Say mê nghiên cứu khoa học về bảo tồn đa dạng sinh học

Tiến sĩ Ngô Ngọc Hải là nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu hệ gien, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đạt được thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học với nhiều công bố quốc tế liên quan đến đánh giá đa dạng sinh học, đa dạng nguồn gien, sinh thái, quần thể, tác động của biến đổi khí hậu tới các loài động vật nói chung và nhóm các loài bò sát nói riêng.
Tiến sĩ Ngô Ngọc Hải (người bên phải) cùng chuyên gia nghiên cứu người nước ngoài trong một chuyến khảo sát thực địa.
Tiến sĩ Ngô Ngọc Hải (người bên phải) cùng chuyên gia nghiên cứu người nước ngoài trong một chuyến khảo sát thực địa.

Mới đây, Tiến sĩ trẻ Ngô Ngọc Hải vinh dự là một trong 10 nhà khoa học trẻ tài năng xuất sắc đạt Giải thưởng Khoa học-công nghệ "Quả cầu vàng năm 2023" do Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức. Giải thưởng này tôn vinh tài năng trẻ Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và làm việc ở trong hoặc ngoài nước.

Tiến sĩ Ngô Ngọc Hải sinh năm 1991, có niềm đam mê khoa học từ thời sinh viên. Năm 2022, Ngô Ngọc Hải hoàn thành luận án tiến sĩ với bằng xuất sắc tại Trường đại học Cologne, Cộng hòa Liên bang Đức. Hướng nghiên cứu Ngô Ngọc Hải theo đuổi là nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học, một lĩnh vực nghiên cứu với nhiều điều mới mẻ và thú vị nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn và nguy hiểm từ các chuyến đi khảo sát thực tế tại các khu vực địa hình hiểm trở, điều kiện khó khăn và nhiều loài động vật nguy hiểm.

Trong hơn 10 năm làm khoa học, Tiến sĩ Ngô Ngọc Hải đã tham gia làm thư ký khoa học hai đề tài của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia (Nafosted) và là thành viên của hai đề tài nghiên cứu của Quỹ này, Chủ nhiệm đề tài khoa học-công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thuộc chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ xuất sắc, và chủ nhiệm nhiều đề tài bảo tồn với nguồn kinh phí từ quốc tế.

Đến nay, Tiến sĩ Ngô Ngọc Hải đã công bố 36 bài báo trong nước và quốc tế, cùng nhiều bản thảo khác đã được chấp thuận và gửi đăng. Trong đó, có chín bài báo quốc tế đã đăng thuộc danh mục Q1 (5 bài báo tác giả chính), 12 bài thuộc danh mục Q2 (8 bài báo tác giả chính), 3 bài báo quốc tế thuộc danh mục Q3 (1 bài tác giả chính), 2 bài báo quốc tế khác thuộc danh mục Scopus, 6 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước, 4 bài báo đăng trên kỷ yếu và hội nghị quốc gia.

Tiến sĩ Ngô Ngọc Hải chia sẻ, xuất phát từ tình yêu động vật, mong muốn cùng chung tay bảo vệ thiên nhiên và môi trường, anh đã lựa chọn nghiên cứu khoa học và bảo tồn các loài động vật hoang dã. Trong quá trình nghiên cứu, anh may mắn được gặp và học hỏi kiến thức từ nhiều người thầy và nhiều đồng nghiệp để định hướng về chuyên môn, dần phát triển hướng nghiên cứu chuyên sâu. Đam mê của anh trong nghiên cứu lớn dần cùng những kết quả bước đầu là các công trình công bố, các dự án bảo tồn thành công và nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng được thực hiện. Anh cùng các đồng nghiệp là các nhà khoa học và nhà bảo tồn tổ chức rất nhiều chương trình nghiên cứu về đa dạng sinh học, công bố nhiều loài mới dựa trên phân tích gien di truyền.

