BÌNH LUẬN-PHÊ PHÁN

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam, nhất là sau những định hướng chiến lược tại Đại hội XIV của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã trở thành yêu cầu cấp thiết, nhiệm vụ then chốt để giữ vững ổn định và phát triển đất nước.

Đảng ủy Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thanh tra, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay”. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)
Đảng ủy Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thanh tra, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay”. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Việc tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng trong công tác này vừa nhằm làm trong sạch bộ máy, là nền tảng để bảo đảm sự ổn định chính trị và thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững; đồng thời cũng là yêu cầu cấp bách để phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, có thể thấy những nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đó không phải chỉ là sự phát triển về mặt nhận thức, nhận diện đúng hơn bản chất, nguy cơ, tác hại của tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn về ý nghĩa của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cách thức phòng chống, mà quan trọng hơn cả là quyết tâm chính trị, là sự mạnh mẽ trong hành động, xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thời gian qua.

Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của Đảng ta, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục có những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bởi, bản chất không mang tính xây dựng, mà nhằm phủ nhận mọi thành quả, mọi nỗ lực của Đảng và mục đích cuối cùng vẫn là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, trong giai đoạn mới, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn là một yêu cầu mang tính tất yếu khách quan cần được giải quyết trong thực tiễn.

Trước hết, tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để khẳng định bản chất cách mạng và sự liêm chính của Đảng. Đồng thời, cũng là yêu cầu tất yếu khách quan xuất phát từ vị trí, vai trò cầm quyền của Đảng; củng cố niềm tin của nhân dân, bảo vệ sự tồn vong của chế độ.

Tham nhũng, lãng phí và tiêu cực là những “khối u” làm suy yếu bộ máy, gây thất thoát nguồn lực và làm xói mòn niềm tin của Nhân dân. Đây chính là cơ hội để các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách đánh đồng hành vi tiêu cực của một bộ phận cán bộ với bản chất của cả hệ thống nhằm hạ thấp uy tín của Đảng. Những hiện tượng này chính là sự tha hóa quyền lực, là sự biến chất, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý chứ không phải “lỗi hệ thống”, vì “lợi ích nhóm”, hay là “do bản chất” chế độ!

Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 1/4/2026, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV khẳng định việc làm trong sạch đội ngũ là để tăng cường sức chiến đấu, làm cho bộ máy vận hành hiệu quả hơn, là để “xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện”.

Thứ hai, tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả trong hành động. Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là những vấn đề phức tạp, có sự liên kết chặt chẽ và tinh vi. Chỉ có sự lãnh đạo tập trung của Đảng mới có thể huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, từ cơ quan hành pháp, tư pháp đến sự giám sát của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và tư pháp được kết nối thành một hệ thống đồng bộ, vận hành nhịp nhàng. Chính sự thống nhất này giúp chúng ta xử lý được những vụ việc phức tạp, xuyên quốc gia và có tính hệ thống mà không bị rơi vào tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hay bị chi phối bởi các nhóm lợi ích. Khi Đảng trực tiếp lãnh đạo, mọi quyết sách đều dựa trên lợi ích của dân tộc, bảo đảm tính thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Thứ ba, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác này còn là điều kiện cần thiết để xây dựng và hoàn thiện thể chế phòng ngừa bền vững. Đây chính là cơ sở để đập tan luận điệu xuyên tạc rằng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở nước ta chỉ là “hình thức”, “xử lý điểm” và “thí tốt”, chứ không phải là thực chất; hay, công tác này của chúng ta mới chỉ đang giải quyết phần ngọn, chứ không giải quyết được triệt để từ gốc…

Thứ tư, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác này là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế trong giai đoạn mới. Các thế lực phản động, cơ hội thường lợi dụng các vụ việc tiêu cực để kích động tâm lý hoang mang, làm nản lòng các nhà đầu tư. Một mặt, chúng thường xuyên rêu rao rằng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở Việt Nam là do “cơ chế”, cho nên nền kinh tế đất nước sẽ không thể phát triển. Nhưng mặt khác, chúng lại xuyên tạc rằng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “làm cán bộ sợ sai, không dám làm, từ đó gây trì trệ nền kinh tế”; hay, “cuộc chiến chống tham nhũng rộng khắp của Đảng Cộng sản Việt Nam đang khiến cho nhiều giao dịch kinh tế bị tê liệt, có thể ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài, giảm xuất khẩu”…

