Ấm tình quân dân miền biên cương

Giữa vùng biên giới còn nhiều khó khăn của xã Lộc Thành, tỉnh Đồng Nai, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lộc Thịnh không chỉ là “lá chắn thép” bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, mà còn là điểm tựa vững chắc của nhân dân.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lộc Thịnh (Đồn Biên phòng) được Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai giao nhiệm vụ quản lý hơn 15 km đường biên giới và phụ trách sáu ấp trên địa bàn xã Lộc Thành. Đây cũng là nơi sinh sống của các đồng bào dân tộc với nhiều nét văn hóa hội tụ, đa dạng, mang đậm dấu ấn truyền thống đặc sắc của địa phương. Tuy nhiên, do giao thông, địa lý cách trở cho nên đời sống của một số hộ dân nơi đây vẫn còn khó khăn... Nắm bắt tình hình này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đã xác định phát triển kinh tế-xã hội gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống ở địa phương là một trong những mục tiêu quan trọng.

Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, việc triển khai thực hiện các mô hình, chương trình, phong trào bộ đội biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng triển khai nghiêm túc, đồng bộ, bài bản. Trong số này, điển hình là chương trình "Bò giống cho người nghèo nơi biên giới" và "Nâng bước em đến trường".

Thiếu tá Đinh Ngọc Nam, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cho biết: Qua quá trình rà soát để lựa chọn hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tiêu biểu, vượt khó trong lao động, sản xuất, đơn vị đã phối hợp lựa chọn được ba hộ gia đình để hỗ trợ bò giống. Từ nguồn lực tăng gia, sản xuất của đơn vị và vận động các đơn vị kết nghĩa, các nhà hảo tâm giúp đỡ hỗ trợ các hộ dân ba con bò giống sinh sản; đồng thời, cử cán bộ vận động quần chúng thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ người dân trong chăn nuôi.

Gia đình ông Lâm Bưng tại ấp Chà Là, xã Lộc Thành là một trong những hộ được trao tặng bò giống. Để phát triển kinh tế gia đình, ông Lâm Bưng đã nỗ lực chăm sóc bò chu đáo. Đến nay, đàn bò phát triển hàng chục con bò sinh sản. Ông chia sẻ: "Nhờ cặp bò giống của Đồn Biên phòng tặng, gia đình tôi đã đầu tư công sức chăm nuôi, phát triển thành đàn bò 11 con, trị giá hơn 300 triệu đồng. Từ nguồn bán bò trưởng thành, gia đình có thu nhập ổn định, kinh tế khấm khá hơn".

Qua gần 10 năm triển khai Chương trình "Bò giống cho người nghèo nơi biên giới" với sự hỗ trợ ngày công, con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi… Đồn Biên phòng đã giúp ba hộ dân thoát nghèo. Đến nay, các hộ dân đã bán 12 con bò trưởng thành; tổng số đàn bò là 16 con bò sinh sản. Thượng tá Chu Huy Công, Chính trị viên Đồn Biên phòng chia sẻ: "Địa bàn xã có gần 40% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi xác định phải chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo cho dân, phát triển an sinh xã hội bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng thế trận vững lòng dân trên địa bàn biên giới".

Đồn Biên phòng đỡ đầu ba em học sinh, nhận nuôi một em theo Chương trình "Con nuôi đồn biên phòng" và "Nâng bước em đến trường". Thiếu tá Đinh Ngọc Nam, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cho biết thêm: "Để nắm chắc tình hình địa bàn và kịp thời hỗ trợ cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, Đồn đã cử 7 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 6 chi bộ ấp và 30 đảng viên phụ trách 60 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Nhờ đó, nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đã được giúp đỡ và đề xuất hỗ trợ để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo".

Điển hình là trường hợp của chị Thị Hạnh, người dân tộc Khmer, thuộc diện hộ nghèo ở xã Lộc Thành. Qua công tác nắm địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đã đề xuất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lộc Thành xây nhà đại đoàn kết tặng gia đình chị; đồng thời, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ vốn đối ứng để căn nhà được khởi công, bàn giao tặng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Đồng chí Lê Thỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc Thành cho biết: Thời gian qua, Đồn Biên phòng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho hộ nghèo vùng biên thông qua các chương trình, hoạt động ý nghĩa. Những việc làm này góp phần tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Từ những mô hình thiết thực, cách làm bài bản và sự gắn bó với nhân dân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lộc Thịnh từng bước khẳng định vai trò "cầu nối" vững chắc giữa ý Đảng và lòng dân nơi biên giới. Không chỉ giữ vững chủ quyền, an ninh biên cương, những người lính quân hàm xanh còn góp phần thắp lên niềm tin, tạo sinh kế bền vững và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Đó chính là nền tảng để xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định, phát triển, giàu bản sắc và vững bền từ gốc rễ lòng dân.

Có thể bạn quan tâm

Những công việc chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

[Ảnh] Chuẩn bị chu đáo Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Những công việc chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, được khẩn trương hoàn tất. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với những người anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ, tư vấn trực tiếp về sở hữu trí tuệ tại sự kiện. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giới thiệu sáng chế và tư vấn sở hữu trí tuệ tại Tây Ninh

Từ hệ nano giúp giảm khoảng 10 lần lượng kháng sinh trong chăn nuôi gà đến phụ gia tiết kiệm nhiên liệu, nhiều sáng chế đã được giới thiệu tới doanh nghiệp và người dân Tây Ninh trong các ngày diễn ra Ngày hội khoa học, công nghệ của tỉnh Tây Ninh. Song song, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện gần 50 lượt tư vấn về sở hữu trí tuệ.

Đại diện Sở Xây dựng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp kiểm tra tại dự án chiều 12/10. (Ảnh: TK)

Kiểm tra an toàn trong thi công tại Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Tam Hiệp

Đơn vị thi công đã bồi thường cho những hộ dân bị ảnh hưởng do vỡ tường bao Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp. Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ngập nước, bùn đất vào khu dân cư; việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công tại dự án.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.