Tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với giáo viên đánh học sinh ở Thanh Hóa

Chiều 2/10, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cùng chính quyền cơ sở, lãnh đạo nhà trường đến gia đình bà Nguyễn Thị Thảo ở phố Tân Hòa, phường Hải Hòa nắm tình hình, động viên gia đình tạo điều kiện thuận lợi cho cháu Phạm Đăng Q., tới lớp, tới trường, bảo đảm quyền học tập của trẻ.
Một khu học tập ở Trường tiểu học Hải Hòa.
Một khu học tập ở Trường tiểu học Hải Hòa.

Trước đó, công dân Nguyễn Thị Thảo là bà nội, trực tiếp nuôi dưỡng cháu Phạm Đăng Q., học sinh lớp 4B, trường Tiểu học Hải Hòa đến trường phản ánh về việc cháu bà bị cô giáo Lê Thị H. đánh khi không làm bài, nghịch phá trong giờ học sáng 30/9.

Ủy ban nhân dân phường Hải Hòa cùng Ban Giám hiệu Trường tiểu học Hải Hòa đã có buổi làm việc, yêu cầu cô Lê Thị H., giáo viên chủ nhiệm lớp 4B viết tường trình để làm cơ sở giải quyết.

Chính quyền địa phương cũng thành lập tổ công tác gồm đại diện Ủy ban nhân dân phường, tổ dân phố, Ban giám hiệu, Công đoàn, Hội cha mẹ học sinh đến gia đình gặp gỡ bà nội, cháu Phạm Đăng Q., thăm hỏi, động viên ổn định tâm lý, tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của gia đình cùng diễn biến sự việc để có hướng giải quyết phù hợp.

Đại diện chính quyền cơ sở, nhà trường, giáo viên đến thăm hỏi, động viên học sinh tới lớp, tới trường.

Đại diện chính quyền cơ sở, nhà trường, giáo viên đến thăm hỏi, động viên học sinh tới lớp, tới trường.

Nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến của bà Nguyễn Thị Thảo, xin lỗi gia đình về việc làm đáng tiếc do nóng giận, không kiềm chế, kiểm soát được hành vi của cô Lê Thị H., chủ nhiệm lớp 4B, động viên cháu Phạm Đăng Q. tiếp tục tới lớp, tới trường học tập.

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, điều lệ nhà trường, xét mức độ và tính chất sự việc, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hải Hòa đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với cô Lê Thị H. trong thời gian xử lý vụ việc.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo nhà trường tiếp tục quan tâm, động viên cháu Phạm Đăng Q. và gia đình, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng xử lý sự việc.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.