Thực tế chứng minh, Đảng ta đã nhận thức rõ những hậu quả của tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cho nên ngay từ rất sớm, Đảng không ngừng đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Những kết quả đạt được trong tăng trưởng, phát triển kinh tế và vị thế đất nước được nâng cao hơn bao giờ hết, cùng với hàng loạt các vụ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực quy mô lớn, phạm vi rộng với nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý nghiêm… cho thấy, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không phải do lỗi “cơ chế”, mà chỉ là lỗi về suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý và đã kịp thời được xử lý cho nên không thể làm “mục ruỗng” nền kinh tế như các thế lực thù địch rêu rao.

Không những thế, Đảng, Nhà nước ta không ngừng xây dựng và hoàn thiện chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong xã hội chủ động tham gia thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư; qua đó hình thành môi trường đầu tư minh bạch, lành mạnh và liêm chính trong cả khu vực công lẫn khu vực tư nhân.

Tuy nhiên, Đảng không chỉ tập trung “chống” mà còn chú trọng “xây”, nhất là cơ chế bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đây chính là điểm tựa để cán bộ yên tâm cống hiến, mạnh dạn đổi mới, biến khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực thực tế cho tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới. Khi vai trò lãnh đạo của Đảng được củng cố, sức mạnh nội sinh của dân tộc sẽ được khơi dậy mạnh mẽ, tạo tiền đề vững chắc để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, đồng thời đưa cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lan tỏa sâu rộng và đạt những kết quả thực chất.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình bày tờ trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. (Ảnh: Quốc hội Việt Nam)

Lấy hiệu quả và giá trị thực tế làm thước đo

Trong công việc hằng ngày, ai cũng muốn được ghi nhận đối với công sức đóng góp của mình. Một danh hiệu, thành tích xứng đáng không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mà còn của tập thể. Thành tích chỉ có ý nghĩa khi đó là thành tích thật, danh hiệu phản ánh đúng giá trị cống hiến.

Hình ảnh tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nhà nước với chủ đề: “Nâng cao năng lực cạnh tranh và vai trò dẫn dắt”. (Ảnh BTC)

Định vị vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước

Ngày 6/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, tái khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đồng thời đặt vấn đề “định vị lại” nội hàm của vai trò đó trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. (Ảnh: ĐỨC CHÍNH)

Yêu cầu bảo đảm tự chủ an ninh năng lượng

Những biến động địa chính trị gần đây, đặc biệt là chiến tranh Nga-Ukraine và xung đột Israel, Mỹ và Iran, đã cho thấy rõ xu hướng “vũ khí hóa năng lượng”, khi các nguồn cung dầu khí không chỉ chịu tác động của quy luật thị trường mà còn bị chi phối bởi toan tính quyền lực và xung đột khu vực.

Ngành y tế tỉnh Lào Cai luôn chú trọng tuyên truyền và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số và người cao tuổi. (Ảnh: Sở Y tế Lào Cai)

Nhân quyền không thể bị lợi dụng

Dưới vỏ bọc “cứu trợ người tị nạn”, tổ chức khủng bố “Ủy ban cứu người vượt biển” (BPSOS) thời gian gần đây tiếp tục bộc lộ rõ bản chất chính trị hóa hoạt động nhân đạo, lợi dụng danh nghĩa nhân quyền để can thiệp, gây sức ép đối với Việt Nam.

Các tân binh Hà Nội lên đường nhập ngũ.

Nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là quyền lợi và trách nhiệm thiêng liêng cao cả của thanh niên Việt Nam để bảo vệ nền độc lập, tự do, hòa bình cho Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho chính quê hương, gia đình, người thân của mình.

Ảnh minh họa.

Mong manh ranh giới thật-giả

Khi cuộc chiến tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, một cuộc chiến khác đang âm thầm lan rộng - cuộc chiến ngăn chặn thông tin giả về cuộc xung đột. Tin giả tràn lan đã phơi bày những lỗ hổng quản lý thông tin trên mạng xã hội, đe dọa làm xói mòn niềm tin của công chúng.

