Sáp nhập tỉnh thành tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành du lịch

Sau khi các tỉnh, thành phố thực hiện sáp nhập, ngành du lịch đứng trước yêu cầu phải “vẽ lại bản đồ” - tái cấu trúc không gian phát triển, sản phẩm và thương hiệu, tạo động lực tăng trưởng mới.

Du khách tham quan Tràng An (tỉnh Ninh Bình). (Ảnh: XUÂN LÂM)
Du khách tham quan Tràng An (tỉnh Ninh Bình). (Ảnh: XUÂN LÂM)

Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chín tháng năm 2025, du lịch Việt Nam ghi nhận những con số ấn tượng: Hơn 15,4 triệu lượt khách quốc tế; 119 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch ước khoảng 794 nghìn tỷ đồng. Sau khi các tỉnh, thành phố thực hiện sáp nhập, ngành du lịch đứng trước yêu cầu phải “vẽ lại bản đồ” - tái cấu trúc không gian phát triển, sản phẩm và thương hiệu, tạo động lực tăng trưởng mới.

Sau khi hợp nhất ba tỉnh Ninh Bình (cũ) Hà Nam và Nam Định, tỉnh Ninh Bình (mới) trở thành một cực tăng trưởng ở vùng đồng bằng sông Hồng. Trong chín tháng 2025, tỉnh đón hơn 16,7 triệu lượt khách (hơn 1,62 triệu lượt khách quốc tế), doanh thu ước đạt hơn 17.895 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024.

Hiện tại, tỉnh đã hoàn tất bước rà soát, tổ chức lại không gian du lịch với một trung tâm du lịch quốc tế, chín cụm du lịch và ba không gian chiến lược, gồm: Di sản-văn hóa-tâm linh; sinh thái-biển-cửa sông; làng nghề-cộng đồng sáng tạo. Trên cơ sở đó, tỉnh thiết kế ba tuyến du lịch liên kết, gồm: Tuyến phía bắc: Bái Đính-Vân Long-Tam Chúc-Chùa Hương-Duy Tiên; tuyến trung tâm: Hoa Lư-Tràng An-Phủ Dầy-Đền Trần-Chùa Keo-Cổ Lễ; tuyến duyên hải: Kim Sơn-Phát Diệm-Hải Thịnh-Hải Tiến-Giao Ninh-Giao Thủy.

Đây là minh chứng rõ ràng cho việc “bản đồ du lịch mới” không chỉ là thay đổi ranh giới mà còn là tái cấu trúc sản phẩm và không gian. Tuy vậy, Ninh Bình cũng không phủ nhận những thách thức mà ngành du lịch tỉnh phải đối mặt sau sáp nhập.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch chia sẻ: Những thay đổi về địa giới hành chính sau sáp nhập khiến cho công tác cập nhật bản đồ số, bản đồ du lịch thông minh, tích hợp các điểm đến, cơ sở dịch vụ du lịch còn gặp khó khăn. Sở đã và đang phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp lữ hành để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ từ bản đồ đến hệ thống sản phẩm, dịch vụ. Khi hoàn thiện, bản đồ du lịch mới sẽ là nền tảng quan trọng, giúp Ninh Bình nâng cao vị thế là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc gia, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng bền vững.

Những thay đổi về địa giới hành chính sau sáp nhập khiến cho công tác cập nhật bản đồ số, bản đồ du lịch thông minh, tích hợp các điểm đến, cơ sở dịch vụ du lịch còn gặp khó khăn. Sở đã và đang phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp lữ hành để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ từ bản đồ đến hệ thống sản phẩm, dịch vụ. Khi hoàn thiện, bản đồ du lịch mới sẽ là nền tảng quan trọng, giúp Ninh Bình nâng cao vị thế là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc gia, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng bền vững.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình

Tại phía nam, Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hợp nhất với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu đã có bước tăng trưởng ấn tượng cả về quy mô lẫn sản phẩm du lịch. Chín tháng qua, Thành phố Hồ Chí Minh đón hơn 5,8 triệu lượt khách quốc tế và hơn 29,1 triệu lượt khách nội địa, tổng thu ước đạt 184.629 tỷ đồng.

