Tăng cường nội lực vùng phên dậu Tổ quốc

Những năm qua, nhiều hoạt động hướng về biên giới trên địa bàn thành phố Đồng Nai góp phần chăm lo đời sống người dân, hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng biên. Qua đó, tạo thêm nguồn lực, tăng cường nội lực cho vùng biên, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Học sinh Trường tiểu học Đắk Á vui chơi tại sân chơi do thanh niên tình nguyện tặng.
Học sinh Trường tiểu học Đắk Á vui chơi tại sân chơi do thanh niên tình nguyện tặng.

Thường xuyên hướng về biên giới

Hành trình “Tuổi trẻ Đồng Nai vì biên cương Tổ quốc” là một trong những hoạt động của các bạn trẻ từ thành phố Đồng Nai hướng về tám xã biên giới. Ghi nhận tại xã biên giới Tân Tiến, các bạn trẻ đã triển khai nhiều công trình, phần việc, như: “Đường cờ Tổ quốc”; sơn sửa, nâng cấp sân chơi thiếu nhi tại các trường mầm non; tuyên truyền lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đồng Nai Phạm Thế Công cho biết: “Hướng về khu vực biên giới, các bạn trẻ chú trọng công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi về chủ quyền biên giới, biển, đảo. Đơn cử như triển lãm tranh với chủ đề “Trường Sa nhớ ơn Bác”, nhằm bồi đắp tình yêu quê hương, biển, đảo và ý thức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn thiết lập không gian tuyên truyền pháp luật và tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng dành cho thiếu nhi, như: Kỹ năng phòng vệ, tự bảo vệ bản thân, nhận diện nguy cơ và xử lý các tình huống mất an toàn trong cuộc sống…

Bù Gia Mập là xã biên giới, vùng sâu, vùng xa và là xã đặc biệt khó khăn với 75% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Xã cách trung tâm thành phố Đồng Nai khoảng 200km, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, kinh tế gần như hoàn toàn phụ thuộc nông nghiệp, cho nên đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đồng Nai đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hướng về địa bàn biên giới nhằm tăng cường công tác an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển giáo dục, cải thiện điều kiện sinh hoạt và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng.

Bí thư Chi đoàn khu phố Tân Lại, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai Nguyễn Minh Quang, là một trong những bạn trẻ tham gia các hoạt động “Tuổi trẻ Đồng Nai vì biên cương Tổ quốc” tại xã Bù Gia Mập chia sẻ: “Tôi phấn khởi khi góp một phần sức trẻ cho các xã biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố Đồng Nai. Bên cạnh đó, chúng tôi còn xây dựng các công trình thanh niên, tạo cảnh quan, sân chơi và không gian sinh hoạt cộng đồng…”.

Những chương trình hướng về biên cương tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thanh thiếu niên, học sinh vùng biên giới. Em Điểu Thị Huỳnh Dinh, học sinh lớp 5C, Trường tiểu học Đắk Á, xã Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai cho biết: “Chúng em rất vui khi các anh chị đoàn thanh niên về tình nguyện tại trường. Các anh chị đem đến nhiều sân chơi bổ ích và tặng nhiều công trình để chúng em vui chơi, rèn luyện sức khỏe sau những giờ học”.

Nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đồng Nai có nhiều hoạt động đồng hành cùng phụ nữ khu vực biên giới thiết thực, như: Chương trình hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, trao vốn phát triển kinh tế, xây dựng mái ấm tình thương và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần. Nhiều hội viên phụ nữ từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

untitled.png
Thanh niên tình nguyện thực hiện “Đường cờ Tổ quốc” tại xã Bù Gia Mập.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đồng Nai Lê Thị Thanh Loan: “Từ năm 2026, Hội kết hợp Bộ đội Biên phòng tập trung nâng cao nhận thức cho người dân thông qua các hoạt động truyền thông định kỳ về Luật Biên phòng, vai trò của các “Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc”. Tiếp tục xây dựng “Mái ấm biên cương”; duy trì chương trình “Nâng bước em đến trường”; nhận đỡ đầu ít nhất 30 học sinh khó khăn trong năm 2026 và phấn đấu 100% cụm thi đua phụ nữ vùng nội địa chủ động kết nghĩa, chung tay hướng về biên giới”.