Cử tri thôn A’ur, xã Avương (Đà Nẵng) được đón tiếp và hướng dẫn thực hiện quyền bầu cử. (Ảnh: Ủy ban bầu cử Thành phố Đà Nẵng)

Trách nhiệm và niềm tin

Ngày Tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã khép lại. Từ miền núi, biên giới đến hải đảo xa xôi, từ đô thị đến những bản làng vùng sâu, vùng xa, hình ảnh cử tri nô nức đi bỏ phiếu đã trở thành biểu tượng sinh động cho quyền làm chủ của nhân dân.

Tọa đàm “Nhận diện & chống tin giả trong kỷ nguyên AI” tại Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ứng xử văn minh trên môi trường số

Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số là một bước đi quan trọng nhằm định hình những chuẩn mực ứng xử phù hợp với yêu cầu của thời đại, qua đó gửi đi thông điệp rõ ràng về trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong việc xây dựng một không gian mạng văn minh, lành mạnh, nhân văn.

Các đại biểu dự hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Hết lòng phụng sự nhân dân

Tư tưởng vì dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao. Tư tưởng ấy khởi nguồn, xuất phát ngay từ khi nước nhà mới thành lập, bắt đầu hành trình bền bỉ xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân. Ngay tại Điều 1 Hiến pháp năm 1946 đã khẳng định: “Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa.

Binh sĩ Ukraine vận hành vũ khí tại quận Kupyansk, Ukraine. (Ảnh: THX)

Hiện thực hóa khát vọng hòa bình

Thế giới đang chứng kiến số vụ xung đột và bạo lực tăng mạnh chưa từng thấy kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng đối với cuộc sống của hàng triệu người dân, làm bùng phát nhiều cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Giải đua thuyền buồm trên sông Hậu.

Bài 2: Tái định vị để tạo đà bứt phá

Nếu giữ gìn bản sắc là nền móng, thì việc xác lập lại vị thế chính là điều kiện tiên quyết để du lịch Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong chặng đường mới. Du lịch được nhìn nhận như một lĩnh vực kinh tế tổng hợp, có mối liên kết chặt chẽ với văn hóa, con người, môi trường và sức mạnh mềm quốc gia.

Các nghệ nhân ở bản Hoài Khao (Cao Bằng) thực hiện kỹ thuật thêu và in hoa văn bằng sáp ong.

Phát triển du lịch bền vững từ giá trị bản sắc

Năm 2026, du lịch Việt Nam đứng trước cơ hội phát triển bứt phá. Ngay trong tháng đầu tiên của năm mới, ngành du lịch đạt bước tăng trưởng chưa từng có khi đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế - một cột mốc kỷ lục mở ra giai đoạn phát triển mới. 

Công nhân tại công trường dự án Nhà hát Ngọc trai (Hà Nội) trong niềm hân hoan nhận những phần quà Tết từ Ban tổ chức chương trình "Xây Tết 2026". (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Mùa Xuân đầm ấm, nghĩa tình

Mùa Xuân đang nhẹ đến gõ cửa từng gia đình, mang theo hơi ấm của đất trời, của niềm tin và những khởi đầu mới. Tết không chỉ là thời khắc sum vầy của mỗi gia đình, mà còn là dịp để cả xã hội soi lại mức độ sẻ chia, trách nhiệm và tình người dành cho những phận đời còn thiếu thốn.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức tuyên truyền pháp luật phòng ngừa tội phạm bắt cóc online và hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh cho học sinh của Trường THPT Tây Ninh (phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh). (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Đề cao trách nhiệm số

Ngày 31/12/2025, thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Chỉ thị số 57-CT/TW (Chỉ thị số 57) về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị, trong đó định hình những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm củng cố nền tảng an ninh số quốc gia.

Cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk xây nhà cho người dân.

"Chiến dịch Quang Trung" - Chiến dịch của lòng dân

“Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền trung là chiến dịch chưa có tiền lệ trong thời bình, song đã giành thắng lợi giòn giã.