Không dừng lại ở các hoạt động nghiên cứu khoa học, anh và các đồng nghiệp còn đánh giá hiện trạng bảo tồn các loài động vật quý hiếm với kết quả là các công trình công bố về hiện trạng quần thể, sinh thái, nhân tố tác động như buôn bán trái phép, phá hủy sinh cảnh và biến đổi khí hậu. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở để đưa nhiều loài động vật quý hiếm cần bảo tồn vào Sách đỏ Việt Nam và động vật hoang dã nguy cấp cấm buôn bán vào Công ước CITES.

Trong năm 2023, nhóm nghiên cứu phối hợp các nhà khoa học và nhà bảo tồn của Cộng hòa Liên bang Đức đã đề xuất và đưa thành công loài Rồng đất quý hiếm vào phụ lục II của Công ước CITES cấm buôn bán quốc tế.

Tiến sĩ Ngô Ngọc Hải cùng nhóm nghiên cứu phối hợp chính quyền, các trường học và trong cộng đồng địa phương kiến nghị và thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền giáo dục cộng đồng, tập huấn cho nhiều cán bộ khoa học địa phương và kiểm lâm trong công tác giám sát, trồng cây phục hồi rừng và định hướng phát triển bền vững ưu tiên bảo vệ môi trường.

Trong năm 2023, nhóm nghiên cứu phối hợp Đoàn Thanh niên Viện Nghiên cứu hệ gien thực hiện chuỗi các hoạt động tuyên truyền giáo dục tại các trường học, tổ chức cuộc thi vẽ tranh bảo vệ môi trường, tặng kèm nhiều suất học bổng và sách vở, áo, các áp-phích giới thiệu về các loài động vật quý hiếm và kêu gọi chung tay bảo vệ đa dạng sinh học.

Tiến sĩ Ngô Ngọc Hải tâm sự, Giải thưởng Quả cầu vàng là sự ghi nhận của hội đồng khoa học đối với những công sức, thời gian, tình yêu dành cho nghiên cứu khoa học và những thành công bước đầu của anh. Anh định hướng phát triển nghiên cứu khoa học với việc hình thành nhóm nghiên cứu khoa học dưới sự định hướng của các thầy hướng dẫn, các chuyên gia và nghiên cứu cùng với các đồng nghiệp trẻ, sinh viên để nghiên cứu khoa học luôn đồng hành cùng phát triển giáo dục.

Có thể bạn quan tâm

Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu trên môi trường số năm 2026 (tradexpo.arobid.com) là hoạt động bổ trợ cho Hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026 (HCMC EXPORT 2026) diễn ra trực tiếp từ ngày 22-24/10. (Ảnh: Arobid.com)

Ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong xúc tiến thương mại số

Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu trên môi trường số năm 2026 diễn ra từ ngày 20-29/10, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại theo mô hình kết hợp trực tiếp với trực tuyến (O2O).

Các nhà khoa học nữ chụp ảnh kỷ niệm cùng Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại buổi lễ. (Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tôn vinh những đóng góp của phụ nữ

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026), ngày 19/10, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam và Tọa đàm “Sức khỏe tinh thần và cân bằng công việc - cuộc sống của phụ nữ trong môi trường làm việc hiện đại”.

Hai bên thống nhất đẩy mạnh các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ lượng tử chất lượng cao. (Ảnh: MINH DUY)

FPT và Quandela ký kết hợp tác phát triển công nghệ lượng tử

Tối 19/10, tại trụ sở Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ lượng tử giữa Tập đoàn FPT và Công ty Quandela (Pháp). Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cụ thể hóa định hướng hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia về khoa học và công nghệ tiên tiến.

Hội thảo do Hội Thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam (VASTI) phối hợp cùng Cục Thông tin và Thống kê (NATIS) tổ chức. (Ảnh: HÀ TUẤN)

Thương mại hóa công nghệ sinh học: Cân bằng tiềm năng, lợi nhuận và rủi ro

Nhiều chuyên gia, nhà quản lý đều nhấn mạnh sự cần thiết đẩy mạnh lĩnh vực kinh tế sinh học tại Việt Nam hiện nay. Mô hình tăng trưởng dựa trên thâm dụng vốn, lao động giá rẻ và tài nguyên thô đang dần chạm tới ngưỡng, đòi hỏi phải chuyển dịch mô hình sang chiều sâu, dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo, giá trị gia tăng cao.

