Nâng cao khả năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho nhóm người yếu thế về kỹ năng số

Chiều 26/12, tại trụ sở Trung tâm Hành chính công Hà Nội, Trung tâm phục vụ hành chính công và Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo “Giảm khoảng cách số - Nâng cao khả năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người cao tuổi, người yếu thế và nhóm dân cư hạn chế kỹ năng số”.

Các diễn giả chuyên gia trao đổi tại hội thảo. (Ảnh: PV)
Các diễn giả chuyên gia trao đổi tại hội thảo. (Ảnh: PV)

Tham dự hội thảo có ông Hoàng Văn Bằng, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội; đại diện Sở Khoa học-Công nghệ, Sở Nội vụ... Đặc biệt là sự tham gia của diễn giả, chuyên gia gồm: Tiến sĩ Vũ Văn Tính, Giảng viên khoa Luật, Học viện Hành chính và Quản trị công; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường đại học giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý-Giáo dục Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2022-2027), Ủy viên Ban chấp hành Hội tâm lý trị liệu Việt Nam; ông Nguyễn Đình Lợi, Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ cùng đại diện các đại lý Dịch vụ công trên địa bàn thành phố.

Kịp thời khắc phục rào cản tâm lý với nhóm yếu thế khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến

Chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, đóng vai trò then chốt trong công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước. Thời gian qua, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp của thành phố đang bước vào giai đoạn tăng tốc trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu số vào công tác điều hành, quản lý.

ndo_br_gkcs1.jpg
Hội thảo thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu và người dân. (Ảnh: PV)

Các hoạt động bước đầu đồng bộ trên đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những bước tiến rõ nét ấy, vẫn còn một thực tế không thể né tránh: không phải mọi người dân đều có khả năng tiếp cận và sử dụng các nền tảng số một cách bình đẳng.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Văn Bằng, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước được đặt ra cấp thiết và dịch vụ công số lúc này không chỉ có trên hệ thống mà còn phải đến với người dân, phụ thuộc khả năng tiếp cận và năng lực sử dụng của người dân. Chuyển đổi số phải lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu phục vụ và dễ dùng, dễ hiểu, dễ thực hiện và nhất là có sự hỗ trợ kịp thời với nhóm hạn chế về kỹ năng số.

ndo_br_gkcs5.jpg
Ông Hoàng Văn Bằng, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: HNV)

Theo Phó Giám đốc Hoàng Văn Bằng, với người cao tuổi, người yếu thế, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội hay những nhóm dân cư còn hạn chế kỹ năng số, “chuyển đổi số” đôi khi không phải là cơ hội, mà là một rào cản vô hình. Đó là sự lúng túng trước màn hình điện thoại thông minh, là nỗi lo lắng khi kê khai hồ sơ điện tử, là tâm lý e ngại trước những thao tác tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy xa lạ. Khoảng cách số vì thế không chỉ là khoảng cách về công nghệ, mà còn là khoảng cách về khả năng tiếp cận quyền lợi chính đáng của người dân.

Xuất phát từ thực tiễn đó, hội thảo hướng tới một mục tiêu rất rõ ràng: đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với những người đang đứng xa nhất khỏi không gian số. Đây không chỉ là một cuộc trao đổi học thuật hay kỹ thuật mà còn là diễn đàn để lắng nghe, thấu hiểu và cùng nhau tìm ra những giải pháp khả thi, thiết thực, lấy người dân làm trung tâm của quá trình chuyển đổi số.

ndo_br_gkcs4.jpg
Tăng mức thân thiện và đơn giản của dịch vụ công trực tuyến, lấy con người làm trung tâm. (Ảnh: HNV)

Cũng theo ông Hoàng Văn Bằng, Hà Nội vừa sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 57/NQ-TW, theo đó, chuyển đổi số là một trong những điểm sáng. Hà Nội đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính sẽ được thực hiện trực tuyến toàn trình. Tuy nhiên, có một rào cản không nhỏ.

Thống kê sơ bộ cho thấy, Hà Nội hiện có khoảng hơn 1,6 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 15% dân số. Không ít người trong số này tỏ ra e dè, ngại ngần hoặc gần như không có khả năng tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến. Đối với nhiều người cao tuổi và nhóm yếu thế, rào cản lớn nhất trong tiếp cận dịch vụ công trực tuyến không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn nằm ở tâm lý.

