Sắc màu linh vật rồng trên đường hoa Tết Đà Nẵng

Những ngày này, đơn vị thi công các hạng mục công trình trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn Đà Nẵng năm 2024 đang gấp rút hoàn thiện. Điều đặc biệt, các vị trí chủ chốt đặt linh vật rồng - biểu tượng của năm Giáp Thìn 2024 đã cơ bản hoàn thiện, tạo nên một diện mạo mới cho phố phường Đà Nẵng.
Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện thiện linh vật rồng được thiết kế cách điệu nặng gần 1 tấn được đặt tại cụm trang trí ở đầu cầu Rồng. (Ảnh ANH ĐÀO)
Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện thiện linh vật rồng được thiết kế cách điệu nặng gần 1 tấn được đặt tại cụm trang trí ở đầu cầu Rồng. (Ảnh ANH ĐÀO)

Dịp Tết Nguyên đán 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định đầu tư gần 20 tỷ đồng trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Giáp Thìn 2024. Trong đó, có 15 vị trí trang trí hoa và 6 vị trí trang trí khác.

Hiện, trên tuyến đường Bạch Đằng, 2/9, Trần Hưng Đạo, khu vực cầu Rồng, cầu sông Hàn... đơn vị thi công đang khẩn trương nhằm hoàn thiện đúng kế hoạch để phục vụ người dân và du khách vui chơi, thưởng lãm, check-in dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trong các khu vực trang trí linh vật rồng, người dân, du khách hào hứng và chờ đợi đơn vị thi công hoàn thiện linh vật rồng được thiết kế cách điệu nặng gần 1 tấn được đặt tại cụm trang trí ở đầu cầu Rồng (đường Trần Hưng Đạo).

Tại cụm trang trí này, đơn vị thiết kế cách điệu có chủ đề "rồng du Xuân" với hình ảnh các con rồng ngộ nghĩnh phù hợp không khí vui tươi ngày tết. Chủ đạo là hình ảnh rồng dài 50m, nặng gần 1 tấn bằng chất liệu xốp. Đây là linh vật rồng chủ đạo trong 15 cụm trang trí hoa Tết ở thành phố Đà Nẵng. Đơn vị thiết kế linh vật rồng là Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng, phụ trách thiết kế trang trí hoa và điện chiếu sáng Tết Giáp Thìn 2024.

Hình ảnh linh vật rồng trên đường hoa tết Đà Nẵng, phóng viên ghi nhận ngày 3/2 (24 tháng Chạp).

Thời tiết khá thuận lợi để đơn vị thi công chạy đua với thời gian, gấp rút hoàn thiện công trình. (Ảnh ANH ĐÀO)

Thời tiết khá thuận lợi để đơn vị thi công chạy đua với thời gian, gấp rút hoàn thiện công trình. (Ảnh ANH ĐÀO)

Chủ đạo là hình ảnh rồng dài 50m, nặng gần 1 tấn bằng chất liệu xốp. Đây là linh vật rồng chủ đạo trong 15 cụm trang trí hoa Tết ở thành phố Đà Nẵng. (Ảnh ANH ĐÀO)

Chủ đạo là hình ảnh rồng dài 50m, nặng gần 1 tấn bằng chất liệu xốp. Đây là linh vật rồng chủ đạo trong 15 cụm trang trí hoa Tết ở thành phố Đà Nẵng. (Ảnh ANH ĐÀO)

Tại điểm quảng trường phía bắc đuôi cầu Rồng được trang trí linh vật rồng bay với hiệu ứng phun lửa, phun khói, phun nước. Theo đơn vị thiết kế, linh vật này tạo sự vui tươi nhộn nhịp phù hợp với không khí ngày xuân. (Ảnh ANH ĐÀO)

