Đồng hành cùng học sinh vùng biên Đồng Nai

Để đồng hành, hỗ trợ học sinh các vùng biên giới, thời gian qua, các ngành chức năng thành phố Đồng Nai đang triển khai nhiều mô hình thiết thực. Trong đó mô hình “Kết nghĩa trường học-đồng hành vùng biên" được thực hiện để "tiếp sức' cho học sinh, sinh viên vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn. 

Đại tá Phạm Hồng Chính, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Đồng Nai trao khen thưởng cho các em học sinh vùng biên giới.
Đại tá Phạm Hồng Chính, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Đồng Nai trao khen thưởng cho các em học sinh vùng biên giới.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Đồng Nai vừa phối hợp Trường đại học Công nghệ Đồng Nai, Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2, Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Giáo dục nghề nghiệp khu vực 15 và Trường trung học phổ thông Đăk Ơ, xã vùng biên Đăk Ơ tổ chức thực hiện mô hình “Kết nghĩa trường học-đồng hành vùng biên”.

Theo đó, các đơn vị phối hợp thực hiện bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng các đơn vị trường học an ninh, an toàn; tổ chức hướng nghiệp, hỗ trợ học bổng, kinh phí cho học sinh tại các Trường trung học phổ thông Đăk Ơ, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên khu vực 15 trúng tuyển và theo học các hệ đào tạo tại Trường đại học Công nghệ Đồng Nai và Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2.

z7799192887481-0401cbea09c27b361e85523e1b6acd7b-6799-8400.jpg
Các đơn vị ký kết mô hình "Kết nghĩa trường học-đồng hành vùng biên".

Các đơn vị còn hỗ trợ đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn cho học sinh; tài trợ xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất và trang bị phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ dạy và học; tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao giữa các đơn vị.

Theo Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, công tác giáo dục ở vùng biên giới vẫn còn những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin, đội ngũ giáo viên, hướng nghiệp cho học sinh.

z7799153114024-3728cea8e551346477489f05547d3c38-5937-4238.jpg
Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai phát biểu tại lễ ra mắt mô hình “Kết nghĩa trường học-đồng hành vùng biên".

Do vậy, việc Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp thành lập mô hình Kết nghĩa trường học-đồng hành vùng biên có ý nghĩa thiết thực. Trên cơ sở triển khai hiệu quả mô hình này, lãnh đạo Công an thành phố Đồng Nai sẽ xem xét nhân rộng đến nhiều đơn vị, cơ sở giáo dục vùng biên giới thời gian tới.

Để hỗ trợ học sinh vùng biên giới, thời gian qua, các ngành, cơ quan, đơn vị, trường học thành phố Đồng Nai đã có nhiều hoạt động “tiếp sức” như thăm tặng quà, thiết bị, đồ dùng học tập cho một số trường học khu vực biên giới.

img-9263-2440.jpg
Các trường học ủng hộ dụng cụ học tập, thiết bị cho học sinh vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng nhằm đồng hành với học sinh vùng biên, ngay sau khi Trung ương có chủ trương triển khai xây dựng trường nội trú, bán trú cho học sinh vùng biên giới, ngành giáo dục tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng khảo sát và nắm bắt tình hình thực tế, nhu cầu của các địa phương để triển khai thực hiện.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai, qua rà soát tại 8 xã biên giới của địa phương hiện có 36 trường học với hơn 19.300 học sinh. Trong đó, gần 1.300 học sinh có nhu cầu ở nội trú và hơn 9.200 em có nhu cầu bán trú.

z7799153096063-0a40295ac79dbf124e1b139ac8cb364d-2528.jpg
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai Trương Thị Kim Huệ (bên phải) khảo sát trường học ở khu vực biên giới.

Để đáp ứng nhu cầu này, ngành giáo dục thành phố dự kiến sẽ đầu tư bổ sung 390 hạng mục cho 14 công trình hiện hữu. Các hạng mục cấp thiết nhất bao gồm phòng học, phòng học bộ môn, nhà bếp và nhà ăn. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 396 tỷ đồng.

Mục tiêu của thành phố Đồng Nai, cũng như của Trung ương là bảo đảm học sinh các xã biên giới được hưởng chính sách nội trú, bán trú phù hợp với thực tiễn khó khăn về địa hình, khoảng cách địa lý, giúp các em yên tâm tới trường.

Thành phố Đồng Nai hiện có đường biên giới dài hơn 258km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Khu vực biên giới hiện có 8 xã, gồm: Bù Gia Mập, Đak Ơ, Hưng Phước, Thiện Hưng, Tân Tiến, Lộc Tấn, Lộc Thạnh và xã Lộc Thành với dân số hơn 135 nghìn người.

Có thể bạn quan tâm

Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ, tư vấn trực tiếp về sở hữu trí tuệ tại sự kiện. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giới thiệu sáng chế và tư vấn sở hữu trí tuệ tại Tây Ninh

Từ hệ nano giúp giảm khoảng 10 lần lượng kháng sinh trong chăn nuôi gà đến phụ gia tiết kiệm nhiên liệu, nhiều sáng chế đã được giới thiệu tới doanh nghiệp và người dân Tây Ninh trong các ngày diễn ra Ngày hội khoa học, công nghệ của tỉnh Tây Ninh. Song song, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện gần 50 lượt tư vấn về sở hữu trí tuệ.

Đại diện Sở Xây dựng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp kiểm tra tại dự án chiều 12/10. (Ảnh: TK)

Kiểm tra an toàn trong thi công tại Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Tam Hiệp

Đơn vị thi công đã bồi thường cho những hộ dân bị ảnh hưởng do vỡ tường bao Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp. Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ngập nước, bùn đất vào khu dân cư; việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công tại dự án.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.

Cầu Phước An nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Đồng Nai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chín tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đồng Nai đạt hơn 10%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm là 11% đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.