Tăng cơ hội trúng tuyển đại học

Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo phương thức dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển tại Trường đại học Nguyễn Tất Thành.
Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển tại Trường đại học Nguyễn Tất Thành.

Trước đó, nhiều trường đưa ra mức điểm chuẩn trúng tuyển cho phương thức xét tuyển sớm. Nhiều chuyên gia tư vấn tuyển sinh cho rằng, trên nền tảng thông tin hiện có và điểm thi, nếu biết cách tính toán, cơ hội vào đại học của thí sinh là không hề nhỏ.

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của trường dao động từ 16 đến 22 điểm tùy ngành. Bốn ngành được thị trường quan tâm là Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị nhân lực, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng có mức sàn xét tuyển cao nhất.

Trong khi đó, điểm sàn xét tuyển tất cả các ngành dựa theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Trường đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh năm nay là từ 18 điểm trở lên, với khoảng 2.300 chỉ tiêu. Mức sàn xét tuyển của Trường đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 dao động từ 16 đến 20 điểm tùy ngành.

Trường đại học Quốc tế Sài Gòn cũng vừa chính thức công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào cho phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo đó, mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển mà trường đưa ra cho tất cả các ngành là 17 điểm.

Trước đó, trường đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển cho các phương thức xét tuyển sớm. Với phương thức xét tuyển học bạ năm học kỳ, mức điểm trúng tuyển dao động từ 18 đến 19 điểm cho tổ hợp ba môn xét tuyển và trung bình chung của năm học kỳ phải đạt từ 6.0 trở lên.

Phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 có cùng mức điểm trúng tuyển như trên và yêu cầu thí sinh phải có điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0-6.5 trở lên. Với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường đưa ra mức chuẩn trúng tuyển là 600 điểm.

Giám đốc Tuyển sinh Trường đại học Quốc tế Sài Gòn Cao Quảng Tư cho rằng: Muốn tăng cơ hội trúng tuyển khi đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh cần tính toán kỹ càng dựa vào điểm thi, điểm chuẩn các năm trước, sở thích, sở trường và điều kiện của bản thân. Dù Bộ Giáo dục và Đào tạo không giới hạn số lần đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng, nhưng mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất cho nên cần cân nhắc từng lựa chọn và tính toán thứ tự đúng, trúng, phù hợp.

“Theo tôi, thí sinh nên tham khảo và đăng ký từ năm đến bảy nguyện vọng xét tuyển và quan trọng phải có riêng phương án dự phòng là nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm hoặc các nguyện vọng có điểm chuẩn năm trước thấp hơn nhiều so với điểm thi năm nay của các bạn. Các bạn cần xem xét kỹ lưỡng và chọn những ngành, trường mình thật sự thích để bảo đảm khả năng trúng tuyển cao và không lãng phí”, ông Tư nhắn nhủ thêm.

Năm 2023, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào cho phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông được Trường đại học Nguyễn Tất Thành áp dụng cho hơn 50 ngành đào tạo là 15 điểm. Đại diện nhà trường lưu ý, đây chỉ là mức điểm tối thiểu thí sinh cần có để đăng ký xét tuyển chứ không phải điểm trúng tuyển.

Thí sinh cần nghiên cứu kỹ để tránh nhầm lẫn không đáng có. Trong khi đó, mức điểm sàn cho khối Sức khỏe và Giáo dục mầm non theo phương thức này dao động từ 19 đến 23 điểm. Cụ thể, các ngành thuộc lĩnh vực Sức khỏe, ngành Y khoa có mức điểm sàn cao nhất là 23 điểm; ngành Dược học có mức sàn xét tuyển 21 điểm; các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng có mức sàn là 19 điểm; ngành Giáo dục mầm non cũng có mức sàn xét tuyển là 19 điểm.

Trước đó, Trường đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông áp dụng cho 34 ngành đào tạo trình độ đại học. Ngành có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển cao nhất là Kinh doanh quốc tế (19 điểm). Mức điểm sàn xét tuyển thấp nhất cho phương thức này của trường là 16 điểm.

Việc xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm 25% tổng chỉ tiêu của trường. Trường đại học Tài chính-Marketing quy định mức điểm sàn xét tuyển cho tất cả các ngành theo phương thức này là 19 điểm. Cách đó không lâu, nhà trường cũng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển một số phương thức xét tuyển sớm nhằm giúp thí sinh chủ động đăng ký, thay đổi, bổ sung nguyện vọng, gia tăng cơ hội trúng tuyển vào các ngành yêu thích.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp nhà trường cho biết: Việc tính toán cẩn thận sẽ giúp thí sinh thuận lợi hơn trong quá trình chọn trường, chọn ngành dựa trên thông tin được các trường cung cấp.

Thí sinh cần thận trọng sắp xếp thứ tự các nguyện vọng trên hệ thống sao cho cơ hội trúng tuyển vào ngành yêu thích nhất thật cao. Ngành thích nhất để vị trí đầu tiên, tránh trường hợp trúng tuyển vào nguyện vọng bản thân không thật sự đam mê.

Bà Phụng cũng khuyên thí sinh đừng nên theo số đông chọn ngành học kiểu “trào lưu” vì nếu không đúng sở trường việc học tập sẽ khó khăn hơn. Không chỉ nghiên cứu ngành học, thí sinh cần tìm hiểu cả chương trình đào tạo, môi trường học tập, thực hành và các chuẩn đầu ra... để bảo đảm tính an toàn cho từng nguyện vọng xét tuyển.

Nhiều chuyên gia tư vấn tuyển sinh cho rằng, để tăng khả năng trúng tuyển, sau danh sách các nguyện vọng xét tuyển vào ngành yêu thích nhất, thí sinh nên đăng ký thêm nguyện vọng cho ngành và trường khác, đừng chỉ tập trung vào một vài lựa chọn. Sau khi đã hoàn tất thủ tục đăng ký hay điều chỉnh nguyện vọng, luôn cần kiểm tra lại để tránh sai sót đáng tiếc do chủ quan.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.