Sớm làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm tại khu du lịch sinh thái Vườn Xoài

Cùng với việc xử lý vi phạm xây dựng “chui” dự án khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, rộng hàng chục héc-ta giữa thành phố Biên Hòa, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai đang làm rõ nhiều vi phạm khác tại dự án này của Công ty TNHH khu du lịch sinh thái Vườn Xoài.
Nhiều công trình quy mô lớn trong khu du lịch sinh thái Vườn Xoài.
Nhiều công trình quy mô lớn trong khu du lịch sinh thái Vườn Xoài.

Bước đầu, dự án này được xác định chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa hoàn thiện thủ tục đất đai, dù đã đi vào hoạt động hơn 15 năm nay. Trong khi đó, chủ đầu tư đang xin chuyển đổi toàn bộ diện tích khu du lịch sang đầu tư dự án khu dân cư.

Nhiều vi phạm xây dựng, đất đai

Qua rà soát hồ sơ và kiểm tra hiện trạng tại khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cho rằng, tại dự án đã xây dựng các công trình trên đất để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ từ năm 2007 đến nay với diện tích hơn 32 nghìn m2. Trong đó, chỉ có 8.504m2 đã được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, còn lại xây trên đất nông nghiệp, đất ở.

Theo hồ sơ, ngày 20/1/2005, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có quyết định chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho bà Dương Thị Nhã lập thủ tục đầu tư trang trại chăn nuôi với diện tích hơn 21 ha tại xã Phước Tân, huyện Long Thành (năm 2010 xã Phước Tân chuyển về thành phố Biên Hòa và được nâng cấp lên phường vào năm 2019).

Ngày 25/12/2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp tư nhân trang trại Vườn Xoài chuyển mục tiêu đầu tư sang khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, đồng thời bổ sung diện tích lên 31ha.

Gần 2 năm sau, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành ban hành 4 quyết định cho phép doanh nghiệp tư nhân trang trại Vườn Xoài chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất nông nghiệp, đất rừng trồng sản xuất, đất trồng lúa nước sang sản xuất kinh doanh với diện tích 8.504m2.

Cổng chính vào khu du lịch sinh thái Vườn Xoài trên đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Biên Hòa.
Cổng chính vào khu du lịch sinh thái Vườn Xoài trên đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Biên Hòa.

Thời điểm năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư dự án khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng diện tích hơn 32ha cho Công ty TNHH khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (trước đó, Công ty được thành lập trên cơ sở doanh nghiệp tư nhân trang trại Vườn Xoài).

Tiếp đó, ngày 11/7/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 điểm du lịch và thương mại dịch vụ.

Dù năm 2016 mới được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng nhưng trước đó tại dự án đã có nhiều công trình được xây dựng đi vào hoạt động rầm rộ.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân xã Phước Tân kiểm tra hiện trạng sử dụng đất ngày 13/7/2015 ghi nhận tại khu vực này đã xây dựng hàng loạt các công trình trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2010, gồm: nhà hàng, khách sạn, nhà thi đấu…. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra địa phương này lại không trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư.

Tìm hiểu lại, chúng tôi được biết vào năm 2014, Thanh tra Sở Xây dựng Đồng Nai kiểm tra tại dự án này ghi nhận các hạng mục công trình đã xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng. Trong năm 2015, Thanh tra Sở Xây dựng Đồng Nai kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH khu du lịch sinh thái Vườn Xoài về hành vi tổ chức thi công công trình chuồng nuôi thú không có giấy phép.

Sở Xây dựng Đồng Nai xác định, chưa cấp giấy phép xây dựng cho các công trình tại dự án khu du lịch sinh thái Vườn Xoài. Ngoài ra, qua chồng ghép hiện trạng các công trình xây dựng tại khu vực dự án lên bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 được Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt, tồn tại một số công trình chưa phù hợp với quy hoạch.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, dự án khu du lịch sinh thái Vườn Xoài đi vào hoạt động từ năm 2007 đến nay, nhưng chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa hoàn thiện thủ tục đất đai, xây dựng, tài nguyên nước.

Từ những vi phạm nêu trên, Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra toàn diện dự án. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã ký quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành do Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai Nguyễn Ngọc Hưng làm Trưởng đoàn.

Hiện nay, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục làm rõ các sai phạm về thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, tài nguyên nước...

Xin chuyển đổi thành khu dân cư

Trong lúc cơ quan chức năng đang làm rõ các hành vi sai phạm tại dự án khu du lịch sinh thái Vườn Xoài thì cuối tháng 5/2022, Công ty TNHH khu du lịch sinh thái Vườn Xoài có văn bản gửi Tỉnh ủy Đồng Nai kiến nghị đầu tư dự án khu dân cư chuyển đổi từ dự án khu du lịch sinh thái Vườn Xoài.

Theo đó, Công ty TNHH khu du lịch sinh thái Vườn Xoài định hướng phát triển du lịch và bảo tồn động vật hoang dã sẽ đầu tư dự án Safari với diện tích 412ha tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu. Doanh nghiệp sẽ di dời các loại động vật đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại khu du lịch sinh thái Vườn Xoài về khu safari do diện tích khu du lịch hiện nay tại phường Phước Tân không đáp ứng không gian để chăm sóc số lượng các loại động vật phát triển trong tương lai. Do đó, kiến nghị chuyển đổi dự án khu du lịch sinh thái Vườn Xoài sang đầu tư dự án khu dân cư để lấy kinh phí đầu tư dự án Safari.

Chủ đầu tư cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan trong quá trình lập hồ sơ, điều chỉnh quy hoạch tổng thể thành phố Biên Hòa, nghiên cứu điều chỉnh dự án khu du lịch sinh thái Vườn Xoài tại phường Phước Tân thành khu đô thị để phát triển khu dân cư và nhà ở đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại khu vực.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị trên của Công ty TNHH khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trước khi xem xét, quyết định việc chuyển đổi từ dự án khu du lịch sinh thái sang khu dân cư, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai sớm làm rõ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại dự án khu du lịch sinh thái Vườn Xoài.

Có thể bạn quan tâm

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.