Sau khi sáp nhập, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tổ chức khảo sát, thiết kế, phát triển nhiều tuyến, điểm và sản phẩm du lịch đặc trưng; tái định vị sản phẩm và xây dựng định hướng phát triển sản phẩm mới; tập trung phát triển du lịch ban đêm gắn với thí điểm cơ chế hợp tác công tư trên lĩnh vực văn hóa và thể thao như các chương trình tham quan bảo tàng ban đêm, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, rà soát để phát triển du lịch đường thủy… Đây là những giải pháp sáng tạo để khai thác lợi thế sau sáp nhập, tạo ra sức hút lớn cho cả thị trường khách quốc tế lẫn nội địa của thành phố mang tên Bác.

Sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành trên cả nước, đến nay, tỉnh Quảng Ninh đang nổi lên là một địa phương đi đầu với cách làm bài bản, phát triển du lịch thích ứng với việc sắp xếp địa giới hành chính. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chín tháng năm 2025, Quảng Ninh đón 17,11 triệu lượt khách du lịch (trong đó hơn 3,2 triệu lượt khách quốc tế); tổng thu đạt 44.250 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính của tỉnh không gây nhiều biến động về tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, để bảo đảm mỗi địa bàn sau sáp nhập đều được đánh giá đúng tiềm năng, có định hướng khai thác phù hợp, gắn với thế mạnh đặc trưng của từng xã, phường, đặc khu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch 289/KH-SVHTTDL ngày 18/8/2025 nhằm khảo sát, đánh giá hạ tầng, dịch vụ tại tất cả các khu, điểm du lịch, đồng thời làm sạch dữ liệu, số hóa tài nguyên du lịch để tích hợp vào hệ thống bản đồ điện tử. “Đây là cơ sở để tỉnh có bản đồ du lịch mới hiện đại, trực quan, phục vụ công tác quản lý cũng như quảng bá điểm đến; đồng thời cũng là yếu tố giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến Quảng Ninh”, ông Nguyên khẳng định.

Đồng thời, tỉnh duy trì sức hút bằng chuỗi sự kiện văn hóa-thể thao-du lịch như: Carnaval Hạ Long 2025, Lễ hội khinh khí cầu, Giải Marathon Hạ Long, Ultra Trail Yên Tử…, các hoạt động này được tổ chức thường xuyên cho thấy, sức cạnh tranh của một điểm đến không chỉ đến từ việc thay đổi địa giới hành chính, mà còn từ năng lực quản trị dữ liệu, tổ chức sự kiện và làm mới trải nghiệm du khách.

Từ những thực tiễn nêu trên có thể thấy, các địa phương đang nỗ lực “vẽ lại bản đồ du lịch” để thích ứng sau sáp nhập. Tuy nhiên đây không chỉ là việc điều chỉnh ranh giới hành chính, thay đổi tên gọi mà còn là quá trình tái cấu trúc toàn diện, từ dữ liệu, sản phẩm, hạ tầng đến con người. Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Du lịch quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, nếu thay đổi địa giới hành chính mà vẫn giữ nguyên cách làm cũ thì việc sáp nhập chỉ là “mặc áo mới cho tư duy cũ”. Cốt lõi là đổi mới tư duy quy hoạch, định vị hành lang, trục kết nối, cải cách thể chế và huy động tối đa nguồn lực (từ nội lực đến ngoại lực) để tạo đà phát triển.

