Sa Pa sẵn sàng đón khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) tổ chức nhiều lễ hội phục vụ khách du lịch. Ước tính sẽ có khoảng từ 70 nghìn đến 75 nghìn lượt du khách trong và ngoài nước, chủ yếu là khách nội địa sẽ đến Khu du lịch quốc gia Sa Pa trong dịp nghỉ lễ. Chính quyền thị xã Sa Pa đã chuẩn bị các phương án bảo đảm giao thông và trật tự an ninh cho du khách.

Lễ hội hoa hồng mở đầu cho Mùa du lịch hè Sa Pa 2022 thu hút rất đông du khách.
Lễ hội hoa hồng mở đầu cho Mùa du lịch hè Sa Pa 2022 thu hút rất đông du khách.

Theo bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin thị xã Sa Pa,  ước tính có từ 70 nghìn đến 75 nghìn lượt du khách, chủ yếu là khách nội địa sẽ đến Khu du lịch quốc gia Sa Pa trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.

Dự báo lượng khách tăng mạnh

Thị xã Sa Pa hiện có 582 cơ sở lưu trú du lịch; trong đó có 2 cơ sở 5 sao, 6 cơ sở 4 sao, 263 cơ sở homestay và 254 nhà nghỉ; với tổng số hơn 6.000 phòng và gần 13.000 giường.

Khảo sát nhanh trên các kênh đặt phòng trực tuyến lớn, như Agoda, Booking, Traveloka… lượng phòng nghỉ tại khu vực thị xã Sa Pa còn rất ít, đặc biệt là các khách sạn phân khúc cao cấp (4 sao, 5 sao…). Trên nền tảng đặt phòng trực tuyến Booking, tối 27/4, còn 49 cơ sở lưu trú có phòng trống ngày 30/4-1/5, duy nhất khách sạn Pao’s Sa Pa thuộc phân khúc 5 sao còn 4 phòng suite (hạng phòng cao cấp nhất) với giá khoảng 10 triệu đồng/phòng trong ngày 30/4-1/5 dành cho 2 người ở. Đối với khách sạn hạng 4 sao, như BB Sapa Resort & Spa và Sapa Jade Hill Resort & Spa, mỗi khách sạn còn 1 phòng với giá từ 3,6 triệu đến 3,8 triệu đồng/phòng.

Đến thời điểm này, hầu hết các khách sạn cao cấp, nhà nghỉ ở khu vực trung tâm thị xã Sa Pa đã kín phòng, không còn phòng nghỉ để cho khách đặt. Nhiều du khách liên hệ đặt phòng dịp lễ, nhưng chủ cơ sở đành tiếc nuối từ chối vì không còn phòng nghỉ. 

Chị Bùi Thị Kim Tuyến, chủ khách sạn Sapa TV cho biết, dịp này khách thường đi theo đoàn đông, đặt nhiều phòng từ cách đây một tháng. Anh Cao Văn Thắng, Phó Giám đốc điều hành khách sạn Pao’s Sapa cho biết: Hiện lượng đặt phòng trong dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5 đã đạt hơn 90% công suất của khách sạn.

Không chỉ khách sạn cao cấp, cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm đông khách đã hết phòng nghỉ, nhiều homestay ở các bản, làng du lịch cộng đồng thuộc thị xã Sa Pa cũng được du khách đặt kín chỗ dịp trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Anh Lò Văn Thuận, chủ cơ sở Sapa Orange Homestay, xã Bản Hồ cho biết: Sau khi du lịch mở cửa trở lại, du khách trong nước có xu hướng chọn bản làng để trải nghiệm. Hiện, homestay của gia đình anh đã kín khách đặt từ ngày 25/4 đến 2/5, đa số là khách nội địa.

