Sản xuất cây ăn quả đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu

Là khu vực có diện tích trồng cây ăn quả lớn thứ hai cả nước, thời gian qua, nông dân vùng trung du và miền núi phía bắc đang tập trung sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, an toàn thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc nhằm phục vụ nhu cầu trong nước và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Người dân tỉnh Phú Thọ chăm sóc cây bưởi.
Người dân tỉnh Phú Thọ chăm sóc cây bưởi.

Hiện nay, khu vực trung du và miền núi phía bắc có khoảng 275 nghìn ha cây ăn quả, trong đó nhiều loại cây đã khẳng định được thương hiệu trong nước và thị trường quốc tế như: Vải thiều, xoài, bưởi, chuối, mận…

Quy hoạch vùng nguyên liệu

Trên cơ sở quy hoạch vùng sản xuất, nhu cầu thị trường, nhiều địa phương đã khôi phục, phát triển các loại cây có giá trị để phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ Bùi Duy Linh, với diện tích cây ăn quả khoảng 36 nghìn ha, nhiều năm qua, nông dân đã chú trọng áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm.

Trên địa bàn hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại giúp liên kết sản xuất bảo đảm đầu ra cho nông dân. Ngoài ra, một số sản phẩm đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ, có thương hiệu trên thị trường, như: Bưởi Đoan Hùng, bưởi đỏ Tân Lạc, cam Cao Phong, chuối tiêu xanh Bản Nguyên...

Toàn tỉnh hình thành nhiều vùng cây ăn quả tập trung phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; trong đó, có 65 mã số vùng trồng xuất khẩu bưởi với diện tích 664ha; 13 mã trồng chuối diện tích 357,7ha và ba cơ sở được cấp mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu sang Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU); cấp 14 mã trồng thanh long diện tích 147,4ha... Nhờ xuất khẩu tốt nên thu nhập người trồng tăng rõ rệt, nhiều hộ đạt từ 150-200 triệu đồng/năm, có hộ đạt hơn 500 triệu đồng/năm.

Nhận thấy nhu cầu chuối tại thị trường Trung Quốc lớn nên nhiều năm qua, Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại-Dịch vụ Biển Xanh tại Phú Thọ đã phát triển vùng nguyên liệu để xuất khẩu. Giám đốc Chi nhánh Hà Văn Tú chia sẻ: “Để bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu, cây giống đều đạt chất lượng, canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, có mã số vùng trồng và kiểm soát được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình sản xuất, sơ chế, đóng gói. Sản phẩm sau thu hoạch được dán tem truy xuất nguồn gốc. Sản phẩm chuối của công ty, hợp tác xã và người dân sau khi tham gia chuỗi liên kết đều đạt năng suất, chất lượng tốt nên giá bán cao hơn thị trường từ 10-20%. Hiện nay, chi nhánh sản xuất trực tiếp hơn 50ha và liên kết tiêu thụ với các hợp tác xã, nhân dân hơn 100ha. Sản lượng quả chuối tươi hằng năm được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu hơn 1.000 tấn sang thị trường Trung Quốc”.

Bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu

Tương tự, trong 10 năm qua, tỉnh Sơn La đã đề ra nhiều chính sách phát triển cây ăn quả giúp khuyến khích và tạo đà cho sản xuất. Theo Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Ngần Thị Minh Thanh, đến nay, diện tích cây ăn quả của tỉnh khoảng 85.050ha, sản lượng năm 2025 ước đạt 510.000 tấn. Tỉnh thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến sản phẩm rau, quả tại địa bàn giúp tiêu thụ sản phẩm tốt, nông dân yên tâm sản xuất. Toàn tỉnh đang duy trì 202 mã số vùng trồng cây ăn quả xuất khẩu với diện tích 2.963ha.

Đáng chú ý, giai đoạn 2017-2024, tỉnh đã tập trung chỉ đạo xuất khẩu quả tươi và các sản phẩm chế biến với 158.395 tấn; thị trường xuất khẩu gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)...

Đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Mường Bú (Sơn La) cho biết: Hợp tác xã đang sản xuất 58ha cây ăn quả với quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, trong đó một số diện tích được mã số vùng trồng… Đến nay, mỗi năm cung ứng hơn 500 tấn sản phẩm ra thị trường với doanh thu hàng tỷ đồng. Trong đó, sản phẩm xoài chủ yếu tiêu thụ ở các siêu thị, cửa hàng nông sản an toàn; một phần được các doanh nghiệp thu mua xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, EU.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Lê Quốc Thanh cho rằng, sản xuất cây ăn quả ở khu vực này có nhiều tiềm năng, lợi thế do các địa phương đã và đang xây dựng các vùng nguyên liệu lớn, tập trung. Tuy nhiên, hiện nay nhiều quốc gia thiết lập rào cản kỹ thuật nghiêm ngặt đối với nông sản nhập khẩu. Vì vậy, việc đạt được các tiêu chuẩn đang là điều kiện bắt buộc để sản phẩm cây ăn quả thâm nhập vào các thị trường quốc tế; trong khi sản xuất lại đang đối mặt nhiều thách thức do canh tác nhỏ lẻ, thiếu liên kết chuỗi giá trị, chi phí logistics cao...

Để phát triển cây ăn quả khu vực trung du và miền núi phía bắc, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật yêu cầu, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần chuyển đổi cơ cấu giống cây phù hợp theo hướng chất lượng cao, năng suất tốt; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu; đồng thời tiếp tục xây dựng, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu trái cây Việt Nam trên thị trường quốc tế; phát triển các kênh phân phối thương mại điện tử, đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch; tăng cường truyền thông về các nguy cơ dư lượng kim loại nặng trong quy trình sản xuất; tuyên truyền, phổ biến yêu cầu của nước nhập khẩu đối với nông sản tới người dân, doanh nghiệp xuất khẩu; thực hiện tốt các yêu cầu của thị trường về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc…

Để phát triển cây ăn quả khu vực trung du và miền núi phía bắc, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật yêu cầu, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần chuyển đổi cơ cấu giống cây phù hợp theo hướng chất lượng cao, năng suất tốt; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu; đồng thời tiếp tục xây dựng, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu trái cây Việt Nam trên thị trường quốc tế; phát triển các kênh phân phối thương mại điện tử, đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch; tăng cường truyền thông về các nguy cơ dư lượng kim loại nặng trong quy trình sản xuất; tuyên truyền, phổ biến yêu cầu của nước nhập khẩu đối với nông sản tới người dân, doanh nghiệp xuất khẩu; thực hiện tốt các yêu cầu của thị trường về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc…

Có thể bạn quan tâm

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.

Chế biến gạo xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VŨ SINH)

Nông nghiệp giữ nhịp xuất siêu

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Chi cục Hải quan khu vực V thực hiện nghi thức ghi dấu mốc kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD trong năm 2025.

Hải quan khu vực V: Kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt mốc 200 tỷ USD.

Ngày 4/12, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức “Hội nghị Hải quan-Doanh nghiệp năm 2025” nhằm triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin trong năm 2025, đồng thời ghi dấu cột mốc quan trọng khi kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục vượt 200 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Giá bạc liên tiếp phá đỉnh, đâu là điểm dừng?

Bạc bước vào một chu kỳ tăng giá hiếm thấy khi nguồn cung căng thẳng, Mỹ thay đổi chính sách thương mại và dòng vốn ồ ạt đổ vào thị trường. Giá liên tục phá kỷ lục, mỗi thông tin về thuế hay báo cáo tồn kho đều có thể “kích hoạt” một nhịp tăng mới. Lúc này, câu hỏi không còn là vì sao bạc tăng, mà là đà tăng này sẽ dừng ở đâu?

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Bảo đảm an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách

Nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm triển khai các giải pháp đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết 70, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, cơ chế, chính sách đặc thù cần đi đôi với yêu cầu về an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: ANH MINH)

Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Tạo đột phá trong chuỗi cung ứng của Thủ đô

Chiều 4/12, Sở Tài chính Hà Nội phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tổ chức Tọa đàm “Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Đột phá chuỗi cung ứng vì sự phát triển bền vững của Thủ đô”. Tham dự có hơn 150 đại biểu là lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Lồng bè bị hư hỏng nặng do bão số 13 gây ra.

Thủy sản gồng mình phục hồi trước thách thức mới

Ba cơn bão liên tiếp trong các tháng 10 và 11/2025 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho sản xuất thủy sản tại nhiều địa phương, với tổng giá trị tổn thất ước trên 5.200 tỷ đồng. Trước thách thức chồng chất, ngành thủy sản đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi ngắn hạn và tái cấu trúc dài hạn.