Tổng sản lượng điện toàn hệ thống quý I/2025 đạt 72,2 tỷ kWh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cho biết, trong quý I/2025, tập đoàn đã hoàn thành tốt việc bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt, với tổng sản lượng điện toàn hệ thống đạt 72,2 tỷ kWh.
Công nhân kiểm tra vận hành hệ thống. (Ảnh: EVN)
Công nhân kiểm tra vận hành hệ thống. (Ảnh: EVN)

Trong tháng 3 và quý I/2025, EVN đã phối hợp Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Đặc biệt, EVN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ xả nước và bảo đảm cung cấp điện cho các trạm bơm và bơm nội đồng hoạt động phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2024-2025 cho các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 3 đạt 27,1 tỷ kWh. Lũy kế quý I/2025, sản lượng toàn hệ thống đạt 72,2 tỷ kWh. Trong đó, chủ yếu là nhiệt điện than 40,8 tỷ kWh và thủy điện 13,8 tỷ kWh, tương ứng 56,5% và 19,1%. Các nguồn còn lại là năng lượng tái tạo 11,51 tỷ kWh, chiếm 16,0%, (bao gồm điện mặt trời 6,69 tỷ kWh, điện gió đạt 4,45 tỷ kWh); tuabin khí đạt 4,6 tỷ kWh, chiếm 6,4%; điện nhập khẩu 1,33 tỷ kWh, chiếm 1,8%. Sản lượng điện truyền tải 3 tháng đầu năm 2025 ước đạt 57,4 tỷ kWh.

Để phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2024-2025 tại các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ, theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các nhà máy thủy điện khu vực phía bắc cũng đã được EVN chỉ đạo vận hành bảo đảm nguồn nước, đồng thời bảo đảm cung cấp điện các trạm bơm và hệ thống bơm nội đồng. Tổng lượng nước xả từ các hồ thủy điện là 3,27 tỷ m3, tiết kiệm được 859 triệu m3 nước so với kế hoạch.

Ngoài ra, EVN đã tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2025 với thông điệp “Chuyển dịch xanh-Tương lai xanh”. Sau 1 giờ tắt đèn biểu trưng từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 22/3/2025, cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 448.000 kWh, tương đương số tiền khoảng 942,2 triệu đồng.

Năm 2025 cũng là năm đặt ra yêu cầu cao đối với EVN trong việc đầu tư xây dựng, để thúc đẩy tiến độ các dự án, công tác kiểm tra tại công trường, làm việc với địa phương, giải quyết tháo gỡ khó khăn đã được lãnh đạo EVN thường xuyên thực hiện. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm năm 2025 (gồm 5 dự án nguồn điện, 16 dự án lưới điện).

Trong quý I, EVN và các đơn vị đã khởi công 37 công trình và hoàn thành đóng điện 57 công trình lưới điện từ 110 đến 500kV (trong đó có 1 dự án 500kV, 4 dự án 220kV và 52 dự án 110kV). Một số dự án nổi bật như: Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên; Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái; Đường dây 500kV Monsoon-Thạnh Mỹ; Đường dây 220kV nhiệt điện Hải Dương-trạm biến áp 500kV Phố Nối...

Công nhân ngành điện kiểm tra vận hành hệ thống trạm biến áp. (Ảnh: EVN)
Công nhân ngành điện kiểm tra vận hành hệ thống trạm biến áp. (Ảnh: EVN)

Để bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, tiêu dùng trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2025. EVN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NSMO trong công tác lập phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; phối hợp vận hành, huy động tối ưu các nguồn điện trong hệ thống điện; kết hợp tăng cường truyền tải tối đa từ miền trung ra miền bắc và điều tiết giữ nước các hồ thủy điện ở mức nước hợp lý đến cuối mùa khô năm 2025 để nâng công suất khả dụng cho các nhà máy thủy điện.

Bên cạnh đó, EVN yêu cầu các Tổng công ty phát điện và các đơn vị phát điện bảo đảm đủ nhiên liệu cho sản xuất điện theo nhu cầu hệ thống, sẵn sàng vận hành các tổ máy đáp ứng phương thức vận hành và dự phòng nguồn điện theo yêu cầu của NSMO; thực hiện nghiêm công tác quản lý kỹ thuật, kiểm tra, rà soát các quy trình, quy định trong công tác vận hành và sửa chữa bảo dưỡng nhằm bảo đảm độ khả dụng và tin cậy của các tổ máy.

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia vận hành an toàn, tin cậy hệ thống lưới điện; tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để các khiếm khuyết của thiết bị; xử lý các nguy cơ vi phạm hành lang tuyến nhằm bảo đảm vận hành ổn định các đường dây, trạm biến áp.

Các Tổng Công ty Điện lực/Công ty Điện lực Xây dựng và thực hiện phương án dự phòng để bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục tại các khu vực sản xuất hàng hóa thiết yếu, các khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu dân cư đông đúc; chủ động theo dõi diễn biến, bám sát phát triển kinh tế, xã hội địa phương; chịu trách nhiệm phân tích cơ cấu tỷ trọng thành phần phụ tải, nâng cao chất lượng dự báo phụ tải và sẵn sàng các kịch bản cung ứng điện; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 20 về tuyên truyền và thực hiện tiết kiệm điện.

Để giảm bớt những khó khăn trong vận hành hệ thống điện trong các tháng mùa khô và thời tiết nắng nóng kéo dài, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố về điện do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhất là ở miền bắc, EVN khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm trưa và tối. Trong đó, đặc biệt chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ, chỉ bật điều hòa khi thực sự cần thiết, đặt nhiệt độ ở mức 26-27 độ C trở lên; chú ý không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm.

Có thể bạn quan tâm

Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Chuyển xanh logistics: Đòn bẩy ứng phó biến động và kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, ngành logistics toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang chịu tác động mạnh mẽ từ các cú sốc về năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp là chìa khóa để Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế xanh toàn cầu. (Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG)

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị: Từ liên kết sản xuất đến kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang dần “chuyển mình” từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, phát triển theo chuỗi giá trị đang không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện thu nhập cho nông dân và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Từ một người nông dân từng trải qua biến cố với thực phẩm bẩn, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung (Tuyên Quang) đã lựa chọn con đường khó: Xây dựng chuỗi nông nghiệp sạch khép kín, nuôi lợn bằng thảo dược và theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn.  

Một góc đô thị tại Vinhomes Oceanpark 2 (Hưng Yên).

Sức bật mạnh mẽ của Hưng Yên

Sau khi hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có thế và lực rất lớn để tăng tốc phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nằm giữa vùng tăng trưởng động lực phía bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tỉnh có điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống cho nhân dân.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng

Trong bối cảnh mùa hè năm 2026 được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trên diện rộng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

PV GAS đã tiếp nhận tàu PACIFIC SUCCESS với hơn 71.000 tấn LNG nhập khẩu từ Australia.

PV GAS nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG

Ngày 29/4, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, đơn vị đã nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG nhằm bảo đảm duy trì ổn định cung ứng năng lượng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 29/4: VN-Index giảm gần 22 điểm, khối ngoại bán mạnh VIC

Phiên giao dịch ngày 29/4, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận áp lực bán mạnh mẽ khiến các chỉ số chính giảm sâu. Ngành bất động sản có mức giảm mạnh nhất thị trường với 3,41% chủ yếu đến từ mã VIC, VHM, BCM. Chốt phiên, VN-Index giảm 21,74 điểm, xuống mức 1.854,1 điểm.