Đó là tâm lý e ngại, lo lắng và thiếu tự tin khi phải tương tác với các nền tảng số vốn xa lạ. Nhận diện đúng những rào cản tâm lý này là bước khởi đầu quan trọng để thiết kế các giải pháp hỗ trợ phù hợp, nhân văn và hiệu quả hơn, để nới gần hơn khoảng cách số. Bởi chỉ khi người dân cảm thấy an tâm, được tôn trọng và được đồng hành, dịch vụ công trực tuyến mới thực sự trở thành công cụ phục vụ mọi đối tượng trong xã hội.

ndo_br_gkcs6.jpg
Tiến sĩ Vũ Văn Tính, Giảng viên khoa Luật, Học viện Hành chính và Quản trị công. (Ảnh: PV)

Lý giải hiện tượng trên, Tiến sĩ Vũ Văn Tính, Giảng viên khoa Luật, Học viện Hành chính và Quản trị công cho rằng, điểm nghẽn với nhóm yếu thế là ứng dụng giao diện, quy trình thao tác số và tiếp cận hỗ trợ…

Trong khi đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thành Nam, chuyên gia tâm lý nhận định, quá trình chuyển đổi số không đơn thuần là hướng dẫn kiến thức-kỹ năng và cải thiện hạ tầng mà quan trọng là phải làm thay đổi tư duy và cảm nhận thoải mái, tiện lợi trong sử dụng của người dân. Đối với ứng dụng người thiết kế là người thành thạo mà chưa tính đến phương án đa số những nhóm yếu thế sử dụng số. Thêm nữa phải tiện lợi để người dân dễ dàng sử dụng và khắc phục nỗi sợ hãi của người dùng.

“Nhóm yếu thế là những người dè dặt hơn khi tiếp cận cái mới, ngại ngần muốn đón nhận chia sẻ hỗ trợ từ người khác và dễ bị tổn thương, do đó, cần khắc phục rào cản tâm lý này cho họ”, ông Nam chia sẻ.

ndo_br_gkcs3.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thành Nam. (Ảnh: PV)

Không bỏ ai lại phía sau trên hành trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Với mục tiêu phục vụ tốt nhất người dân và để dịch vụ công đến gần hơn với người dân, đặc biệt là tại những xã ngoại thành xa trung tâm từ tháng 10/2025, Hà Nội đã triển khai “Mô hình dịch vụ công lưu động”. Những chuyến xe được trang bị đầy đủ hạ tầng công nghệ và tiện ích lăn bánh trên nhiều cung đường ở Hà Nội để phục vụ người dân về thủ tục hành chính.

Xe dịch vụ công lưu động là 1 trong những phương án mà Hà Nội mạnh mẽ thực hiện trong thời gian qua, nhằm tuyên truyền, để người dân ở những vùng xa trung tâm, trong đó có những người yếu thế biết đến thế nào là dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, để kéo gần khoảng cách số của người yếu thế, không phải là bài toán dễ giải quyết.

Phân tích về mô hình này, các đại biểu đều đồng ý rằng, mô hình chỉ có tính hợp lý ở giai đoạn đầu, mang ý nghĩa cấp thiết trước mắt chứ không mang ý nghĩa lâu dài vì nó liên quan tới nhân lực, hạ tầng và thiếu sự chủ động của người dân. Do đó, về lâu dài, vẫn cần giải quyết gốc rễ là hệ thống dễ dùng, thân thiện và thuận lợi.

Từ góc độ cơ quan triển khai dịch vụ công, ông Nguyễn Đình Lợi, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ chỉ ra vướng mắc phổ biến là khoảng cách số, gia tăng bất bình đẳng giữa các nhóm xã hội trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến. "Phải thừa nhận nguồn lực cơ quan nhà nước không nhiều nên phải lựa chọn ưu tiên và nhóm yếu thế đang chưa được tập trung, vì thế, cách các cơ quan khắc phục là từng bước đơn giản hóa, từ cách dùng từ ngữ, thuật ngữ cho đến cách thức đánh giá người dùng với hệ thống số", ông Lợi cho biết.

Các đại biểu cũng cho rằng, để kéo gần khoảng cách số giữa người yếu thế và dịch vụ công trực tuyến, không thể chỉ nhìn từ phía người dân. Một cách tiếp cận công bằng và thực chất đòi hỏi chúng ta phải nhìn thẳng vào những khó khăn ngay trong chính các cơ quan quản lý nhà nước, nơi trực tiếp thiết kế quy trình, tổ chức thực hiện và đồng hành cùng người dân trên môi trường số. Nhận diện những khó khăn, rào cản từ phía người dân cũng như những thách thức nội tại của các sở, ngành trong quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp Hà Nội triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến tới đây.

Nếu chủ trương, chính sách là kim chỉ nam, thì thực tiễn triển khai ở cơ sở chính là nơi kiểm chứng hiệu quả của chuyển đổi số, vì thế, các đại biểu khuyến nghị, Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội là đơn vị trực tiếp tiếp xúc với người dân, trực tiếp quan sát những vướng mắc phát sinh trong từng hồ sơ, từng thao tác, từng tình huống cụ thể, trong đó có thể có các đối tượng là người yếu thế.