Nếu thay đổi địa giới hành chính mà vẫn giữ nguyên cách làm cũ thì việc sáp nhập chỉ là “mặc áo mới cho tư duy cũ”. Cốt lõi là đổi mới tư duy quy hoạch, định vị hành lang, trục kết nối, cải cách thể chế và huy động tối đa nguồn lực (từ nội lực đến ngoại lực) để tạo đà phát triển.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Du lịch quốc gia Việt Nam

Ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Liên chi hội Lữ hành Việt Nam lưu ý: “Quản lý điểm đến sau sáp nhập đòi hỏi năng lực cao hơn. Quan trọng nữa là vấn đề đồng bộ sản phẩm, bởi nếu ở một nơi chất lượng tốt, nơi khác trong cùng tỉnh lại yếu, sẽ tạo tâm lý không tốt cho du khách. Thương hiệu du lịch phải xây bằng chất lượng và trải nghiệm, chứ không chỉ ở tên gọi”.

Trước tình hình thực tế, giải pháp cho giai đoạn tới cần đồng bộ ở các trụ cột: Số hóa dữ liệu, tái cấu trúc không gian sản phẩm, đầu tư hạ tầng, nhân lực và thiết lập cơ chế quản trị điểm đến vùng. Đây cũng chính là tinh thần của Quyết định số 509/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 382/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nếu thực hiện tốt, ngành du lịch hoàn toàn có thể đạt mục tiêu đón ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa trong năm 2025, đồng thời tạo nền tảng để Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, bền vững, có tầm vóc khu vực và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Du khách khám phá Khu du lịch sinh thái Tràng An, Ninh Bình (Ảnh TUẤN LÊ)

Khơi dòng, đẩy sóng du lịch xanh

Sở hữu vẻ đẹp vừa nên thơ, vừa hùng vĩ, với những dãy núi đá vôi trùng điệp, những dòng sông uốn lượn cùng hệ thống di sản phong phú, Ninh Bình đang nổi lên như một điểm sáng trên bản đồ du lịch xanh Việt Nam.

Du lịch sinh thái khám phá thiên nhiên đang định hình Thái Nguyên thành một điểm đến mới mẻ, hấp dẫn với các mô hình đặc trưng và chuyên nghiệp. (Ảnh: MỸ HẠNH)

Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch Thái Nguyên

Từ chiêm ngưỡng hồ trên núi đến khám phá trà trong mây, Thái Nguyên tập trung phát triển theo hướng du lịch di sản văn hóa, du lịch về nguồn và sinh thái, nghỉ dưỡng. Với tư duy liên kết vùng linh hoạt, nơi đây được kỳ vọng sẽ bứt phá, thu hút nhà đầu tư, trở thành trung tâm văn hóa-du lịch đặc sắc hàng đầu vùng Việt Bắc.

Khách quốc tế trải nghiệm các hoạt động tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: CHIÊU ANH)

Lý giải động lực giúp Việt Nam tiếp tục vượt kỷ lục về lượng khách quốc tế

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 ước đạt gần 1,8 triệu lượt, đưa tổng số khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm lên 10,6 triệu lượt, cao nhất từ trước đến nay so với cùng kỳ các năm trước đó. Với kết quả này, ngành du lịch đã đạt 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm 2026.

Đại diện các nhà hàng được một sao Michelin. (Ảnh: Ban tổ chức)

Việt Nam vừa có thêm 11 nhà hàng được trao 1 sao Michelin

Mới đây, cẩm nang ẩm thực Michelin Guide đã trao 1 sao Michelin cho 11 nhà hàng ở Việt Nam, tăng 2 nhà hàng so với năm ngoái. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, số lượng nhà hàng đạt sao Michelin chạm mốc 2 chữ số, đánh dấu sự nâng hạng mạnh mẽ của Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Việt Nam đang được biết tới là điểm đến an toàn, xanh, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

"Cầu nối mềm" giữa điểm đến và du khách

Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho ngành du lịch, làm thay đổi căn bản phương thức quản lý, quảng bá và tiêu dùng trong lĩnh vực này. Giữa bối cảnh ấy, truyền thông về du lịch không còn chỉ là hoạt động hỗ trợ mà đã trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của điểm đến.