Tại điểm quảng trường phía bắc đuôi cầu Rồng được trang trí linh vật rồng bay với hiệu ứng phun lửa, phun khói, phun nước. Theo đơn vị thiết kế, linh vật này tạo sự vui tươi nhộn nhịp phù hợp với không khí ngày xuân. (Ảnh ANH ĐÀO)

Linh vật rồng ấn tượng trên đường hoa xuân Đà Nẵng đang dần hoàn thiện. (Ảnh ANH ĐÀO)

Linh vật rồng ấn tượng trên đường hoa xuân Đà Nẵng đang dần hoàn thiện. (Ảnh ANH ĐÀO)

Hình ảnh linh vật rồng trở thành điểm nhấn trên đường hoa tết Đà Nẵng. (Ảnh ANH ĐÀO)

Hình ảnh linh vật rồng trở thành điểm nhấn trên đường hoa tết Đà Nẵng. (Ảnh ANH ĐÀO)

Xuyên suốt các điểm trang trí hoa là hình ảnh linh vật rồng được thiết kế cách điệu với nhiều hình dáng tư thế, vừa đảm bảo sự uy nghi hùng mạnh, vừa có sự gần gũi phù hợp với văn hóa Á Đông. (Ảnh ANH ĐÀO)
Xuyên suốt các điểm trang trí hoa là hình ảnh linh vật rồng được thiết kế cách điệu với nhiều hình dáng tư thế, vừa đảm bảo sự uy nghi hùng mạnh, vừa có sự gần gũi phù hợp với văn hóa Á Đông. (Ảnh ANH ĐÀO)
Khu vực trang trí đường hoa trước Bảo tàng Đà Nẵng - Đường Bạch Đằng. (Ảnh ANH ĐÀO)

Khu vực trang trí đường hoa trước Bảo tàng Đà Nẵng - Đường Bạch Đằng. (Ảnh ANH ĐÀO)

Các tiểu cảnh linh vật rồng trang trí khu vực hoa. (Ảnh ANH ĐÀO)

Các tiểu cảnh linh vật rồng trang trí khu vực hoa. (Ảnh ANH ĐÀO)

Những tiểu cảnh đường hoa dọc đường Bạch Đằng tạo không khí sôi động, bắt mắt. (Ảnh ANH ĐÀO)

Những tiểu cảnh đường hoa dọc đường Bạch Đằng tạo không khí sôi động, bắt mắt. (Ảnh ANH ĐÀO)

Phương án thiết kế lấy ý tưởng từ hình tượng từ con giáp chính của năm 2024 và cách điệu hình dáng con rồng. (Ảnh ANH ĐÀO)
Phương án thiết kế lấy ý tưởng từ hình tượng từ con giáp chính của năm 2024 và cách điệu hình dáng con rồng. (Ảnh ANH ĐÀO)
Linh vật rồng được đặt tại công viên Nam Dương thuộc khu di tích quốc gia Nghĩa trủng Phước Ninh. (Ảnh ANH ĐÀO)

Linh vật rồng được đặt tại công viên Nam Dương thuộc khu di tích quốc gia Nghĩa trủng Phước Ninh. (Ảnh ANH ĐÀO)

Công tác lắp đặt, trang trí đường hoa tết Đà Nẵng đang dần hoàn thiện. (Ảnh ANH ĐÀO)

Công tác lắp đặt, trang trí đường hoa tết Đà Nẵng đang dần hoàn thiện. (Ảnh ANH ĐÀO)

Dự kiến các hạng mục công trình trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 sẽ hoàn thành trước ngày 7/2 (nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão) và tổ chức phục vụ người dân đến tham quan, thưởng lãm đến hết ngày 19/2 (nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn). (Ảnh ANH ĐÀO)

Dự kiến các hạng mục công trình trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 sẽ hoàn thành trước ngày 7/2 (nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão) và tổ chức phục vụ người dân đến tham quan, thưởng lãm đến hết ngày 19/2 (nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn). (Ảnh ANH ĐÀO)

Có thể bạn quan tâm

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.