Theo ông Tô Bá Hiếu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thị xã Sa Pa, đến nay 80% phòng tại các khách sạn từ 3 sao trở lên đã được đặt chỗ trong 4 ngày nghỉ lễ. Nhiều khách sạn loại 3 sao trở lên đã hết phòng hoàn toàn trong hai ngày đầu nghỉ lễ (30/4-1/5). Các thành viên Hiệp hội Du lịch Sa Pa đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để có thể phục vụ du khách một cách tốt nhất.

Sẵn sàng phục vụ du khách

Sa Pa sẵn sàng đón khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 -0
Canaval đường phố diễn ra trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tại Sa Pa. 

Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa Vương Trinh Quốc cho biết, thị xã đã họp quán triệt và yêu cầu các điểm du lịch, các doanh nghiệp lữ hành, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch (nhà hàng, khách sạn, homestay…) rà soát phương án, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất đáp ứng phục vụ nhu cầu tăng cao của khách du lịch; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống cháy nổ; thực hiện nghiêm túc các quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không tăng giá, ép giá du khách; duy trì chất lượng dịch vụ như cam kết, phục vụ du khách tận tình, chu đáo; không để nhân viên có hành vi chèo kéo khách, góp phần giữ vững thương hiệu du lịch “Sa Pa - điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và hiếu khách”. 

Vấn đề gây nhức nhối ở Sa Pa là tình trạng trẻ em chèo kéo bán hàng rong cho khách, khiến du khách có cảm giác khó chịu và mất trật tự giao thông đường phố. Theo thống kê, Sa Pa có trên 500 trường hợp người dân hoạt động bán hàng bằng hình thức chèo kéo, đeo bám du khách; trong đó, có cả người lớn và trẻ em, chủ yếu là người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Hoạt động này đã tạo ra một hình ảnh không đẹp và gây ảnh hưởng tới việc phát triển du lịch của địa phương.

Chính quyền thị xã đã thành lập các các Tổ tuyên truyền sử dụng xe ô-tô nhỏ chở loa phát thanh thường xuyên tuyên truyền trên các đường phố trung tấm, điểm công cộng, chợ du lịch; bố trí khu bán hàng cho đồng bào ở trung tâm và các điểm du lịch được người dân đồng tình cao; phối hợp chính quyền các xã có trẻ em lên phố bán hàng rong để đưa về địa phương.

Trong dịp này, Công an thị xã Sa Pa tăng cường thêm lực lượng xuống đường để phân luồng giao thông, sử dụng các tuyến phố ngắn nối đường Thạch Sơn với đường trung tâm bờ hồ, các sân trường học, sân vận động trung tâm để làm nơi đỗ xe, tránh ùn tắc. Sở Giao thông vận tải-xây dựng Lào Cai cũng thông báo cấm xe tải từ 4 trục trở lên (trừ xe chở xăng dầu và hàng cứu trợ, xe bưu chính, xe ưu tiên theo luật định) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 4D (đoạn thành phố Lào Cai-Sa Pa) theo các khung giờ để tránh ùn tắc cục bộ, bảo đảm an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ.

Theo UBND thị xã Sa Pa, đợt nghỉ lễ tới đây sẽ có nhiều sản phẩm du lịch ở Sa Pa như: Lễ hội Sa Pa - Thổ cẩm và hoa; Hội chợ thổ cẩm, quà tặng, quà lưu niệm và đặc sản Lào Cai; Trải nghiệm tái hiện “Chợ tình Sa Pa”; Carnaval đường phố dựa trên nền chất liệu văn hóa của 6 dân tộc anh em trên địa bàn thị xã Sa Pa...

Ông Phạm Tất Thành, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai cho biết: “Trong chuỗi sự kiện lễ hội mùa hè ở Sa Pa này, chúng tôi đã dành tâm huyết để xây dựng không gian trải nghiệm tái diễn “Chợ tình Sa Pa”, một chợ tình đúng nghĩa cả về mặt nội dung lẫn bối cảnh. Qua đó, giúp khán giả cảm nhận được toàn bộ câu chuyện trong đêm chợ tình”.

Có thể bạn quan tâm

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.