Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Những lời cảnh báo

Lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một cơ sở sản xuất mì tươi chứa chất cấm quy mô lớn. Hàng nghìn tấn mì nhiễm độc đã được chủ cơ sở đưa ra thị trường trong hơn 10 năm qua. Mặc dù các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp, nhưng thực phẩm bẩn vẫn đang len lỏi trong bữa ăn của người dân mỗi ngày.

Hộ kinh doanh của vợ chồng N.T.M.P. và P.T.T. tại phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh không phải một cơ sở nhỏ lẻ, hoạt động “chui lủi” qua ngày. Từ năm 2014 đến khi bị phát hiện, cơ sở này sản xuất và tiêu thụ ước tính hơn 2.800 tấn mì tươi có chứa borax hàn the và natri silicat, hai chất cấm sử dụng trong thực phẩm, mục đích làm sợi mì dai hơn, bảo quản lâu hơn, lợi nhuận cao hơn. Hậu quả là hàng triệu người tiêu dùng đã ăn thứ thực phẩm độc hại đó mà không hề hay biết. Đáng nói, suốt thời gian dài, sản phẩm vẫn lưu thông bình thường, xuất hiện ở các chợ, các đầu mối tiêu thụ tại nhiều địa phương.

Trước đó, ngay dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cơ quan chức năng cũng triệt phá một vụ sản xuất mì tươi chứa chất cấm tương tự ngay tại phường Phú Thạnh. Hai vụ án liên tiếp với cùng một loại sản phẩm và thủ đoạn giống nhau, đây không phải sự trùng hợp mà là dấu hiệu của một “lỗ hổng” cần được khắc phục. Bức tranh về an toàn thực phẩm của thành phố cũng được “báo động” qua những con số khác.

Liên tiếp gần đây, thành phố ghi nhận hàng loạt vụ ngộ độc tập thể như vụ bánh mì Cô Bích tại phường Hạnh Thông với 316 người, vụ bánh mì Ngọc Hà tại phường Phú Mỹ với 125 người phải nhập viện; vụ hơn 30 học sinh Trường trung học cơ sở Tân Túc ngộ độc trong chuyến dã ngoại phải cấp cứu; vụ ngộ độc tại bếp ăn bán trú Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới khiến 266 học sinh bị ngộ độc; mới nhất là vụ 11 công nhân phải nhập viện điều trị vì sốc phản vệ độ 1 sau bữa ăn trưa tại một công ty ở xã Hưng Long.

Tất cả đều liên quan thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể. Kết quả kiểm tra, giám sát thực phẩm lưu thông trên thị trường của Sở An toàn thực phẩm thành phố cũng cho thấy hồi chuông cảnh báo khi gần 20% trong số 5.800 mẫu thực phẩm được lấy để kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn an toàn. Một tỷ lệ không thể xem thường khi công tác quản lý an toàn thực phẩm đã được thành phố nỗ lực triển khai suốt nhiều năm qua.

Cần giải pháp quyết liệt hơn

Từ khi thành lập đến nay, Sở An toàn thực phẩm thành phố đã kiểm tra hơn 22.700 lượt cơ sở, xử phạt hành chính hàng trăm đơn vị vi phạm. Bên cạnh đó, lực lượng công an liên tục triệt phá, đưa ra ánh sáng các vụ sản xuất thực phẩm bẩn. Tháng hành động an toàn thực phẩm được thành phố tổ chức hơn mười năm, tuy nhiên những vụ vi phạm vẫn xảy ra.

Các cơ quan chuyên môn đã thẳng thắn nhìn nhận còn những “nút thắt”, đơn cử như vấn đề an toàn thực phẩm được phân chia quản lý giữa nhiều bộ, ngành gồm y tế, nông nghiệp và môi trường, công thương. Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm thành phố đề xuất: “Cần chuyển sang quản lý theo chuỗi giá trị sản phẩm từ khâu sản xuất, sơ chế đến lưu thông và tiêu dùng với một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt”.

Một bất cập khác là chưa có quy định cụ thể về nhóm, hàm lượng và giới hạn phụ gia thực phẩm được phép sử dụng cho từng loại nguyên liệu và sản phẩm. Thực tế này khiến cả doanh nghiệp lẫn cơ quan quản lý đều lúng túng, doanh nghiệp không biết mình đang vi phạm hay không, còn cơ quan quản lý thiếu căn cứ pháp lý để xử lý. Ngoài ra, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, bộ máy xã, phường vẫn chưa ổn định về nhân sự. Nhiều xã, phường chưa đồng thuận nhận ủy quyền cấp phép và kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vì thiếu biên chế, dù rằng thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể là hai nhóm nguy cơ cao nhất.

Nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo đối với công tác xử lý vi phạm an toàn thực phẩm, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan khẳng định: Không khoan nhượng, xử lý nghiêm, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải chuyển ngay vụ việc sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự. Ngoài ra, về mặt hoàn thiện thể chế, năm 2026 là thời điểm quan trọng khi một số văn bản pháp lý lớn liên quan trực tiếp đến an toàn thực phẩm đồng thời có hiệu lực gồm: Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, cùng Luật An toàn thực phẩm sửa đổi đang được khẩn trương hoàn thiện để trình Quốc hội.

Nếu được tổ chức triển khai đồng bộ, đây là nền tảng pháp lý hiện đại và đủ mạnh để quản lý an toàn thực phẩm theo đúng chuẩn mực quốc tế. Một giải pháp được cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương đánh giá cao là ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc. Cần xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông giữa các bộ, ngành, để khi xảy ra vụ việc có thể truy ngược ngay đến nguồn gốc.

Bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết: “Cách tiếp cận không phải là cấm mà là phối hợp cùng chính quyền địa phương để cải thiện môi trường hoạt động của người bán hàng, đồng thời nâng cao ý thức cũng như sự tham gia giám sát của cộng đồng”. Đặc biệt, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần hiểu rõ rằng bảo đảm an toàn thực phẩm vừa là nghĩa vụ pháp lý vừa là đạo đức kinh doanh cũng như uy tín và sự sống còn trên thương trường.

Có thể bạn quan tâm

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số và thu hút khoảng 11 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Để đi tới những mục tiêu này, không chỉ là mở rộng không gian phát triển, mà còn là tạo dựng một môi trường đầu tư đủ thuận lợi để doanh nghiệp có thể tin tưởng, lựa chọn và đồng hành lâu dài.

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Xác định cải cách hành chính là động lực phát triển, đồng thời là thước đo năng lực quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thành phố đang đẩy mạnh cải cách trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn không ít hạn chế, đòi hỏi Thành phố tiếp tục có những giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Với vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bước vào kỷ nguyên phát triển mới với vị thế, tầm nhìn và động lực mới. Mục tiêu của Thành phố là trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh và vị thế ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.