Các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật được triển khai trên khắp địa bàn thành phố, nhất là tại khu vực trung tâm và các địa chỉ du lịch lớn.
Một trong những điểm nhấn nổi bật của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật năm nay là những ứng dụng công nghệ để khám phá di sản.
Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Sở Văn hóa và Thể thao triển khai Không gian chiếu sáng nghệ thuật Hồ Gươm-Tháp Rùa và Không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ-Ánh sáng và di sản” tại Nhà triển lãm 93 phố Đinh Tiên Hoàng.
Không gian này đem đến những ấn tượng mới lạ cho khách du lịch khi ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại giúp khách tham quan khám phá di sản.
Trong gian phòng lớn, vẻ đẹp di sản của Thủ đô được trình chiếu trên những bức tường, những dải lụa khiến khán giả như được đi trong chính không gian di sản xưa.
Những màn hình lớn được thiết kế để chỉ cần chạm, khách tham quan sẽ được khám phá sắc màu, thông tin khác nhau của di sản.
Một trải nghiệm độc đáo khác là những bức ảnh cổ về di sản Hà Nội được lắp đặt nối tiếp nhau, phía trước là một màn hình trượt. Khi khách trượt màn hình đến bức ảnh cổ làm nền, màn hình sẽ hiện ra di sản đó trong thời hiện đại khiến nhiều người thích thú.
Trong khi đó, Hoàng thành Thăng Long ra mắt vở trình diễn “Kinh đô Thăng Long” ứng dụng công nghệ 3D mapping và không gian trải nghiệm số.
Đến đây, công chúng sẽ lần đầu được trải nghiệm không gian số sống động với nhiều hình ảnh trình chiếu đẹp mắt; vở trình diễn nghệ thuật “Kinh đô Thăng Long” sẽ là màn chiếu 3D mapping quy mô lớn trên nền kiến trúc di tích Đoan Môn.
Cùng với các sản phẩm du lịch ứng dụng công nghệ hiện đại, những sản phẩm văn hóa truyền thống sẽ mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách.
Tối 1/1, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám giới thiệu chương trình “Âm sắc Việt” - một hoạt động văn hóa được xây dựng như một sản phẩm khám phá đêm mang tính thử nghiệm.
Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu- Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu khẳng định, chương trình lựa chọn âm nhạc và nghệ thuật truyền thống làm phương tiện biểu đạt, qua đó mở rộng cách tiếp cận về giá trị giáo dục của Văn Miếu-Quốc Tử Giám trong đời sống đương đại.
Ở khu vực phố cổ, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội triển khai sắp đặt và giới thiệu không gian sinh hoạt, đón Tết của một gia đình Hà Nội; các hoạt động trang trí không gian Tết truyền thống vùng Đồng bằng Bắc Bộ; tổ chức không gian giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống và tọa đàm về văn hóa, nói chuyện về Tết truyền thống của người Việt; biểu diễn âm nhạc truyền thống tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật-22 phố Hàng Buồm.
Dịp này, du khách cũng có nhiều lựa chọn để khám phá, tham quan phố phường Hà Nội theo cách riêng, chẳng hạn như: Tour đạp xe “Hà Nội đẹp sound”; tour trải nghiệm “Hà Nội-Chạm miền ký ức” chung quanh hồ Trúc Bạch, phường Ba Đình…
Tại khu vực ngoại thành, các trung tâm du lịch chuẩn bị kỹ lưỡng các hoạt động phục vụ cho lượng khách dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh, như chương trình “Sắc hoa Tường Phiêu” tại thôn Tích Giang, xã Phúc Thọ; hoạt động tham quan, trải nghiệm, giáo dục truyền thống chủ đề “Con đường đạo học” tại Đền Văn Hiến thuộc điểm du lịch Hạ Mỗ, xã Ô Diên.
Khám phá tuyến du lịch “Con đường Di sản Nam Thăng Long-Hà Nội” theo chủ đề “Điểm về nguồn cội” kết nối Đình Nội Bình Đà (xã Bình Minh), làng nghề tăm hương (xã Ứng Thiên), làng nghề dệt tơ tằm, tơ sen (xã Hồng Sơn)...
Giám đốc Sở Du lịch Đặng Hương Giang cho biết, bên cạnh các hoạt động được chuẩn bị kỹ lưỡng, thành phố thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện sai phạm tại các điểm tham quan để bảo đảm an toàn cho khách du lịch, đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ ngơi của nhân dân và du khách.