Quang cảnh Lễ trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6. (Ảnh: T.Trang)

Phát huy vai trò của nhà khoa học xã hội và nhân văn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bằng các bài viết tâm huyết, trách nhiệm, các nhà khoa học xã hội và nhân văn đã sử dụng lý luận khoa học để phản bác các luận điểm sai trái của thế lực thù địch một cách triệt để và thuyết phục, đồng thời tích cực tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là nhà khoa học trẻ.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tham quan thiết bị bay không người lái ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh tạo đột phá từ khoa học, công nghệ và chuyển đổi xanh

Tây Ninh xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn là động lực đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh. Với các giải pháp đồng bộ, Tây Ninh hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững giai đoạn 2025-2030.

Bộ trưởng Éléonore Caroit cùng Đoàn công tác tham quan thực địa khu vực vận hành tổ máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Dấu ấn hợp tác Việt Nam-Pháp qua các dự án phát triển tại Hòa Bình

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong thập kỷ tới mà không đánh đổi môi trường, Việt Nam đứng trước yêu cầu về một hệ thống hạ tầng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đủ sức chống chịu trước các kịch bản của khí hậu và phát triển đô thị bền vững.

Hội thảo về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số do Báo Nhân Dân tổ chức vào tháng 8/2026.

Hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số

Quyết định số 1624/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ mới ban hành đặt ra yêu cầu hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ, cập nhật những vấn đề mới phát sinh của xu hướng công nghệ hiện đại. Đồng thời, việc bảo vệ quyền được định hướng phải phù hợp với tính chất dân sự của quyền sở hữu trí tuệ.

Triển lãm các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực vật liệu, bán dẫn của Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: HÀ LINH)

Đầu tư phù hợp cho công nghệ chiến lược

Chủ trương phát triển công nghệ chiến lược đang được cụ thể hóa bằng việc hoàn thiện thể chế, xác định các hướng nghiên cứu ưu tiên và phê duyệt các nhiệm vụ công nghệ chiến lược.

Ứng dụng công nghệ số giúp người dân tiếp cận thông tin hiệu quả hơn. (Ảnh: HNV)

Đưa công nghệ và kỹ năng số về tận từng người dân tại địa bàn cơ sở

Theo chân đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (Red Communication) thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta) khảo sát thực tế tại Tam Thái (Nghệ An) và Đồng Hới-Phong Nha-Bố Trạch (Quảng Trị), chúng tôi tận mắt chứng kiến sự thay đổi của người dân dưới tác động của công nghệ số hiện nay.

Toàn cảnh buổi lễ Khai giảng. (Ảnh: HV)

Tăng cường đào tạo nghiên cứu sinh ngành Khoa học xã hội và nhân văn

Ngày 17/10 tại Hà Nội, Học viện Khoa học xã hội (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Lễ khai giảng lớp nghiên cứu sinh. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có chuyên môn và năng lực đáp ứng nhu cầu của thời đại.

Cán bộ, nhân viên Tập đoàn MISA tích cực nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động của doanh nghiệp (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Tạo giá trị từ AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra những cách thức vận hành mới của doanh nghiệp, giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí và tối ưu nguồn lực. Hiệu quả của AI không chỉ dừng ở mức độ tự động hóa, mà còn có khả năng khắc phục điểm nghẽn và tăng năng suất.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong cơ khí-động lực

Ngày 18/10, tại Trường đại học Thủy lợi, Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí-Động lực lần thứ XIX năm 2026 chính thức khai mạc, quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên đến từ 22 trường đại học, viện nghiên cứu, học viện cùng đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí-động lực trên cả nước.