Sức lan tỏa từ phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Nhiều năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã tạo hiệu ứng, lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo nông dân tham gia. Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy nông nghiệp thành phố phát triển bền vững theo hướng nông nghiệp đô thị, thông minh và thân thiện môi trường.

Khách hàng tham quan gian trưng bày các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao tại Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân thành phố.
Khách hàng tham quan gian trưng bày các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao tại Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân thành phố.

Là hội viên nông dân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, ông Trần Văn Hùng, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn đạt được nhiều thành công khi quyết định trồng hoa lan bằng công nghệ cao. Với kinh nghiệm học tập tại Hàn Quốc, ông Hùng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật tối đa nhằm cải tạo đất trồng, lai tạo các giống hoa, giống cây trồng mới có khả năng thích ứng với những vùng đất canh tác bạc màu, khô hạn. Với diện tích sản xuất 4.000 m2, vườn lan cho năng suất 50.000 cây/năm, đem lại lợi nhuận bình quân 750 triệu đồng/năm. Theo ông Hùng, trong sản xuất, ông chú ý lựa chọn sử dụng các loại phân bón hữu cơ, phân vi sinh và thuốc trừ sâu sinh học để giữ và nâng cao độ phì nhiêu của đất nông nghiệp, đồng thời, chú trọng kết hợp giữa kinh nghiệm canh tác truyền thống với việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng nông sản theo hướng phát triển bền vững. Ông Hùng còn sáng lập Tổ hợp tác hoa lan Thủy Tiên, luôn tích cực hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và lập vườn hoa lan cho các hộ có nhu cầu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm..., tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Với những kết quả đạt được, ông Hùng được tôn vinh là nông dân tiêu biểu năm 2021; nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2021...

Cùng với các địa phương khác, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại huyện Bình Chánh tiếp tục phát triển và có sức lan tỏa mạnh, trở thành phong trào lớn trong đời sống kinh tế-xã hội nông thôn của địa phương vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Với 4.722 hộ nông dân đang trực tiếp sản xuất, kinh doanh ở lĩnh vực nông nghiệp góp phần quan trọng vào thành tựu chung của huyện Bình Chánh, bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới, nhiều tiến bộ khoa học, công nghệ mới được nông dân ứng dụng vào sản xuất. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông sản và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bình Chánh Mai Ngươn Khánh cho biết: Các mô hình sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ ngày càng thu hẹp, thay vào đó là những mô hình sản xuất nông nghiệp từng bước tổ chức liên kết tiêu thụ nông sản, áp dụng nhiều biện pháp khoa học kỹ thuật và xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả phù hợp từng vùng sinh thái mang lại giá trị kinh tế cao. Có được kết quả trên là nhờ Hội Nông dân thành phố đã quan tâm chỉ đạo, đề ra các giải pháp hữu hiệu thúc đẩy phong trào phát triển mạnh. Đồng thời, Hội Nông dân huyện tích cực hỗ trợ vốn, triển khai các mô hình trình diễn giúp hội viên, nông dân mở rộng sản xuất, áp dụng công nghệ mới phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong 5 năm qua, Hội Nông dân huyện phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố... hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi cho 27.296 lượt hộ vay với tổng số tiền gần 1.339 tỷ đồng.

Để tạo hiệu ứng, sức lan tỏa cho phong trào ngày càng đi vào thực chất, các cấp hội nông dân thành phố đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ. Trong 5 năm qua, toàn thành phố có tổng số 88.657 lượt hội viên, nông dân đăng ký thực hiện phong trào. Qua bình xét có 73.275 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Riêng danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp thành phố giai đoạn 2017-2021, toàn thành phố có 244 hộ. Số hộ này có mức thu nhập bình quân đạt khá cao, gần 334 triệu đồng/người/năm. Ngoài ra, so với giai đoạn 2012-2016, số hộ có mức thu nhập từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/người/năm tăng 58,11%, số hộ có mức thu nhập hơn 1 tỷ đồng/người/năm tăng 63,79%. Từ đó cho thấy, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong phát triển nông nghiệp, nông dân thành phố theo hướng bền vững, hiện đại. Phong trào cũng góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh vào sản xuất, mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Hiện, giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác tại thành phố bình quân đạt khoảng 600 triệu đồng/ha, thuộc loại cao nhất cả nước.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố nhấn mạnh: Tiếp nối những thành quả đạt được, giai đoạn 2022-2026, Hội Nông dân các cấp tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào trong hội viên nông dân; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân tăng cường các hình thức liên kết, hợp tác nhằm mở rộng quy mô sản xuất, phát triển mô hình kinh tế tập thể... gắn kết doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu tạo ra vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo chuỗi giá trị hàng hóa có giá trị cao; đồng thời, triển khai hiệu quả việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa và tập trung giải ngân các nguồn vốn vay, tạo nguồn lực hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả... Qua đó, góp phần tham gia chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ và thân thiện môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.