Các ý kiến trao đổi thảo luận tại hội thảo đã hướng tới việc mở ra một quá trình tiếp nối: tiếp thu ý kiến, hoàn thiện giải pháp và từng bước đưa những đề xuất này vào thực tiễn triển khai. Những nội dung được thảo luận là cơ sở quan trọng để thành phố Hà Nội cùng các sở, ngành và đơn vị liên quan, tiếp tục rà soát, điều chỉnh và nâng cao hiệu quả hỗ trợ người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là nhóm người yếu thế.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, thông điệp lớn nhất được đề cập ở đây chính là “không ai bị bỏ lại phía sau”. Khoảng cách số chỉ thực sự được thu hẹp khi chính quyền, cộng đồng và xã hội cùng đồng hành, cùng chia sẻ trách nhiệm và cùng hành động vì người dân.

Có thể bạn quan tâm

Công chức tại Điểm tiếp nhận, phục vụ hành chính công phường Kim Liên hướng dẫn người dân lấy số để thực hiện các thủ tục hành chính. (Ảnh: KHÁNH HUY)

Hà Nội ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5792/QĐ-UBND phê duyệt Bộ chỉ số và phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DCCI) trên địa bàn Hà Nội, nhằm nâng cao chất lượng điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước.

Đối tượng Lê Ngọc Huy (đứng thứ 3 từ trái qua phải) đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình bắt giữ đối tượng truy nã trên biển

Ngày 17/10, tại vùng biển tỉnh Ninh Bình, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát, bắt giữ Lê Ngọc Huy (sinh ngày 26/12/2008), đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã về các tội: Trộm cắp tài sản; Cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Một góc thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: PHƯƠNG TRÀ)

Động lực tăng trưởng mới của thành phố trẻ Quảng Ninh

Với tinh thần gần dân, sát dân, để người dân được hưởng thụ những thành quả phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, Quảng Ninh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết sát với thực tiễn, đời sống Nhân dân, coi đây là động lực tăng trưởng bền vững và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.

Tổ kiểm tra liên ngành phường Kinh Bắc, Bắc Ninh kiểm tra hoạt động quảng cáo ngoài trời. (Ảnh: TT)

Chấn chỉnh quảng cáo ngoài trời, góp phần xây dựng đô thị Bắc Ninh sạch đẹp, văn minh

Hoạt động quảng cáo ngoài trời tại Bắc Ninh ngày càng đa dạng, gắn với sự phát triển của thương mại, dịch vụ và quá trình đô thị hóa. Điều này đòi hỏi công tác quản lý phải theo kịp thực tiễn, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh hợp pháp, bảo đảm trật tự, xây dựng nếp sống văn minh thương mại và đô thị văn minh.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TT)

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại thành phố Bắc Ninh

Sáng 16/10, tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm Trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại thành phố Bắc Ninh.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh Nguyễn Chinh)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026

Nhằm đánh giá kết quả đạt được và khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở cơ sở, nhất là khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ngày 15/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 tại các xã Bình Sơn, Cúc Phương.

Các đại biểu, giảng viên và sinh viên chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. (Ảnh: TQ)

Đổi mới hoạt động lớp học, nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh

Chương trình chuyên đề “Phát triển sự tự tin khi nói tiếng Anh: Các hoạt động thực tiễn trong lớp học dành cho giáo viên tiếng Anh” nhằm tạo cơ hội trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và tiếp cận các phương pháp dạy học tiếng Anh hiện đại, hướng tới nâng cao năng lực giao tiếp cho người học.

Ca sĩ Lynklee biểu diễn tại show "Tán Đa" số 2. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Show “Tán Đa” số 2 tạo hiệu ứng tốt trên mạng xã hội

Diễn ra lần thứ hai, vào tối 10/10 tại khuôn viên Báo Nhân Dân hướng Hồ Hoàn Kiếm, trụ sở số 71 Hàng Trống, Hà Nội, chương trình âm nhạc “Tán Đa” đã tạo những hiệu ứng đáng kể trên mạng xã hội, với những gương mặt nghệ sĩ rất mới.

Khu trưng bày các sản phẩm chuyển đổi số của thành phố Hà Nội tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).

Bắt đầu từ những việc người dân cần

Từ phản ánh về vệ sinh môi trường, tra cứu nguồn gốc bữa ăn học đường đến thực hiện thủ tục hành chính, nhiều địa phương đang ứng dụng công nghệ để giải quyết những việc người dân cần. Hiệu quả của các mô hình gắn với quy trình thuận tiện, trách nhiệm xử lý rõ ràng và sự hỗ trợ để người dân sử dụng được dịch vụ số.

Famtrip “Theo dấu chân MV Bắc Bling” thu hút sự tham gia của nhiều đại diện doanh nghiệp lữ hành, truyền thông. (Ảnh: HỒ HẠ)

Nối mạch di sản Kinh Bắc, mở lối du lịch liên vùng

Ngày 13/10, famtrip khảo sát sản phẩm du lịch “Theo dấu chân MV Bắc Bling” đã đưa đại diện các doanh nghiệp lữ hành, truyền thông đến với nhiều điểm đến di sản, làng nghề tiêu biểu của Bắc Ninh, góp phần mở ra hướng khai thác các giá trị văn hóa bản địa gắn với xây dựng sản phẩm du lịch liên vùng.