Đưa vùng biên phát triển bền vững

Thực hiện mô hình “Từ nội địa hướng về biên giới-Chung tay vì an sinh cộng đồng”, đến nay có hơn 50 xã, phường nội địa ký kết giao ước với 16 đồn Biên phòng, đơn vị huấn luyện cơ động và tám xã biên giới. Thông qua mô hình này, các đơn vị nội địa triển khai các hoạt động đỡ đầu, hỗ trợ sinh kế; vận động và hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình dân sinh thiết yếu; phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí định kỳ cho người dân. Cùng với đó, các địa phương nội địa tham gia xây dựng, củng cố nơi ăn ở, sinh hoạt; hỗ trợ nước sạch, điện năng lượng mặt trời; xây dựng nhà Đại đoàn kết cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Tại chương trình ký kết, các địa phương nội địa tặng các đồn biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động 11 công trình “Ánh sáng biên cương”, kinh phí đầu tư khu tăng gia sản xuất, học bổng; tặng các xã biên giới kinh phí thực hiện mô hình sinh kế… Đại tá Phạm Văn Đảng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai cho biết: “Các đơn vị nội địa phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương ở biên giới và đồn biên phòng tham gia xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và nền quốc phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên giới”.

Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Trung, xã Phước Sơn (thành phố Đồng Nai), xã Đắk Ơ và Đồn Biên phòng Đắc Ơ ký kết phối hợp triển khai thực hiện mô hình “Từ nội địa hướng về biên giới-Chung tay vì an sinh cộng đồng” nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó quân-dân, góp phần chăm lo đời sống người dân, giữ vững quốc phòng-an ninh khu vực biên giới. Đồng thời hỗ trợ sinh kế cho nhân dân cùng biên giới với mô hình “Khu dân cư giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững”, “Ngân hàng bò giống, dê giống”; vận động và hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình dân sinh thiết yếu.

Các hoạt động hướng về biên giới đã xây dựng nhiều công trình dân sinh, chăm lo an sinh xã hội… cho thấy tinh thần “Nội địa hướng về biên cương” đang lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực biên giới, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Mắt cay xè khi lưỡi xẻng chạm vào di vật

Mắt cay xè khi lưỡi xẻng chạm vào di vật

Tây Nguyên vốn luôn là chiến trường trọng điểm trong mọi cuộc kháng chiến. Vì thế, từng tấc đất nơi đây thấm đẫm biết bao máu xương của những người đã ngã xuống vì độc lập tự do.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Ra mắt mô hình Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh” tại Hà Nội

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. Thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và tích hợp thêm các dịch vụ, tiện ích gắn với dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử VNeID.

[Video] Hà Nội huy động 500 xe phục vụ khách dịp Quốc khánh

[Video] Hà Nội huy động 500 xe phục vụ khách dịp Quốc khánh

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch tổ chức vận tải hành khách phục vụ kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, dự kiến huy động 500 xe tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, hạn chế tình trạng hành khách phải chờ đợi lâu tại bến.

Đã có 87 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Ban chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Ban chỉ đạo 515) tỉnh Hưng Yên vừa có công văn gửi các địa phương, đơn vị về việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Nghị định 320 bổ sung danh mục gồm 206 loại giấy tờ cấp cho cá nhân, cơ quan và tổ chức được tích hợp, cập nhật trên VNeID.

Nghị định 320: Không yêu cầu nộp giấy tờ đã có dữ liệu tích hợp trên VNeID

Nghị định mới của Chính phủ bổ sung danh mục gồm 206 loại giấy tờ cấp cho cá nhân, cơ quan và tổ chức được tích hợp, cập nhật trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID); xác định nguyên tắc định danh và xác thực điện tử theo hướng không được yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu khi đã có dữ liệu tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".