2050 cần bổ sung khoảng 8.000 MW nguồn điện hạt nhân để cung cấp nguồn điện nền và có thể tăng lên theo nhu cầu.

Nhấn mạnh Quy hoạch điện VIII điều chỉnh được phê duyệt là rất kịp thời, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên cũng cho rằng, quan trọng hơn là cần tổ chức thực thi quy hoạch hiệu quả, bảo đảm không đứt gãy nguồn cung ứng điện những năm tới.

Sẵn sàng thay thế dự án chậm tiến độ

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ: Quy hoạch điện VIII điều chỉnh cơ bản giải quyết được các yêu cầu cả về pháp lý hay kỹ thuật để hoàn thành nhiệm vụ cung ứng điện cho mục tiêu tăng trưởng rất cao của đất nước. EVN kiến nghị Bộ Công thương sớm xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; đồng thời, thường xuyên cập nhật và rà soát tiến độ triển khai các cam kết, dự án theo kế hoạch để kịp thời có sự điều chỉnh. EVN cũng đề nghị các địa phương hỗ trợ, cùng tập đoàn triển khai các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp đất cho các dự án điện,…

Theo Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Trị Nguyễn Trường Khoa, quá trình phê duyệt hồ sơ mời thầu và hồ sơ mời quan tâm các dự án nhà máy điện gió tại Quảng Trị đang gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ. Tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ Công thương xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép các địa phương trong quá trình phê duyệt hồ sơ các dự án năng lượng không xem xét các quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt hoặc quy hoạch phân khu 1/2000; đồng thời, điều chỉnh Thông tư 27/2024/TT-BCT cũng như một số quy định liên quan.

Tiếp thu phản ánh, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công thương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định nhằm hoàn thiện khung chính sách, pháp luật về điện lực, nhất là các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Các đơn vị cần phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, bảo đảm công khai, minh bạch, đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện; các địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện công tác phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư các dự án điện theo thẩm quyền và bố trí quỹ đất cho phát triển các công trình điện; các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ (kể cả các dự án thuộc danh mục dự kiến đưa vào vận hành giai đoạn 2031-2035) cần chủ động đề xuất thay thế bằng dự án khác khả thi hơn để bảo đảm phương án cung ứng điện theo quy hoạch được duyệt.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.