Sản phẩm OCOP tạo động lực tăng trưởng bền vững

Với hơn 1.000 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3-4 sao, Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy chương trình OCOP triển khai trên địa bàn không chỉ dừng lại ở quy mô “mỗi xã một sản phẩm” mà đang hướng tới cuộc cách mạng về chất lượng, nhằm đưa những giá trị đặc trưng của nông nghiệp đô thị vươn xa.

Xã Hóc Môn đã thành lập Câu lạc bộ OCOP và bố trí mặt bằng để giúp các chủ thể tham gia chương trình OCOP trưng bày, giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng.
Xã Hóc Môn đã thành lập Câu lạc bộ OCOP và bố trí mặt bằng để giúp các chủ thể tham gia chương trình OCOP trưng bày, giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng.

Chương trình OCOP là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Không còn dừng lại ở một đề án phát triển kinh tế thuần túy, chương trình đã thật sự trở thành “trục xương sống” trong chiến lược kiến tạo diện mạo mới cho kinh tế nông thôn. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo hành lang pháp lý minh bạch, thuận lợi giúp các nguồn lực tư nhân tự tin đầu tư. Thông qua việc đẩy mạnh liên kết chuỗi từ khâu canh tác, chế biến sâu cho đến tiêu thụ, thành phố đang từng bước xóa bỏ tư duy sản xuất manh mún, tự phát; thay vào đó là các mô hình kinh tế nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, mang tính bền vững và chuyên nghiệp.

Bên cạnh việc tạo thuận lợi về mặt chính sách, thành phố chú trọng quảng bá xúc tiến, có sự đầu tư bài bản về cơ sở hạ tầng, mạng lưới logistics, đồng thời đẩy mạnh phát triển nền tảng thương mại điện tử tạo ra sự đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Quá trình chuyển đổi số đã giúp rút ngắn khoảng cách từ “cánh đồng” đến “bàn ăn”, đưa sản phẩm OCOP của thành phố vươn xa, đưa giá trị của sản phẩm OCOP chạm đến niềm tin của người tiêu dùng.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 1.000 sản phẩm OCOP (786 sản phẩm đạt 3 sao và 220 sản phẩm đạt 4 sao) với 416 chủ thể tham gia, là minh chứng cho hiệu quả của chương trình; đồng thời, những chủ thể này cũng đã trở thành những “hạt nhân” đổi mới, đang cùng thành phố xây dựng một nền nông nghiệp đô thị hiện đại, đa dạng và giàu bản sắc.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Thảo (Chủ cơ sở kinh doanh Ngọc Bích, xã Hóc Môn) cho biết, gia đình bà hiện đang sản xuất 2 sản phẩm OCOP 3 sao là nấm rơm và rau mầm trên diện tích khoảng 1.500m2. “Sở dĩ tôi chọn sản phẩm nấm rơm, rau mầm để phát triển vì đây là sản phẩm truyền thống, dễ chế biến các món ăn trong gia đình mà giá thành rẻ, phù hợp với nhu cầu của mọi người”, bà Thảo chia sẻ.

Hiện nay, các sản phẩm của cơ sở Ngọc Bích đều được sản xuất theo hướng kinh tế tuần hoàn, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để hình thành chuỗi giá trị khép kín, bảo đảm yếu tố an toàn và chất lượng. Không chỉ tạo ra thương hiệu cho bản thân, phát triển kinh tế gia đình, bà Thảo còn chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều hộ nông dân trong xã. “Nhờ có thương hiệu OCOP, sản phẩm của chúng tôi dễ dàng tiêu thụ trên thị trường hơn. Đó là một thuận lợi rất lớn. Cùng với đó, chúng tôi cũng luôn nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng trong các chương trình giao thương, quảng bá xúc tiến tại hội chợ, triển lãm để đưa sản phẩm tới người tiêu dùng. Chúng tôi luôn ý thức phải nỗ lực hơn nữa để gìn giữ, phát triển sản phẩm sao cho xứng đáng với chất lượng đã được chứng nhận và niềm tin của người tiêu dùng”, bà Thảo bộc bạch. Được biết vừa qua, trên địa bàn xã Hóc Môn, Câu lạc bộ OCOP đã được thành lập. Địa phương cũng tạo thuận lợi cho chủ thể tham gia chương trình về mặt bằng để bày bán, quảng bá sản phẩm.

Theo bà Thảo, bên cạnh thuận lợi, hiện nay nhiều hộ còn sản xuất quy mô nhỏ, chủ yếu thủ công cho nên chi phí cao, ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm cũng như khó khăn trong việc cạnh tranh trên thị trường. Bà mong muốn thời gian tới, Nhà nước sẽ có những ưu đãi hơn nữa về vốn cũng như hỗ trợ thêm về công nghệ để các chủ thể tham gia chương trình OCOP có thể phát triển sản phẩm ở quy mô lớn, hiện đại...

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Nguyễn Văn Đa cho biết, chương trình OCOP không chỉ thúc đẩy kinh tế nông thôn mà còn đóng vai trò là cầu nối giữa sản xuất, chế biến, dịch vụ và thị trường tiêu dùng. Từ thực tiễn hoạt động, phát triển của các chủ thể tham gia chương trình OCOP trên địa bàn thời gian qua, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất ngày càng thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, chú trọng nâng cao chất lượng, mẫu mã và giá trị sản phẩm; trong đó, có nhiều sản phẩm đặc trưng như: thực phẩm chế biến, đồ uống, thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh, nông sản ứng dụng công nghệ cao… phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu giai đoạn 2025-2030 sẽ có hơn 2.000 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên; đến năm 2030 có 5-10 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 5 sao. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có kế hoạch phối hợp với các đơn vị chức năng của thành phố nâng cấp các sản phẩm OCOP 4 sao lên 5 sao. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này cần sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của các chủ thể tham gia chương trình bởi tất cả đều phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm. “Làm sao để sản phẩm OCOP của thành phố đến với người tiêu dùng thường xuyên chứ không phải 1 lần và chúng tôi kỳ vọng sản phẩm OCOP của thành phố không chỉ tiêu thụ trên địa bàn, dừng lại ở các tỉnh, thành phố trong cả nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế để khẳng định năng lực cạnh tranh toàn cầu và bảo đảm thu nhập bền vững cho người dân”, ông Đa nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.