Tài sản mã hóa: Không gian mới cho đầu tư và bứt phá kinh tế số

Sự cởi mở về hành lang pháp lý trong lĩnh vực tài sản mã hóa đang mở ra nhiều cơ hội đối với các khởi nghiệp (startup) công nghệ cùng các tập đoàn lớn, góp phần thay đổi mạnh mẽ bức tranh kinh tế số hiện nay.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh về khả năng đột phá kinh tế của Việt Nam trong kỷ nguyên số.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh về khả năng đột phá kinh tế của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Vừa mới đây, Hội nghị đầu tư Techcombank 2025 đã diễn ra ở Hà Nội, với sự tham gia của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng các lãnh đạo cơ quan Chính phủ, chuyên gia tài chính-công nghệ, đại diện các quỹ đầu tư lớn cùng hơn 500 khách mời.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ không gian pháp lý cởi mở

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu rõ, Việt Nam đang triển khai các biện pháp quyết liệt để đổi mới, thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết về hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng thể chế… như Nghị Quyết 57-NQ/TW, Nghị Quyết 68-NQ/TW.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, các nghị quyết này tạo thành nền tảng quan trọng và là kim chỉ nam cho bứt phá, thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

onglich.jpg
Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trao đổi về các chính sách thúc đẩy phát triển trong lĩnh vực công nghệ, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận định, để đạt được tăng trưởng 2 con số như mục tiêu kỳ vọng của Chính phủ thì cần phải có không gian mới cho sự phát triển.

Theo ông Lịch, không gian mới đó là không gian số, được tạo lập từ công nghệ số, thiết bị số, chuyển đổi số với quy định cởi mở và chính sách hỗ trợ mạnh mẽ như miễn tiền thuê đất, thuế thu nhập cá nhân, cho phép thử nghiệm những mô hình mới trong không gian sandbox hay thậm chí là cấp ngân sách hỗ trợ đầu tư ban đầu cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong nhiều văn bản cụ thể.

Cũng theo ông Lịch, không gian số được tạo lập từ công nghệ số, thiết bị số, chuyển đổi số sẽ cho phép các cá nhân, doanh nghiệp sáng tạo và phát triển mạnh mẽ. “Quan điểm của Chính phủ hiện tại là khuyến khích đổi mới sáng tạo trên cơ sở quy định pháp luật. Sẽ có khoảng 10 luật quy định về các vấn đề liên quan đến đổi mới sáng tạo, công nghệ, tài chính số. Trong đó có 5 luật đã được thông qua như Luật Công nghiệp Công nghệ số (CNCNS), Luật Dữ liệu, Luật Khoa học-Công nghệ và Đổi mới sáng tạo... cùng 4 luật đang được xem xét, triển khai như Luật giao dịch điện tử, Luật Chuyển đổi số.” – Cục trưởng Nguyễn Khắc Lịch nói.

hn.jpg
Hội nghị tập trung vào các vấn đề đầu tư, tài chính trọng tâm xoay quanh chủ đề “Việt Nam mới: Tầm nhìn kiến tạo giá trị” nhằm thảo luận về cơ hội hiện hữu và tương lai phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

“Trước mắt, Luật Công nghiệp Công nghệ số với quy định cụ thể về tài sản mã hóa sẽ giúp 21 triệu người dân đang sở hữu loại hình tài sản này ra khỏi vùng xám về pháp lý. Về lâu dài, luật này cùng các quy định pháp luật kể trên sẽ tạo thành 1 hệ sinh thái pháp lý hoàn chỉnh cho không gian số và nền kinh tế số”, ông Lịch cho biết thêm.

Cơ hội bứt phá của nền kinh tế số Việt Nam

Bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các quy định của pháp luật và xu thế cởi mở của hành lang pháp lý trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam, Chủ tịch Công ty 1Matrix cho rằng không gian đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực tài sản mã hóa đang rất rộng mở và không còn là sân chơi của riêng các startup công nghệ nhỏ.

ongtrung.jpg
Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam, Chủ tịch Công ty 1Matrix. (Ảnh: PV)

“Sự tham gia tích cực của các tập đoàn lớn như Techcombank (TCB), Techcom Sercurities (TCBS), VinGroup, Masan, HD Bank,... có thể sẽ giúp kinh tế Việt Nam bứt phá mạnh mẽ”, ông Trung chia sẻ.

Theo ông Trung, trước khi Luật Công nghiệp Công nghệ số được Quốc hội thông qua tháng 6/2025 và sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026, thị trường Việt Nam đã chịu ảnh hưởng lớn từ nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ nước ngoài. Sự thiếu hụt về quy định pháp lý khiến các giao dịch diễn ra trên các sàn không được cấp phép còn các hoạt động gọi vốn trái phép diễn ra trong các hội nhóm kín.

Chia sẻ góc nhìn về cơ hội mới từ thị trường tài sản mã hóa, ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Techcom Sercurities (TCBS) cho rằng, những xu hướng mới về công nghệ sẽ tác động rất mạnh mẽ đến đầu tư. Trong đó, các công nghệ mới sẽ giúp giảm giá trị các khoản đầu tư, tăng khả năng tiếp cận cho công chúng.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.