Đến Đà Nẵng, không ít du khách trải nghiệm bộ môn lướt ván diều trên mặt biển trong xanh, cát vàng và nắng ấm. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Các điểm đến ven biển dẫn đầu làn sóng du lịch hè 2026

Giữa mùa du lịch cao điểm và kỳ nghỉ hè dài của học sinh, lượng đặt chỗ các dịch vụ nghỉ dưỡng nội địa tăng trưởng mạnh mẽ. Theo ghi nhận từ Traveloka, du khách Việt ngày càng ưu tiên các chuyến du lịch biển đảo chất lượng, kỳ nghỉ tại các đô thị lớn và những hành trình gắn với sự kiện, lễ hội, mang lại trải nghiệm giá trị.

Việt Nam là điểm đến hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế. (Ảnh: PV)

Năm tháng 2026, khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất so mức của 5 tháng đầu năm từ trước đến nay

Môi trường chính trị-xã hội ổn định, an toàn; chính sách thị thực ngày càng thông thoáng; hoạt động xúc tiến, quảng bá được chuyên nghiệp hóa, cùng với hệ thống sản phẩm đa dạng, phù hợp xu hướng và chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện, tạo nền tảng quan trọng để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

VITM 2026 hội tụ nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh về mảng outbound. (Ảnh: CHIÊU ANH)

Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động du lịch outbound

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc tăng cường quản lý đối với hoạt động du lịch ra nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, bảo đảm hoạt động đưa khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài được tổ chức đúng quy định pháp luật, an toàn, văn minh.

Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Singapore, Vietjet chính thức công bố đường bay thẳng kết nối Nha Trang với Singapore.

Vietjet mở đường bay Nha Trang-Singapore

Ngày 31/5, tại Diễn đàn Kết nối công nghệ Việt Nam-Singapore 2026, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Singapore, Vietjet chính thức công bố đường bay thẳng kết nối Nha Trang với Singapore.

Lễ hội Ẩm thực chay - Festival Huế 2026 thu hút hơn 5.000 lượt khách là đông đảo người dân và du khách đến Huế tham gia.

Lan tỏa tinh thần sống xanh từ Lễ hội Ẩm thực chay Huế 2026

Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, Lễ hội Ẩm thực chay - Festival Huế 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người dân và du khách. Thông qua lễ hội đã góp phần lan tỏa lối sống xanh, tinh thần hướng thiện và giá trị nhân văn sâu sắc.

[Infographic] Chi tiết các đêm thi Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026

[Infographic] Chi tiết các đêm thi Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) chính thức khai mạc đêm 30/5 với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối” (Da Nang - United Horizons). DIFF 2026 quy tụ 10 đội pháo hoa đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Italia, Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Nhật Bản, Macau (Trung Quốc) và Australia.

Huế đang xây dựng giải pháp để thu hút khách du lịch Nga, hướng tới hình thành các sản phẩm chuyên biệt.

Huế nhắm tới thị trường khách Nga bằng du lịch di sản và nghỉ dưỡng

Tại hội thảo trực tuyến “Thúc đẩy tăng cường hợp tác du lịch Việt Nam-Liên bang Nga” ngày 30/5, ngành du lịch thành phố Huế cho biết địa phương đang xây dựng nhiều giải pháp nhằm thu hút khách du lịch Nga, hướng tới hình thành các sản phẩm chuyên biệt và mở rộng hợp tác lâu dài với các địa phương của Liên bang Nga.

Hồ Cấm Sơn thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan.

Cấm Sơn xanh hơn

Đến xã Sơn Hải (Bắc Ninh) sau gần một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình phù hợp để mở rộng không gian phát triển, quy mô diện tích và tầm vóc của xã đã lớn hơn rất nhiều.

Điểm nhấn của đêm khai mạc lễ hội là chương trình nghệ thuật đầy cảm xúc với chủ đề “Quảng Ngãi - Bản giao hưởng biển đảo”, được kết hợp ngôn ngữ nghệ thuật của âm nhạc và ánh sáng đầy cảm xúc.

Khai mạc Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026

Tối 30/5, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đầy cảm xúc với chủ đề “Quảng Ngãi - Bản giao hưởng biển đảo”, được kết hợp ngôn ngữ nghệ thuật của âm nhạc và ánh sáng đầy cảm xúc.